Tối ngày 7/7, chỉ vài giờ sau khi Tòa phúc thẩm Paris ra phán quyết, lãnh đạo đảng cực hữu Pháp Marine Le Pen đã xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn giờ vàng trên kênh truyền hình để đưa ra tuyên bố: "Tối nay, tôi chính thức là một ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống. Sẽ không còn kịch bản nào có thể ngăn tôi tranh cử vào năm 2027 nữa. Người dân Pháp sẽ có tiếng nói cuối cùng".
Ngay lập tức, bà Le Pen đã cho ra mắt trang web chiến dịch tranh cử của mình và kêu gọi cử tri ủng hộ. Bước đi này tạo ra một tiền lệ chưa từng có trong lịch sử chính trường Pháp, khi một ứng cử viên hàng đầu khởi động chiến dịch ngay sau khi bị kết tội liên quan đến việc lạm dụng quỹ công.
Về mặt pháp lý, hy vọng tranh cử của chính trị gia 57 tuổi này từng bị đặt dấu hỏi lớn từ tháng 3/2025, khi bản án sơ thẩm cấm bà tham gia giữ chức vụ công trong 5 năm vì hành vi sử dụng quỹ của Nghị viện châu Âu để trả lương cho các nhân viên của Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu của bà.
Tuy nhiên, trong phán quyết mới nhất, Tòa phúc thẩm Paris đã giảm thời hạn cấm ứng cử của bà xuống còn 15 tháng, cùng 30 tháng tù treo. Tòa án cho biết họ đã cân nhắc đến "quyền tự do lựa chọn của cử tri" như một điều kiện cốt lõi của nền dân chủ. Do hình phạt này đã được tính từ thời điểm bản án năm ngoái có hiệu lực, bà Le Pen hiện đã chấp hành xong và hoàn toàn đủ điều kiện pháp lý để tranh cử vào năm 2027.
Dù vậy, tòa vẫn giữ nguyên kết tội và tuyên phạt bà 3 năm tù, trong đó 2 năm án treo và 1 năm thi hành dưới hình thức đeo vòng giám sát điện tử tại nhà, cùng khoản tiền phạt 100.000 euro. Tuy nhiên, nếu Tòa phá án tiếp nhận đơn kháng nghị, phần hình phạt này sẽ tạm thời chưa được thi hành cho đến khi có phán quyết cuối cùng.
Việc bà Le Pen xác nhận tái tranh cử đã chấm dứt nhiều tháng đồn đoán về ứng viên của phe cực hữu. Trước đó, RN từng chuẩn bị phương án để Chủ tịch đảng là ông Jordan Bardella thay thế nếu bà không đủ điều kiện tham gia cuộc đua vào Điện Élysée.
Đây sẽ là lần thứ tư bà Marine Le Pen tranh cử tổng thống Pháp sau các cuộc bầu cử năm 2012, 2017 và 2022. Hai lần gần nhất, bà đều vào vòng hai nhưng thất bại trước Tổng thống Emmanuel Macron. Trong bối cảnh RN hiện là đảng có số ghế lớn nhất tại Quốc hội và tiếp tục duy trì mức ủng hộ cao trong các cuộc thăm dò, quyết định của bà Le Pen được dự báo sẽ khiến cuộc đua vào Điện Élysée năm 2027 sớm trở nên sôi động.