Ukraine tấn công cầu Crimea bằng thuốc nổ dưới nước

(CLO) Hôm thứ Ba, Ukraine cho biết đã tấn công cây cầu nối Nga và Bán đảo Crimea bằng thuốc nổ được đặt dưới nước. Đây là cuộc tấn công thứ ba của Ukraine vào tuyến đường quan trọng của Nga này.

Cơ quan an ninh Ukraine, SBU, cho biết trên Telegram rằng các đặc vụ của họ đã đặt bom ở các trụ cầu đường bộ và đường sắt Crimea, còn gọi là Cầu Kerch, và kích nổ quả bom đầu tiên vào lúc 4:44 sáng thứ Ba.

Cơ quan này cho biết thêm rằng toàn bộ hoạt động này mất vài tháng và họ đã sử dụng 1.100 kg thuốc nổ, "làm hư hại nghiêm trọng" các trụ đỡ dưới nước của cây cầu.

Video về vụ việc. Nguồn SBU

Giao thông trên cầu đã bị đình chỉ vào sáng sớm thứ Ba, sau đó lại bị đình chỉ vào giữa buổi chiều, trước khi tiếp tục hoạt động vào khoảng 6 giờ tối giờ địa phương. Mặc dù quy mô thiệt hại chưa được làm rõ ngay lập tức, cuộc tấn công hôm thứ Ba là ví dụ mới nhất về nỗ lực của SBU khiến Nga phải chịu tổn thất bằng các hoạt động đánh phá.

Trước đó như đã biết, vào Chủ nhật vừa rồi, SBU đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khổng lồ vào phi đội máy bay ném bom có ​​khả năng mang vũ khí hạt nhân của Moscow, được bố trí tại nhiều sân bay của Nga cách Ukraine hàng nghìn dặm.

Vasul Malyuk, người đứng đầu SBU, cho biết cuộc tấn công này gây thiệt hại ước tính 7 tỷ đô la và đã tấn công 34% số máy bay mang tên lửa hành trình chiến lược của Nga, vốn được sử dụng để tấn công các thành phố của Ukraine trong suốt cuộc chiến. SBU cho biết Malyuk cũng là người giám sát vụ tấn công hôm thứ Ba.

Một hình ảnh do SBU công bố cho thấy Cầu Crimea bị hư hại.
Một hình ảnh do SBU công bố cho thấy Cầu Crimea bị hư hại. Dịch vụ an ninh của Ukraine

Ông nhấn mạnh rằng cây cầu là "mục tiêu hoàn toàn hợp pháp" vì Nga sử dụng nó "như một tuyến đường hậu cần để cung cấp cho quân đội" đang chiến đấu ở lục địa Ukraine.

Ngoài vai trò là tuyến tiếp tế quan trọng cho quân đội Nga, Cầu Crimea còn có giá trị biểu tượng, thể hiện mục tiêu gắn kết bán đảo Ukraine với Nga. Được xây dựng sau khi sáp nhập Crimea vào năm 2014, Nga đã khánh thành cây cầu vào năm 2018. Dự án có chi phí khoảng 3,7 tỷ đô la.

Cuộc tấn công hôm thứ Ba đánh dấu lần thứ ba Ukraine nhắm vào cây cầu kể từ cuộc xung đột vào năm 2022. Vào tháng 10 năm đó, một xe chở nhiên liệu đã phát nổ trên cây cầu, nhấn chìm một phần của cây cầu trong biển lửa.

Vào tháng 7 năm 2023, SBU cho biết họ đã cho nổ tung một phần của cây cầu bằng thiết bị không người lái trên biển. Cả hai lần, Nga đều hành động nhanh chóng để sửa chữa các phần bị hư hỏng.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: