Bắc Giang cần 310 tỷ đồng hỗ trợ các công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

(CLO) Tỉnh Bắc Giang đang tập trung giải quyết vấn đề xã hội sau khi đóng cửa khu công nghiệp. Hiện nay có khoảng 60.000 công nhân từ các tỉnh, thành trong cả nước đang ở tại Bắc Giang. Và để hỗ trợ các công nhân này, tỉnh Bắc Giang sẽ cần số kinh phí khoảng 310 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết, những ngày gần đây, tỉnh Bắc Giang tập trung chỉ đạo công tác bầu cử gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đến hết ngày hôm qua (23-5), tất cả cử tri đã được thực hiện quyền bầu cử của mình, ở cả khu cách ly xã hội, khu cách ly y tế. Trong điều kiện dịch bệnh, cuộc bầu cử đã được tổ chức thành công, không xảy ra sự cố.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cũng chỉ đạo tập trung phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng. Hiện mỗi ngày Bắc Giang ghi nhận khoảng 4 đến 8 ca lây nhiễm trong cộng đồng, chủ yếu là các ca tiếp xúc gần với các bệnh nhân trong khu công nghiệp. Các ca F0 mới hiện nay vẫn ở mức cao, gần 100 ca/ngày, chủ yếu trong các khu cách ly và phần lớn thuộc Công ty Hosiden, khu công nghiệp Quang Châu. 

Bắc Giang cần 310 tỷ đồng hỗ trợ các công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 Ảnh: D.L

Bắc Giang cần 310 tỷ đồng hỗ trợ các công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 Ảnh: D.L

Báo cáo những khó khăn của tỉnh hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết dù công suất xét nghiệm đã nâng lên, tuy nhiên hiện nay tỉnh đang triển khai xét nghiệm diện rộng nên gặp nhiều khó khăn. Tỉnh đã xét nghiệm được 600 ngàn mẫu, tuy nhiên vẫn tồn khoảng 20 đến 30 ngàn mẫu/ngày.

Bên cạnh đó là việc điều trị cho bệnh nhân gặp khó khăn do số lượng bệnh nhân lớn, gần 1.000 ca mắc Covid-19 và có thể tiếp tục tăng. Dự kiến khoảng 7 đến 10 ngày nữa, số lượng bệnh nhân mới giảm dần. Tỉnh cũng đang khẩn trương hoàn thiện các trang thiết bị cho khu điều trị, đơn vị hồi sức tích cực chăm sóc bệnh nhân nặng (ICU), tuy nhiên vẫn thiếu nhiều máy thở, máy lọc máu, máy xét nghiệm đông máu… Bên cạnh đó, vấn đề tiêu thụ nông sản gặp khó, nhất là khâu lưu thông đi các tỉnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, tỉnh đang tập trung kiểm tra đánh giá an toàn phòng dịch ở các nhà máy sản xuất trong toàn tỉnh. Đối với các nhà máy đang dừng sản xuất, tỉnh sẽ kiểm tra mức độ an toàn, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục những tồn tại, khi đảm bảo an toàn sẽ từng bước cho mở cửa. Đồng thời cho biết nhiều doanh nghiệp trong tỉnh tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu, nếu đóng quá lâu sẽ đứt gãy toàn hệ thống.

Tuy nhiên, ông Lê Ánh Dương khẳng định không mở lại ồ ạt mà sẽ xây dựng phương án cụ thể để có thể vừa sản xuất, vừa "sống chung" với dịch bệnh.

Cùng với đó, tỉnh tập trung tiêu thụ nông sản trong mùa dịch. Hiện nay, dứa đang thu hoạch, vải sớm vào đầu vụ và lúa cũng bắt đầu vào vụ thu hoạch. Sản lượng vải thiều năm nay khoảng 180 ngàn tấn, do đó người nông dân đang rất lo lắng. Trong khi đó tại các địa phương cách ly, người dân không được ra khỏi nhà.

Về phương án cho doanh nghiệp quay trở lại sản xuất, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bắc Giang cho rằng cần khẩn trương kiểm tra, đánh giá các doanh nghiệp đủ điều kiện phòng, chống dịch bệnh an toàn để cho phép doanh nghiệp quay lại hoạt động. Bên cạnh đó, chia nhỏ nhà xưởng thành từng khu, bố trí ca kíp làm việc, công nhân ăn ở, làm việc tại chỗ theo từng khu vực được chia nhỏ nhằm đảm bảo giãn cách, dễ dàng khoanh vùng khi xuất hiện ca bệnh.

Dương Lâm - Thủy Tiên

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: