ASEAN kêu gọi 'kiềm chế tối đa' ở eo biển Đài Loan

(CLO) ASEAN đã đưa ra cảnh báo vào thứ Năm (4/8) về nguy cơ biến động do căng thẳng ở eo biển Đài Loan có thể dẫn đến "tính toán sai lầm, đối đầu nghiêm trọng, xung đột mở và hậu quả khó lường giữa các cường quốc".

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đang tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 tại Campuchia với sự tham gia của các ngoại trưởng của 27 quốc gia.

asean keu goi kiem che toi da o eo bien dai loan hinh 1

Màn hình lớn ở Bắc Kinh chiếu bản tin phát sóng về cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc xung quanh eo biển Đài Loan vào ngày 4 tháng 8 năm 2022. Ảnh: AFP

"ASEAN sẵn sàng đóng một vai trò mang tính xây dựng trong việc tạo điều kiện cho đối thoại hòa bình giữa tất cả các bên", tổ chức cho biết trong một tuyên bố, kêu gọi kiềm chế tối đa.

Chuyến đi của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, chuyến thăm cấp cao nhất của Mỹ tới Đài Loan trong 25 năm, đã gây ra sự phẫn nộ ở Trung Quốc. Để phản ứng lại, Trung Quốc đã đáp trả bằng một loạt các cuộc tập trận quân sự và các hoạt động khác trong khu vực.

Đài truyền hình nhà nước CCTV của Trung Quốc đưa tin rằng Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, người cũng đang ở Campuchia, đã chỉ trích mạnh mẽ chuyến thăm của bà Pelosi.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, khi phát biểu khai mạc cuộc họp với các đối tác ASEAN, đã nhấn mạnh quan điểm của Mỹ không thay đổi. Ông nói: "Chúng tôi phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng, đặc biệt là bằng vũ lực..."

Truyền thông nhà nước Mỹ và Trung Quốc cho biết không có kế hoạch cho việc 2 ông Vương và Blinken gặp nhau ở Campuchia. Blinken trước đó vào thứ Năm đã gặp các đối tác từ Ấn Độ, Qatar và chủ nhà Campuchia.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết một cuộc gặp giữa ông Vương và người đồng cấp Nhật Bản ở Campuchia đã bị hủy bỏ, với lý do không hài lòng về một tuyên bố của G7 về vấn đề Đài Loan.

Các cuộc đàm phán ASEAN dự kiến sẽ tập trung vào nỗ lực ngoại giao của khối, trong đó có việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar, vốn đang rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội nắm chính quyền sau cuộc đảo chính năm ngoái.

Hoàng Hải (theo SCMP, CNA, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: