Bắc Giang: Lần đầu tiên cán bộ cấp xã, cấp huyện đối thoại với thường trực Tỉnh ủy

Thứ năm, 18/03/2021 20:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 18/3, thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang đã tổ chức hội nghị giao ban với các lãnh đạo cấp xã, cấp huyện và một số đại diện sở ban ngành. Tại hội nghị, rất nhiều vấn đề nóng đã được lãnh đạo tỉnh Bắc Giang trao đổi thẳng thắn.

Tại hội nghị có 26 ý kiến thảo luận, trong đó tập trung vào 6 vấn đề lớn, gồm: Quản lý đất đai, môi trường; nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở. Phát triển, kết nạp, giao nhiệm vụ, tổ chức sinh hoạt đối với đảng viên, đoàn viên, hội viên đoàn thể ở nông thôn. Công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong DN. Việc tổ chức các loại hình chi bộ đảng ở cơ sở, nhất là chi bộ công an - quân sự xã; giải pháp tổ chức và phát huy hiệu quả các mô hình "Dân vận khéo". 

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Thủy Tiên

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Thủy Tiên

Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giải pháp thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, tại các DN. Nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các vùng nông thôn, khu vực phát triển công nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Văn Thái – Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, cho rằng, vừa qua tỉnh Bắc Giang đạt nhiều kết quả ấn tượng, nổi bật. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 13,8% (thuộc nhóm dẫn đầu cả nước).

Các ý kiến đã được các đại biểu địa phương nêu trực tiếp ngay tại hội trường. Ảnh: Hữu Trình

Các ý kiến đã được các đại biểu địa phương nêu trực tiếp ngay tại hội trường. Ảnh: Hữu Trình

Tại hội nghị, các ý kiến cũng nêu một số bất cập về cơ chế, chính sách trong công tác giải phóng mặt bằng; nâng cấp, mở rộng một số tuyền đường đã và đang xuống cấp; hỗ trợ nguồn lực phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; sắp xếp, bố trí cán bộ cấp xã dôi dư sau khi sáp nhập địa giới hành chính...

Liên quan vấn đề đất đai, ông Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch xã Hồng Thái (huyện Việt Yên) cho biết, tại địa phương đang tồn tại vấn đề phức tạp ở khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ triển khai từ năm 2014. Nhiều hộ dân bị thu hồi đất từ trước cản trở người mua đất hợp pháp trong khu đô thị xây dựng nhà ở. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang cho hay, ngày mai (ngày 19/3), Thường trực Tỉnh ủy sẽ làm việc với huyện Việt Yên để tìm giải pháp tháo gỡ vấn đề này.

Lãnh đạo xã Tân Trung (huyện Tân Yên) nêu, tỉnh lộ 294 đi qua huyện Tân Yên và huyện Yên Thế xuống cấp nặng nề, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Ngay tại hội nghị, ông Thái thông tin, tỉnh đã có dự án cải tạo và nâng cấp tuyến đường này, phấn đấu tháng 6 hoặc 7 bắt đầu triển khai.

Ông Dương Văn Thái - UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hữu Trình

Ông Dương Văn Thái - UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hữu Trình

Sau khi giải đáp nhiều kiến nghị của các đại biểu, kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái khẳng định: “Tỉnh Bắc Giang đang bước vào giai đoạn mới với những nền tảng cơ bản và thành quả đạt được trong thời gian qua. Trong 5 năm tới, nếu chúng ta tận dụng tốt cơ hội, khắc phục những tồn tại, hạn chế trên thì chắc chắn tỉnh Bắc Giang sẽ phát triển mạnh mẽ hơn”.

Sân bay Kép được đưa vào quy hoạch tầm nhìn 2050 để trở thành sân bay lưỡng dụng. Ảnh: TL

Sân bay Kép được đưa vào quy hoạch tầm nhìn 2050 để trở thành sân bay lưỡng dụng. Ảnh: TL

Trao đổi bên lề với PV Báo Nhà báo & Công luận về vấn đề Bắc Giang đề xuất xây dựng sân bay, ông Lê Ánh Dương- Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Giang khẳng định: "Thực chất của việc này là tầm nhìn đến năm 2050 của Tỉnh, không phải là chúng tôi đề xuất xây sân bay mới mà muốn cải tạo, nâng cấp sân bay Kép thành sân bay lưỡng dụng tức là vừa phục vụ cho quân sự và dân sự."

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cũng khẳng định tới đây tỉnh sẽ tập trung kiểm tra toàn diện trên các lĩnh vực. Đồng thời, các cấp sẽ phải thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.  

Hoàng Dương - Thủy Tiên

Tin khác

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống