Ảnh và video vụ 'Trân Châu Cảng' của Ukraine vào các căn cứ không quân Nga

(CLO) Một cơn địa chấn đã lan khắp giới quân sự Nga từ hôm 1/6, không phải từ tên lửa hành trình hay oanh tạc cơ, mà từ hơn 100 chiếc máy bay không người lái nhỏ bé do Ukraine bí mật triển khai sâu trong lãnh thổ đối phương.

Chiến dịch quy mô lớn, được chuẩn bị trong suốt 1 năm, 6 tháng và 9 ngày, đã tấn công ít nhất 4 căn cứ không quân chiến lược của Nga, làm dấy lên những so sánh với trận Trân Châu Cảng hồi Thế chiến II.

Các đoạn video xác thực do hãng CNN thu thập và định vị địa lý cho thấy cảnh hai UAV bay ra từ một chiếc xe tải, lao thẳng về phía căn cứ Belaya ở vùng Irkutsk, nơi khói đen ngùn ngụt bốc lên sau cuộc tấn công trước đó.

Ngay sau đó, chiếc xe tải bị nổ tung, được cho là do cơ chế tự hủy để xóa dấu vết.

UAV bay ra khỏi xe tải. Nguồn: Mạng xã hội
Chiếc xe tải bị nổ tung, được cho là do cơ chế tự hủy. Nguồn: X/TIgerNS3

Ukraine đã không phóng UAV từ biên giới như thường thấy. Thay vào đó, họ lén đưa UAV và thiết bị phóng vào tận lãnh thổ Nga, giấu trong các nhà kho gỗ đặt trên xe tải, rồi kéo đến gần các căn cứ mục tiêu. Một số cabin được cách nhiệt, có thể dựng làm "ổ phóng di động" gần sát mục tiêu.

untitled(4).png
Máy bay không người lái được Ukraine sử dụng trong các cuộc tấn công phối hợp vào các căn cứ không quân của Nga. Ảnh: X/maria_avdv
untitled(2).png
Những máy bay không người lái được giấu trong các hốc của nhà kho gỗ. Ảnh: X/maria_avdv
untitled(3).png
Những nhà kho bằng gỗ trong một cơ sở công nghiệp. Ảnh: Cơ quan An ninh Ukraine

Các căn cứ bị nhắm đến gồm: Belaya (Irkutsk) - cách Ukraine hơn 4.500 km; Olenya (Murmansk) - cách 2.000 km, nơi đặt máy bay ném bom tầm xa; Diaghilev (Ryazan) - cách 520 km; Ivanovo - cách 800 km; Một căn cứ ở vùng Amur (chưa rõ có bị trúng đòn hay không).

Các máy bay chiến đấu của Nga bị phá hủy bởi máy bay không người lái. Nguồn: X/maria_avdv

Tổng thống Zelenskyy xác nhận 117 UAV đã được triển khai, do các đặc vụ của Ukraine cài cắm và điều khiển từ xa, có thể thông qua mạng viễn thông Nga, thậm chí chỉ bằng điện thoại di động nội địa – một lựa chọn tinh vi hơn các hệ thống như Starlink.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố 41 máy bay bị trúng đạn, trong đó có các dòng chiến lược như Tu-95, Tu-160, Tu-22M3 và A-50, loại máy bay cảnh báo sớm cực hiếm của Nga. Một nguồn tin cho biết 27 Tu-95, 4 Tu-160, 2 Tu-22M3, 1 A-50 (có thể) đã bị đánh trúng trong chiến dịch.

untitled.png
Ảnh vệ tinh của căn cứ không quân Belaya, trong đó xác nhận ít nhất ba máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và một máy bay Tu-22M3 bị phá hủy, trong khi một máy bay Tu-95MS khác bị hư hỏng. Ảnh: X/ CSBiggers
untitled(1).png
Ảnh vệ tinh căn cứ không quân Belaya cho thấy hai máy bay ném bom Tu-22M3 có khả năng đã bị phá hủy trên sân bay. Ảnh: X/CSBiggers

Nếu con số này chính xác, gần 34% lực lượng oanh tạc cơ tên lửa hành trình chiến lược của Nga đã bị vô hiệu hóa, tương đương thiệt hại hơn 7 tỷ USD, theo SBU. Một chuyên gia tại Viện Dịch vụ Hoàng gia Anh (RUSI) gọi đây là “một thành công đáng kinh ngạc”, có thể làm chậm hoặc tê liệt năng lực không kích tầm xa của Nga, vốn đang tấn công Ukraine hàng ngày.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận cuộc tấn công, gọi đây là hành động "khủng bố". Họ nói phần lớn UAV bị đánh chặn và không có thương vong. Trong khi đó, các blogger quân sự Nga như Rybar gọi đây là "thảm họa", chỉ trích sự chủ quan trong phòng thủ nội địa.

Nga có radar và hệ thống phòng không nhưng lại không chuẩn bị cho các cuộc đột kích ở tầm thấp, diễn ra sâu trong lãnh thổ. Nhiều căn cứ hoàn toàn thiếu súng máy hạng nặng – thứ duy nhất có thể đối phó hiệu quả với các UAV như vậy.

"Đây là kết quả của sự kết hợp giữa công nghệ du kích hiện đại và chiến thuật lừa địch kiểu cổ điển. Một Trân Châu Cảng hiện đại, nhưng do drone thực hiện và từ trong lòng đất Nga", một chuyên gia quân sự bình luận.

Ông Zelenskyy gọi chiến dịch này là “xuất sắc”, không chỉ vì hiệu quả, mà còn vì nó chứng minh khả năng hoạt động tình báo sâu rộng trong nội địa Nga, trải dài trên ba múi giờ.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: