Ba con tin Israel được trả về, Thủ tướng Netanyahu nói sẽ nối lại chiến tranh nếu cần thiết

(CLO) Ba con tin người Israel đã được đoàn tụ với mẹ của họ và người Palestine đã trở về các khu dân cư bị đánh bom của họ vào Chủ nhật khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực.

Tại Tel Aviv, hàng trăm người Israel đã reo hò và khóc lóc tại quảng trường bên ngoài trụ sở quốc phòng khi chương trình phát sóng trực tiếp từ Gaza cho thấy cảnh ba con tin lên một chiếc xe của Hội Chữ thập đỏ được bao quanh bởi các chiến binh Hamas.

Quân đội Israel cho biết Romi Gonen, Doron Steinbrecher và Emily Damari đã được đoàn tụ với mẹ của họ và công bố một đoạn video cho thấy họ có vẻ khỏe mạnh. Damari, người đã mất hai ngón tay khi bị bắn vào ngày cô bị bắt cóc, đã mỉm cười và ôm mẹ khi bà giơ bàn tay băng bó lên.

"Tôi muốn anh nói với họ: Romi, Doron và Emily – cả một đất nước đang chào đón các bạn. Chào mừng các bạn trở về nhà", Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói với một chỉ huy qua điện thoại.

Trung tâm Y tế Sheba cho biết cả ba người phụ nữ đều trong tình trạng ổn định. Họ nằm trong số hơn 250 người bị bắt cóc và 1.200 người thiệt mạng trong cuộc đột kích của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023.

Thủ tướng Netanyahu trước đó tuyên bố Israel có quyền nối lại chiến tranh ở Gaza nếu cần thiết. Ông cam kết đưa tất cả con tin bị giam giữ ở lãnh thổ Palestine trở về nhà. Thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến ở Gaza đã bắt đầu vào sáng Chủ nhật.

ba con tin israel duoc tra ve thu tuong netanyahu noi se noi lai chien tranh neu can thiet hinh 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu . Ảnh: Amos Ben-Gershom, GPO / gov.li

"Chúng tôi giữ quyền nối lại chiến tranh nếu cần thiết, với sự ủng hộ của Mỹ", ông Netanyahu phát biểu trên truyền hình, chỉ một ngày trước khi lệnh ngừng bắn chính thức có hiệu lực.

"Chúng tôi luôn nhớ đến các con tin. Tôi hứa rằng chúng tôi sẽ đạt được mọi mục tiêu và đưa tất cả con tin trở về". Ông cho biết thỏa thuận hiện tại sẽ giúp giải cứu 33 con tin, phần lớn trong số họ còn sống.

Ông Netanyahu nhấn mạnh giai đoạn đầu kéo dài 42 ngày của thỏa thuận ngừng bắn chỉ là "tạm thời". Ông tuyên bố: "Nếu chúng tôi buộc phải nối lại chiến tranh, chúng tôi sẽ hành động mạnh mẽ".

Trong giai đoạn ngừng bắn đầu tiên kéo dài 42 ngày, các nhóm vũ trang Palestine sẽ thả 33 con tin (gồm 3 người được trao trả vào Chủ nhật). Đổi lại, Israel sẽ phóng thích hàng trăm tù nhân Palestine, một số trong đó sẽ bị trục xuất.

Dù thỏa thuận đã được công bố vào thứ Tư, các cuộc không kích của Israel vào Gaza vẫn tiếp diễn. Hôm thứ Bảy, ít nhất 5 thành viên trong một gia đình đã thiệt mạng khi một cuộc tấn công nhắm vào lều của họ tại Khan Yunis, phía Nam Gaza, theo cơ quan cứu hộ dân sự địa phương.

Trong khi đó, phiến quân Houthi ở Yemen đã bắn một loạt tên lửa vào Israel để thể hiện sự ủng hộ với Palestine ngay trước lệnh ngừng bắn. Houthi tuyên bố đã nhắm vào Bộ Quốc phòng Israel ở Tel Aviv và cảng Eilat trên Biển Đỏ.

Cao Phong (theo CNA, BBC, Sky)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: