Israel tấn công địa điểm giam giữ con tin, 86 người thiệt mạng sau lệnh ngừng bắn

(CLO) Các cuộc không kích của Israel đã giết chết ít nhất 86 người Palestine trên khắp Dải Gaza kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas được công bố vào thứ Tư, theo cơ quan Phòng vệ Dân sự Gaza cho biết.

Họ cho biết thêm rằng hơn 250 người khác đã bị thương trong các cuộc tấn công của Israel. Các cuộc không kích diễn ra bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được công bố vào thứ Tư sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng tại Doha, Qatar.

Ngoài ra, quân đội Israel cũng đã tấn công vào một cơ sở nơi Hamas giam giữ một con tin nữ người Israel, người sẽ được trao đổi trong giai đoạn một của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, theo phát ngôn viên Abu Ubaida của cánh vũ trang Hamas, Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam, cho biết.

"Sau khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố, lực lượng địch đã tấn công một cơ sở nơi giam giữ một con tin nữ, có tên trong danh sách trao đổi giai đoạn một", ông viết trên Telegram mà không nêu rõ tình trạng hiện tại của người phụ nữ.

israel tan cong dia diem giam giu con tin 86 nguoi thiet mang sau lenh ngung ban hinh 1

Người dân Gaza vẫn phải đối mặt với nguy hiểm dù lệnh ngừng bắn đã được công bố. Ảnh tư liệu: CC/Wafa

Giai đoạn đầu tiên trong ba giai đoạn ngừng bắn dự kiến có hiệu lực vào Chủ nhật, mặc dù vẫn đang chờ sự chấp thuận của nội các Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nếu giai đoạn đầu tiên thành công, giai đoạn thứ hai sẽ bắt đầu sau 42 ngày, theo Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, người đã công bố thỏa thuận tại Doha.

Hôm thứ Năm, văn phòng của ông Netanyahu cáo buộc Hamas cố gắng hủy bỏ một số phần của thỏa thuận. Hamas đã phủ nhận cáo buộc này và cho biết trong một tuyên bố rằng: "Tổ chức này cam kết thực hiện thỏa thuận ngừng bắn do những người hòa giải công bố".

Các nhà hòa giải hy vọng lệnh ngừng bắn mới này sẽ hình thành lộ trình chấm dứt hơn 15 tháng xung đột ở Gaza, vốn đã tàn phá lãnh thổ Palestine và tạo ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Các quan chức Bộ Y tế Gaza cho biết hôm thứ Năm rằng ít nhất 46.788 người Palestine đã thiệt mạng và 110.453 người bị thương tại dải đất này kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, khi Hamas tiến hành một cuộc tấn công khủng bố vào miền nam Israel.

Khoảng 1.200 người ở Israel đã thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 7/10, với 253 người khác bị bắt làm con tin. Sau nhiều đợt thả con tin, các quan chức Israel cho biết 94 người vẫn bị giam giữ ở Gaza, bao gồm 34 người được xác nhận là đã chết.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hơn 400 binh lính và nhân viên an ninh Israel đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh bên trong Dải Gaza, gồm 9 người thiệt mạng trong tuần qua.

Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố đã giết chết hơn 15.000 chiến binh Hamas và các chiến binh khác trong suốt cuộc chiến. Các thủ lĩnh Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar và Mohammed Deif của Hamas nằm trong số những người bị giết kể từ tháng 10 năm 2023.

Hoàng Hải (theo TASS, ABC, AJ)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: