Dấu ấn ngành thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Giang năm 2020

(CLO) Năm 2020, Sở đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn. Sở chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh bám sát các quy định của Luật Báo chí, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ TTTT, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh để thực hiện tốt công tác thông tin.

Những kết quả đạt được

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện, nhiệm vụ quan trọng của tỉnh, năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp dịch Covid-19 xảy ra gây ảnh hưởng nặng nề về kinh tế, xã hội chung của cả nước. Trước tình hình đó, ngành thông tin và truyền thông nói riêng đã nỗ lực trong việc bám sát quy hoạch, kế hoạch, tham mưu chính sách, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hạ tầng, dịch vụ; ứng dụng CNTT mạnh mẽ trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và cung cấp dịch vụ công. Khai thác, vận hành hiệu quả hệ thống gửi nhận văn bản điện tử, quản lý văn bản và điều hành liên thông 4 cấp, chữ ký số. Hệ thống các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được duy trì, bảo đảm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của các ngành, địa phương. Qua đó góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội (tăng trưởng 13,02%) và bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái đã trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Sở TTTT và 1 một số đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: Sở TTTT

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái đã trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Sở TTTT và 1 một số đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: Sở TTTT

Về lĩnh vực bưu chính, toàn tỉnh có 258 điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, trong đó 66 Bưu cục cấp 1, 2, 3 và văn phòng đại diện; 182 điểm Bưu điện - Văn hóa xã, 10 đại lý bưu chính và thùng thư độc lập, chỉ tiêu bán kính phục vụ bình quân 2,76 km/1 điểm; số dân được phục vụ là 6.432 người/1 điểm. Hiện nay toàn tỉnh có 910/1988 thủ tục hành chính (chiếm 45,7%) được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại 93 điểm phục vụ bưu chính của Bưu điện tỉnh.

Về viễn thông, internet và tần số vô tuyến điện, Sở đã chỉ đạo đảm bảo tốt thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân; đảm bảo hạ tầng mạng thông tin phục vụ diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh; phương án đảm bảo an toàn hệ thống công trình cột Ăngten và trạm BTS, đặc biệt ứng phó với diễn biến thiên tai phức tạp. 

Cụ thể, 100% các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh được phủ sóng 3G, 4G; 72-75%  số thuê bao điện thoại di động là smartphone. Chỉ đạo thẩm định 75 hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các Đồ án quy hoạch, Khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh để đảm bảo hạ tầng viễn thông được ngầm hóa, bố trí khu đất công phục vụ cho công trình viễn thông. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.422 trạm BTS; 100% UBND cấp xã đã được kết nối internet tốc độ cao, phủ sóng 3G, 4G. Đặc biệt, năm 2020 chỉ số xếp hạng ứng dụng CNTT tỉnh Bắc Giang tăng 07 bậc, đứng thứ 21/63 tỉnh thành trên cả nước.

Hầu hết các huyện, thị xã, đã đồng hành mạnh mẽ cùng với tỉnh, không ngừng đẩy mạnh ứng dụng CNTT, ký số, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xây dựng chính quyền điện tử để áp dụng vào công tác quản lý, điều hành. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến phát huy hiệu quả, phục vụ tốt cho các cuộc họp trực tuyến giữa Trung ương với tỉnh và giữa tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố.

Sở đã tiến hành nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu giai đoạn 1, với 33 máy chủ vật lý, các máy chủ đã được cài đặt, quản lý theo công nghệ ảo hóa để tối ưu hiệu năng và tài nguyên máy chủ để phục vụ nhu cầu cài đặt, triển khai các ứng dụng phần mềm cho các sở, ngành, huyện trên địa bàn tỉnh.

Năm 2020, ngành tiếp tục đạt được những thành quả tích cực hơn về đảm bảo an toàn thông tin mạng: Xử lý khoảng hơn 300 tài khoản bị lộ lọt mật khẩu. Quản trị hệ thống Mail đã tiến hành cập nhật các quy tắc yêu cầu người dùng khi đặt mật khẩu có độ khó và khóa khóa tài khoản truy cập khi bị nhập sai mật khẩu 15 lần; Công tác xử lý nghiêm các vi phạm trên mạng xã hội, vi phạm pháp luật trong hoạt động Bưu chính, chuyển phát, vi phạm pháp luật trong hoạt động viễn thông, CNTT được chú trọng và triển khai kịp thời, mang tính chất cảnh cáo, răn đe mạnh mẽ các cá nhân, tổ chức vi phạm.

UBND Tỉnh Bắc Giang thường xuyên thông tin về tình hình KT-XH với các cơ quan báo chí, truyền thông. Ảnh: Dương Lâm

UBND Tỉnh Bắc Giang thường xuyên thông tin về tình hình KT-XH với các cơ quan báo chí, truyền thông. Ảnh: Dương Lâm

Đặc biệt, trong năm qua, Sở đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn. Sở chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh bám sát các quy định của Luật Báo chí, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ TTTT, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025; các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh gắn với kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Giang; tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp của UBND tỉnh trong việc tháo gỡ khó khăn thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.  Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ các tin, bài của báo chí phản ánh về Bắc Giang; đấu tranh, xử lý có hiệu quả tình trạng tin xấu, thông tin bịa đặt, thiếu kiểm chứng. Thực hiện xử lý tạp chí hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích gây ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tỉnh. Cùng với đó Sở đã tham mưu cho tỉnh ban hành hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện việc tiếp xúc, phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí đảm bảo đúng quy định.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 họp phiên thứ 2 (sáng ngày 9/12), các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại hội trường, tập trung vào các vấn đề kinh tế - xã hội. Thảo luận tại Hội trường, ông Trần Minh Chiêu - Giám đốc Sở TT&TT đã kiến nghị, đề xuất Bắc Giang cần đẩn nhanh tiến xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm là mục tiêu xuyên suốt trong giai đoạn tới.

Bắc Giang cần đẩn nhanh tiến xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm là mục tiêu xuyên suốt trong giai đoạn tới. Ảnh: Báo Bắc Giang

Bắc Giang cần đẩn nhanh tiến xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm là mục tiêu xuyên suốt trong giai đoạn tới. Ảnh: Báo Bắc Giang

Phát biểu Thảo luận tại kỳ họp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang Trần Minh Chiêu chia sẻ, để xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh, tiếp tục xây dựng Chính quyền điện tử, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm hướng tới nền hành chính hiện đại, công khai và minh bạch, trong thời gian tới tỉnh cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Trung ương và ban hành chính sách của địa phương để tạo cơ sở pháp lý toàn diện cho việc triển khai, xây dựng phát triển Chính quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh hướng tới Chính quyền số của tỉnh.

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang cần chọn công nghệ là điểm đột phá chiến lược, nhất là công nghệ số, từ đó thay đổi mô hình quản trị, mô hình kinh doanh và đưa mô hình công nghệ số vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội. Đồng thời, xây dựng hạ tầng viễn thông, hạ tầng CNTT, hạ tầng truyền thông để truyền dẫn, kết nối, triển khai, vận hành tốt hoạt động của Chính quyền điện tử và đô thị thông minh. Tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đích đến là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Hoàn thiện hạ tầng 4G, chuẩn bị phát triển hạ tầng 5G tại các khu công nghiệp để hỗ trợ sản xuất thông minh nhằm đón các làn sóng đầu tư mới vào tỉnh.

Xây dựng, phát triển hạ tầng dữ liệu tỉnh. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo, tận dụng tối đa công nghệ số 4.0 để phát triển nền kinh tế số hội nhập và hiện đại; mở rộng thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành ở các lĩnh vực của đời sống KT-XH.

Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền về xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh để tạo sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Chú trọng tổ chức đào tạo, tập huấn, khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Ban hành cơ chế khuyến khích thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để tham gia xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang, hướng đến nền kinh tế số, xã hội số, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.

Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương tuyên truyền về những cơ hội, thách thức trong thời kỳ hội nhập và phát triển; phối hợp với báo chí Trung ương thực hiện quảng bá thành tựu phát triển kinh tế - xã hội địa phương; thông tin về công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh trong điều kiện vừa phòng chống đại dịch Covid-19, vừa tập trung phát triển kinh tế; đẩy mạnh tuyên truyền giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong sản xuất kinh doanh; tuyên truyền xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020; tuyên truyền đậm nét về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập tỉnh…

Tháng 10 năm 2020, Bắc Giang tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nêu rõ: mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025, Bắc Giang tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, sức mạnh tổng hợp của nhân dân, đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc; có tốc độ tăng trưởng kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị... Phấn đấu nằm trong nhóm 15 tỉnh đứng đầu cả nước về quy mô GRDP; thu nhập bình quân đầu người (GRDP/người/năm) cao hơn bình quân cả nước. Vị thế, hình ảnh tỉnh Bắc Giang tiếp tục được khẳng định ở tầm cao mới. Một số chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm phấn đấu đạt 14%; GRDP bình quân đầu người: 5.500-6.000 USD; Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân từ 14-16%/năm; Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt 470 nghìn tỷ đồng.

Bắc Giang hội tụ đầy đủ tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế lớn Ảnh TL

Bắc Giang hội tụ đầy đủ tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế lớn Ảnh TL

Nói về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương cho biết: “Mặc dù trong điều kiện khó khăn, tỉnh Bắc Giang vẫn là một trong những điểm sáng về tăng trưởng và phục hồi kinh tế, tốc độ tăng trưởng cả năm đứng đầu toàn quốc, đạt 13,02%, năng suất lao động xã hội tăng 9,9%, đạt gần 110 triệu đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 2.900 USD. Đây thực sự là những con số ấn tượng thể hiện khát vọng vươn lên của tỉnh, là kết quả của sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, là thời điểm Bắc Giang có nhiều thuận lợi lớn, chủ động vượt qua thách thức, hội nhập sâu trong dòng chảy mạnh mẽ của đất nước”.

Điều này chứng tỏ niềm tin rất lớn của các nhà đầu tư đối với Bắc Giang, đồng thời thể hiện quyết tâm cao của cộng đồng doanh nghiệp cùng khát vọng vươn lên của nhân dân. Những kết quả ấn tượng cũng minh chứng cho vị thế đang lên của tỉnh. Năm 2021, Bắc Giang phấn đấu tăng trưởng đạt 14,5% và các chỉ tiêu đặt ra đều cao hơn năm 2020, tạo đà vững chắc cho thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Năm 2021, ngành TT&TT tập trung làm tốt công tác tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành ban hành quy định phân cấp, ủy quyền thực hiện quản lý đầu tư ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh; giữ vững tốc độ tăng trưởng các dịch vụ bưu chính phục vụ thương mại điện tử ít nhất 30%; đẩy nhanh chuyển dịch từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang dịch vụ bưu chính số. 

Bảo đảm thông tin liên lạc trước, trong và sau khi diễn ra các sự kiện lớn của tỉnh, của đất nước. Xây dựng Trung tâm Giám sát an toàn thông tin (SOC) tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh. Kiểm tra, giám sát bảo đảm hoạt động bưu chính, chuyển phát đúng quy định của pháp luật, quản lý thuê bao di động trả trước, tiến tới chấm dứt việc kích hoạt sẵn SIM thuê bao di động trả trước, bán SIM rác, các thông tin trên mạng xã hội…

Hoàng Dương– Thủy Tiên

Xem thêm

Yên Dũng - Cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Ninh sau sáp nhập

Yên Dũng - Cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Ninh sau sáp nhập

(NB&CL) Sau gần một năm thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh đang cho thấy những chuyển động tích cực trên nhiều lĩnh vực. Từ việc nhanh chóng ổn định bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính đến phát huy lợi thế công nghiệp, đô thị và dịch vụ, địa phương đang từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Tây của tỉnh Bắc Ninh.

Từ đối thoại đến đồng thuận: Xã Thiên Lộc (Hà Nội) tạo chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng

Từ đối thoại đến đồng thuận: Xã Thiên Lộc (Hà Nội) tạo chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng

(NB&CL) Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Võng La, phần lớn diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Kim Chung, Đại Mạch, Kim Nỗ (huyện Đông Anh), một phần diện tích tự nhiên của xã Tiền Phong (huyện Mê Linh) và xã Hải Bối theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV, có diện tích khoảng 28,17 km², quy mô dân số trên 91.800 người.

Kiến Hưng quyết liệt xử lý điểm nghẽn ô nhiễm môi trường

Kiến Hưng quyết liệt xử lý điểm nghẽn ô nhiễm môi trường

(CLO) Xác định ô nhiễm môi trường là một trong những điểm nghẽn cần tập trung giải quyết, phường Kiến Hưng (Hà Nội) đang đồng loạt kiểm soát nguồn thải, chấn chỉnh vệ sinh đô thị, xử lý vi phạm và huy động người dân tham gia giữ gìn môi trường sống.

Quảng Ngãi: Phát hiện dấu vết mới, mở rộng hy vọng tìm thấy mộ tập thể liệt sĩ sau gần 60 năm

Quảng Ngãi: Phát hiện dấu vết mới, mở rộng hy vọng tìm thấy mộ tập thể liệt sĩ sau gần 60 năm

(CLO) Sau gần nửa tháng thăm dò dưới cái nắng gay gắt và những cơn mưa bất ngờ, lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã phát hiện thêm nhiều dấu vết và di vật nghi có liên quan đến thời chiến tại đường Trường Chinh (Quảng Ngãi). Hành trình tìm lại đồng đội sau gần 60 năm vẫn đang tiếp diễn, mang theo trách nhiệm, lòng biết ơn và khát vọng đưa các anh trở về với đất mẹ.

Xã Tiến Thắng: Đẩy mạnh hạ tầng xanh, cải tạo môi trường nâng cao đời sống nhân dân

Xã Tiến Thắng: Đẩy mạnh hạ tầng xanh, cải tạo môi trường nâng cao đời sống nhân dân

(NB&CL) Xác định việc phát triển không gian công cộng, cải tạo cảnh quan và môi trường sống là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thay đổi diện mạo nông thôn mới, thời gian qua xã Tiến Thắng (Hà Nội) đã tập trung triển khai nhiều công trình công viên cây xanh, vườn hoa, ao hồ sinh thái và sân thể thao phục vụ đời sống nhân dân.

Gia Lai: Mở cửa ngõ mới ra “viên ngọc xanh” Cù Lao Xanh

Gia Lai: Mở cửa ngõ mới ra “viên ngọc xanh” Cù Lao Xanh

(CLO) Việc đưa Bến Mũi Tấn (Gia Lai) đi vào hoạt động thay thế điểm đón khách tại Cảng cá Quy Nhơn không chỉ góp phần giảm tải hạ tầng nghề cá mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo hình ảnh văn minh, hiện đại và thân thiện hơn cho hành trình đến hòn đảo tiền tiêu giữa biển khơi.

Hưng Yên: Phát động Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật lần thứ II

Hưng Yên: Phát động Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật lần thứ II

(CLO) Nhằm khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đội ngũ trí thức cùng người lao động trong mọi lĩnh vực, đồng thời thúc đẩy việc áp dụng hiệu quả các đề tài, dự án vào sản xuất và đời sống, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa chính thức ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh lần thứ II, năm 2026 - 2027.

Tri ân người có công từ những việc làm giản dị

Tri ân người có công từ những việc làm giản dị

(CLO) Nhằm lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, thanh niên Nghệ An tích cực chung sức sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm dù giản dị nhưng thiết thực ấy đang góp phần cùng chính quyền thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Ảnh minh hoạ

Thanh Hóa yêu cầu kiểm điểm 8 địa phương chậm báo cáo dự án đất đai

(CLO) UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các xã, phường: Hạc Thành, Nguyệt Viên, Đông Tiến, Sầm Sơn, Tiên Trang, Ngọc Lặc, Hoằng Hóa và Hoằng Thanh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân do chậm trễ, không báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn; hoàn thành báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/6/2026.

Dương Nội quyết tâm giữ vững đà phát triển

Dương Nội quyết tâm giữ vững đà phát triển

Chưa đầy nửa năm 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước tại phường Dương Nội ước đạt hơn 2.327 tỷ đồng, đạt 93% dự toán năm được thành phố và HĐND phường giao năm 2026. Kết quả đột phá này đang tạo tiền đề vững chắc để Dương Nội quyết tâm giữ vững đà phát triển, nâng cao chất lượng sống cho người dân ngay trong năm đầu thực hiện mục tiêu chiến lược giai đoạn 2026-2030.

Phát động Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2026

Phát động Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2026

(CLO) Sau 3 mùa tổ chức, Vạn Xuân Awards đã thu hút hơn 3.700 tác phẩm dự thi, khoảng 400 thương hiệu và hơn 200 chuyên gia sáng tạo tham gia đồng hành. Năm 2026, giải thưởng tiếp tục được phát động với 52 hạng mục, hướng tới tôn vinh những chiến dịch quảng cáo sáng tạo mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Người dân vùng cao Quảng Ngãi giao nộp rùa núi vàng quý hiếm cho lực lượng chức năng

Người dân vùng cao Quảng Ngãi giao nộp rùa núi vàng quý hiếm cho lực lượng chức năng

(CLO) Phát hiện một cá thể rùa núi vàng quý hiếm trong lúc đi làm rẫy, một người dân ở xã Măng Ri (Quảng Ngãi) đã chủ động giao nộp cho chính quyền địa phương để cứu hộ, bảo tồn. Hành động đẹp này được chính quyền biểu dương, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ động vật hoang dã trong cộng đồng.

Siết chặt sát hạch lái xe từ 1/7/2026: Tăng câu hỏi, bổ sung kỹ năng xử lý tình huống giao thông

Siết chặt sát hạch lái xe từ 1/7/2026: Tăng câu hỏi, bổ sung kỹ năng xử lý tình huống giao thông

(CLO) Từ ngày 1/7/2026, nhiều quy định mới về sát hạch và cấp giấy phép lái xe sẽ được áp dụng theo hướng chặt chẽ hơn. Bài thi lý thuyết tăng số lượng câu hỏi, bổ sung kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng ngừa tai nạn, trong khi phần thực hành được thiết kế sát với các tình huống giao thông thực tế.

Lớp học đặc biệt ngoài đồng ruộng dành cho 'khối nghỉ hè'

Lớp học đặc biệt ngoài đồng ruộng dành cho 'khối nghỉ hè'

(CLO) Không có bảng đen, phấn trắng hay giáo án cố định, mỗi buổi học là một hoạt động trải nghiệm khác nhau gắn với đời sống nông thôn như gặt lúa, cấy lúa, mò cua, bắt ốc, bắt cá… mà anh Phan Văn Phương hướng dẫn cho những đứa trẻ ở Nghệ An. Những công việc vốn quen thuộc với thế hệ cha ông nay lại trở thành trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn đối với trẻ em dịp nghỉ hè.

Người lính già dành gần hai thập kỷ tìm dấu tích đồng đội hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968

Người lính già dành gần hai thập kỷ tìm dấu tích đồng đội hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968

(CLO) Chiến tranh đã lùi xa gần sáu thập kỷ, nhưng lời hẹn với những đồng đội nằm lại chiến trường Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi) vẫn chưa khép lại trong lòng Đại tá Trần Thanh Hòa. Ở tuổi xế chiều, ông dành gần hai thập kỷ lần tìm từng dấu vết, từng ký ức còn sót lại với mong muốn đưa những người lính năm xưa trở về với đất mẹ.

Hà Nội: Cháy nhà trong Khu đô thị Văn Phú

Hà Nội: Cháy nhà trong Khu đô thị Văn Phú

(CLO) Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng, Hà Nội) vào tối 15/6. Đám cháy xuất phát từ tầng 4 của căn biệt thự liền kề, không ghi nhận thiệt hại về người.

Trận kéo co thu hút gần 1.000 người dân mừng sáp nhập khối

Trận kéo co thu hút gần 1.000 người dân mừng sáp nhập khối

(CLO) Một cuộc thi kéo co chưa có tiền lệ ở phường Tân Mai (Nghệ An) đã thu hút gần 1.000 người dân tham gia. Theo chính quyền địa phương, thành công lớn nhất của trận kéo co là thắt chặt mối đoàn kết, gắn bó của nhân dân 2 khối khi sáp nhập.

Cỡ chữ bài viết: