Bắc Giang: Kỳ vọng vào sự đổi mới, đột phá để tiếp tục phát triển

Chủ nhật, 07/02/2021 15:52 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Năm 2021, UBND tỉnh Bắc Giang dự kiến đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) khoảng 14,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 3.280 USD/người/năm.

Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ  XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Vào trung tuần tháng 10 vừa qua, với không khí làm việc dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm; cùng với đó là  tinh thần thực sự “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Đảng bộ tỉnh vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, nhất trí cao với đường lối tiếp tục đổi mới toàn diện và các mục tiêu, định hướng cốt lõi là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Dương Văn Thái – Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhấn mạnh : “Với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đại hội đã thực sự phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và khẳng định: 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đã đoàn kết một lòng, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục giành nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đưa vị thế, tiềm lực của Bắc Giang lên một tầm cao mới, tạo tiền đề quan trọng để bước vào nhiệm kỳ 2020-2025 phát triển năng động, toàn diện và vững chắc hơn”.

Với tất cả niềm tin và kỳ vọng, phấn khởi trước những thành tựu to lớn tỉnh nhà đạt được trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh mong muốn thành công của Đại hội sẽ tạo tiền đề, động lực để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Điểm nhấn nổi bật về kinh tế - xã hội

Tại Hội nghị thông tin báo chí tình hình KT-XH năm 2020, ngoài việc đứng đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng đại diện UBND tỉnh Bắc Giang cho biết: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 20,2%, đạt hơn 266 nghìn tỷ đồng. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt kết quả nổi bật, toàn diện; giá trị xuất khẩu đạt 11,2 tỷ USD, vượt 18% kế hoạch năm. Trong bối cảnh khó khăn song thu ngân sách nhà nước vẫn vượt dự toán năm, tổng thu ước đạt 10,5 nghìn tỷ đồng. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, cải cách hành chính đạt kết quả tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí…

Mùa vụ vải thiều thắng lớn là điểm nhấn đáng chú ý của tỉnh Bắc Giang trong năm 2020.

Mùa vụ vải thiều thắng lớn là điểm nhấn đáng chú ý của tỉnh Bắc Giang trong năm 2020.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội cả năm đạt hơn 59.600 tỷ đồng, tăng 12,2%, bằng 91,9% kế hoạch. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp đạt kết quả khá tích cực. Tính đến 30/11/2020, toàn tỉnh đã thu hút được gần 1,25 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường tiếp tục được chú trọng. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu về môi trường đạt kế hoạch đề ra.

Chất lượng giáo dục toàn diện vẫn được duy trì ở mức cao so với mặt bằng chung cả nước. Công tác phòng, chống dịch bệnh được thực hiện hiệu quả; các lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Đến nay, 100% xã/phường/thị trấn đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Chế độ chính sách đối với người có công, công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội được thực hiện hiệu quả. Toàn tỉnh còn hơn 16.300 hộ nghèo, giảm hơn 6.900 hộ so với năm 2019, chiếm tỷ lệ 3,5%, đạt 100% kế hoạch.

Bắc Giang với thế địa linh nhân kiệt hứa hẹn sẽ có sự phát triển mạnh mẽ.

Bắc Giang với thế địa linh nhân kiệt hứa hẹn sẽ có sự phát triển mạnh mẽ.

Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền được chỉ đạo, quyết liệt và hiệu quả hơn. Chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được nâng lên. Công tác thanh tra, chống tham nhũng được tập trung cao. Công tác tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng, an ninh được triển khai đồng bộ, toàn diện. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ được tập trung cao, thực hiện quyết liệt...

Đáng chú ý, năm 2020 cũng là năm ghi nhận sự thắng lớn của mùa vụ vải thiều, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh Bắc Giang. Theo báo cáo từ các cơ quan chức năng, toàn tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ được khoảng 165.000 tấn vải thiều (tăng khoảng 15.000 tấn so với vụ 2019). Thị trường tiêu thụ có sự dịch chuyển theo hướng tích cực, đó là tăng thị phần trong nước. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ nội địa chiếm 52,5%; thị trường xuất khẩu là 47,5%.

Giá bán vải thiều năm nay bình quân đạt 31.200 đồng/kg (thấp hơn vụ vải 2019) nhưng bù lại sản lượng tăng (15.000 tấn), vì thế, tổng giá trị thu được từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ đạt khoảng 6.900 tỷ đồng, tăng 600 tỷ đồng so với vụ vải năm 2019.

Về xuất khẩu, năm nay, lần đầu tiên vải thiều Bắc Giang đặt chân được thị trường khó tính là Nhật Bản (khoảng 200 tấn). Quả vải Việt Nam được người tiêu dùng Nhật Bản rất ưa chuộng.

Bắc Giang là điểm đến hấp dẫn với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bắc Giang là điểm đến hấp dẫn với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Năm nay cũng là năm đầu tiên tỉnh Bắc Giang chủ động phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều quy mô lớn với 63 điểm cầu trên cả nước và 4 điểm cầu ở 2 tỉnh Vân Nam, Quảng Châu (Trung Quốc). Hội nghị đã giúp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ vải thiều. Bên  cạnh đó, các cửa khẩu ở Lạng Sơn, Lào Cai đã giành đường ưu tiên cho xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc.

Theo Sở Công Thương Bắc Giang, có được kết quả trên là do tỉnh đã chủ động xây dựng các kịch bản tiêu thụ vải thiều trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tỉnh đã chú trọng thị trường nội địa khi xác định nếu tất cả các cửa khẩu bị đóng lại do dịch bệnh thì quả vải sẽ tập trung tiêu thụ tại các chợ, siêu thị, khu - cụm công nghiệp trong cả nước.

Cùng với những giải pháp về thị trường, chủ trương sản xuất vải thiều sạch, an toàn được tỉnh quán triệt với tất cả các địa phương trồng vải và coi đây là nhiệm vụ cốt yếu, hướng đi sống còn cả trước mắt và lâu dài. Chỉ có như vậy, quả vải Bắc Giang mới có chỗ đứng vững chắc trên thị trường nội địa và các thị trường khó tính của thế giới.

Trao đổi với PV Báo Nhà báo & Công luận, ông Lê Ánh Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: “Những kết quả mà tỉnh Bắc Giang đạt được trong năm 2020 rất đáng phấn khởi, đặc biệt đã hoàn thành “mục tiêu kép” vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển KT-XH. Thành tích ấy có đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí. Thời gian tới tỉnh cũng mong muốn báo chí luôn luôn đồng hành, phản ánh, phản biện các vấn đề liên quan để lãnh đạo tỉnh cùng các đơn vị chức năng kịp thời ghi nhận và xử lý hiệu quả nhất”.

Năm 2021, UBND tỉnh dự kiến đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) khoảng 14,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 3.280 USD/người/năm; thu ngân sách nhà nước đạt 10.086 tỷ đồng; khách du lịch 1,2 triệu lượt; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 75%; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia mức độ 1 đạt 93,7%; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 72%; tỷ lệ lao động thất nghiệp thành thị 3%;… Tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa củng cố, phục hồi và phát triển kinh tế, vừa sẵn sàng phòng chống dịch... Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, tạo đà vững chắc cho thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025.

Hữu Phương – Thủy Tiên

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống