Ba Lan buộc tội ba thanh niên lên kế hoạch âm mưu khủng bố hàng loạt

(CLO) Hôm 12/6, Ba Lan đã buộc tội ba thanh niên 19 tuổi vì âm mưu thực hiện các hành động khủng bố, lấy cảm hứng từ những kẻ giết người hàng loạt như Anders Breivik ở Na Uy.

Các nghi phạm bị cáo buộc thu thập vật liệu nổ và lên kế hoạch tấn công tại thành phố Olsztyn, miền bắc Ba Lan.

Phát biểu với báo chí, người phát ngôn Bộ Nội vụ Jacek Dobrzynski cho biết: “Họ dường như bị cuốn theo tư tưởng khủng bố và những kẻ giết người hàng loạt, như trường hợp ở Na Uy, nơi hàng chục người bị sát hại”.

Ông từ chối bình luận về thông tin rằng mục tiêu là một trường học ở Olsztyn, nhưng các bài đăng trên mạng xã hội X cho biết các nghi phạm đã nghiên cứu các vụ tấn công ở Mỹ, Na Uy và New Zealand để rút kinh nghiệm. Cuộc điều tra của ABW cho thấy các nghi phạm đã phân tích kỹ lưỡng các vụ tấn công trước đây để hoàn thiện kế hoạch.

23_breiviktwitter_620.jpg
Tài khoản Twitter ( MXH X ngày nay) của Anders Breivik năm 2011.

Các nghi phạm đã tham gia các khóa huấn luyện bắn súng, học cách sử dụng vũ khí, tư thế bắn và chiến thuật quân sự trong nhà và ngoài trời, theo cuộc điều tra của Cơ quan An ninh Nội địa Ba Lan (ABW). Họ sử dụng các ứng dụng nhắn tin để trao đổi kế hoạch và thu thập vật liệu nổ.

Vào năm 2011, Anders Breivik, một kẻ cực hữu chống Hồi giáo, đã giết chết 77 người trong vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất lịch sử Na Uy thời bình. Hắn ta kích nổ một quả bom ở Oslo, giết chết 8 người, trước khi bắn chết 69 người, chủ yếu là thanh thiếu niên, tại một trại hè trên đảo Utoeya.

Ba Lan không giống một số quốc gia châu Âu khác, chưa từng trải qua vụ tấn công khủng bố nào trong lịch sử hiện đại. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Áo đang để tang 10 nạn nhân của một vụ xả súng tại một trường trung học ở Graz vào ngày 10/6, do một tay súng 21 tuổi thực hiện trước khi tự sát. Động cơ của vụ tấn công ở Áo vẫn chưa rõ ràng.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: