Nga và Ukraine giao tranh dữ dội trước thềm đàm phán hòa bình

(CLO) Trước vòng đàm phán hòa bình thứ hai tại Istanbul vào hôm nay (2/6), xung đột giữa Nga và Ukraine leo thang với những hành động quân sự ác liệt từ cả hai phía.

Ukraine tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào căn cứ không quân của Nga ở sâu trong Siberia, cách tiền tuyến hơn 4.300 km.

Chiến dịch, mang mật danh "Mạng nhện", được Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) lên kế hoạch trong suốt 18 tháng, sử dụng 117 máy bay không người lái giấu trong các mái gỗ và vận chuyển bằng xe tải.

Theo Ukraine, các cuộc tấn công nói trên đã phá hủy 41 máy bay, gây thiệt hại khoảng 7 tỷ USD và làm giảm đáng kể năng lực phóng tên lửa hành trình của Nga.

Quan doi nga
Ảnh: TASS

Cùng lúc đó, một cây cầu đường bộ tại vùng Bryansk của Nga đã bị đánh bom trong khi một đoàn tàu chở 388 hành khách đang trên đường đến Moscow, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

Nga cũng xác nhận Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào năm khu vực, trong đó có Murmansk và Irkutsk, gây cháy một số máy bay. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã dập lửa và bắt giữ một số nghi phạm liên quan.

Ở chiều ngược lại, Ukraine bị tấn công dữ dội với 472 máy bay không người lái và bảy tên lửa được Nga phóng trong một đêm - con số cao kỷ lục. Quân đội Nga cũng thông báo đã tiến thêm vào vùng Sumy, chiếm khoảng 450 km² lãnh thổ Ukraine trong tháng 5, mức tiến nhanh nhất trong 6 tháng qua.

Dù vậy, hy vọng hòa bình vẫn được duy trì khi Tổng thống Zelenskyy xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine sẽ tham dự đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cả hai bên dự kiến sẽ trình bày tài liệu đề xuất các điều khoản chấm dứt chiến tranh.

Tuy nhiên, khoảng cách lập trường vẫn còn sâu sắc. Ukraine kiên quyết không công nhận chủ quyền Nga tại các vùng chiếm đóng, trong khi Nga yêu cầu Kiev từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút quân khỏi bốn vùng do Moscow kiểm soát.

Theo một bản sao của tài liệu Ukraine với lộ trình đề xuất cho một nền hòa bình lâu dài, sẽ không có hạn chế nào đối với sức mạnh quân sự của Ukraine sau khi thỏa thuận được ký kết. Cũng sẽ không có sự công nhận quốc tế về chủ quyền của Nga đối với các phần của Ukraine do Nga kiểm soát.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: