Bắc Giang: Đã có 99,5% bệnh nhân Covid-19 được ra viện

(CLO) Được biết, trong suốt thời gian chống dịch vừa qua các ổ dịch trên địa bàn tỉnh đều được kiểm soát, đặc biệt một số ổ dịch mới phát sinh trong tháng 7/2021 đã được khống chế hiệu quả, không phát sinh ca mắc mới trong hơn 20 ngày gần đây.

5.743 bệnh nhân Covid-19 đã được ra viện

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang, tính đến 17h00 phút ngày 30/7/2021, có 5.743 bệnh nhân Covid-19 được ra viện chiếm 99,5% tổng số bệnh nhân của tỉnh. Hiện còn 27 bệnh nhân tại các cơ sở điều trị trong tỉnh, chủ yếu là các trường hợp nhẹ và không triệu chứng.

Đã có 99,5% bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được ra viện. Ảnh TL

Đã có 99,5% bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được ra viện. Ảnh TL

Nhìn lại diễn biến của đợt dịch lần thứ tư này, có thể thấy ca bệnh đầu tiên được phát hiện trong cộng đồng là tại xã Phương Sơn (Lục Nam). Ngay khi phát hiện ca bệnh, cũng như trước đây, địa phương đã kích hoạt các giải pháp truy vết, khoanh vùng, dập dịch kịp thời.

Tuy nhiên, những ngày tiếp theo, Bắc Giang liên tiếp phát hiện các ca nhiễm Covid-19 tại các công ty: TNHH Shin Young Việt Nam, TNHH SJ Tech Việt Nam, TNHH Vina Solar, TNHH Kum Jang Vina ở KCN Vân Trung và Công ty TNHH Hosiden Việt Nam thuộc KCN Quang Châu (huyện Việt Yên).

Thời gian hơn 2 tháng qua, Tỉnh Bắc Giang đã gồng mình chống dịch COVID-19 và đến thời điểm hiện tại đã khống chế thành công dịch bệnh. 

Vận tải nội tỉnh được hoạt động trở lại

Được biết, UBND Tỉnh Bắc Giang đã cho phép hoạt động vận tải khách bằng ô tô bao gồm các hoạt động vận tải bằng ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi trên địa bàn huyện Tân Yên, Việt Yên, Lục Ngạn được hoạt động trở lại. Như vậy từ 00 giờ ngày 30/7/2020, toàn bộ hoạt động vận tải khách nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được phép hoạt động bình thường.

Đối với hoạt động vận tải khách liên tỉnh tiếp tục thực hiện theo các văn bản hướng dẫn về điều chỉnh hoạt động vận tải khách tới các tỉnh, thành phố. Cụ thể, đến thời điểm hiện tại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bao gồm hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi được phép hoạt động đến các tỉnh, thành phố: Yên Bái, Bắc Kạn cho đến khi có thông báo mới.

Các hoạt động vận tải trong tỉnh Bắc Giang đã hoạt động trở lại. Ảnh: Thuỷ Tiên

Các hoạt động vận tải trong tỉnh Bắc Giang đã hoạt động trở lại. Ảnh: Thuỷ Tiên

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tại các địa phương trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là các tỉnh, thành phố phía Nam, TP. Hà Nội. Vì vậy, để tiếp tục phục hồi, phát triển hoạt động kinh doanh vận tải hành khách nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, giữ vững thành trì kết quả chống dịch của tỉnh, không để dịch bệnh lây lan từ ngoài vào tỉnh Bắc Giang.

Sở Giao thông Vận tải  Bắc Giang yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải và của tỉnh Bắc Giang như: Thực hiện nghiêm Thông điệp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”; phương tiện phải trang bị sát khuẩn tay, máy đo thân nhiệt; thực hiện đo thân nhiệt cho hành khách trước khi lên xe; yêu cầu hành khách sát khuẩn tay trước khi lên xe, đeo khẩu trang đúng cách trong suốt hành trình, hạn chế nói chuyện, không khạc nhổ trên xe…

"Trên xe phải dán mã QR Code và chia sẻ về Sở Giao thông vận tải, yêu cầu hành khách trước khi lên xe phải thực hiện khai báo y tế. Các bến xe khách thông báo rộng rãi để hành khách, Nhân dân được biết; không cho xuất bến các phương tiện hoạt động vận tải khách không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch và quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô", Sở này yêu cầu.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cũng đc yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động vận tải khách, quy định về phòng, chống dịch của các tổ chức, cá nhân.

Thuỷ Tiên

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: