Bắc Kạn: Lũ quét, sạt lở đất khiến 4 người chết và 3 người bị thương

(CLO) Mưa to và dông xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày hôm nay (18/5) đã khiến 4 người chết và 3 người bị thương tại huyện Ba Bể; 23 nhà bị sạt lở, nứt tường, lún nền; 40,13ha ngô và lúa bị ngập; Hơn 100 con gia súc, gia cầm bị chết, nước cuốn trôi.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, trong ngày hôm nay (18/5) do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 3.000m hoạt động mạnh, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, trong đó mưa to tập trung tại các huyện Ba Bể, Pác Nặm, Chợ Đồn, lượng mưa đo được tại các trạm từ 76mm-215mm/12h, lượng mưa cao nhất tại các trạm Yến Dương 214.6mm; Nam Cường 172.2mm; Xuân Lạc 155.4mm…

1 (1)
Mưa lớn, nước lũ về cuốn trôi nhiều tài sản và gây thiệt hại lớn về người ở tỉnh Bắc Kạn (ảnh Đình Văn - Báo Bắc Kạn)

Mưa lớn đã khiến 4 người chết và 3 người bị thương tại huyện Ba Bể. Danh tính được xác định như sau: Tại thôn Tẩn Lượt, xã Đồng Phúc có 2 người chết do lũ quét (ông Nguyễn Văn Bắc sinh năm 1945, bà Dương Thị Mùi sinh năm 1941) và 1 người bị thương nhẹ (ông Triệu Văn Du sinh năm 1969).

Tại thôn Phiêng Khăm, xã Yến Dương có 2 người chết do sạt lở đất (ông Lý Học Vượng, sinh năm 1978, bà Triệu Thị Đặng, sinh năm 1960) và 2 người bị thương (ông Lý Nguyên Phi sinh năm 1958, bà Lý Thị Đào sinh năm 1981).

Ngoài ra mưa to tại tỉnh Bắc Kạn cũng khiến 23 nhà bị sạt lở, nứt tường, lún nền; 40,13ha ngô và lúa bị ngập; 110 con (10 con bò bị chết, 80 con bị cuốn trôi tại xã Yến Dương huyện Ba Bể; 30 con vịt bị cuốn trôi ở xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn); 3 tấn cá tầm bị chết, cuốn trôi tại thôn Nà Đông, xã Chu Hương, huyện Ba Bể.

img-0952.jpg
Các máy móc được huy động kịp thời, triển khai dọn bùn, đất đá trên tuyến đường (ảnh Phương Thảo - Báo Bắc Kạn).

Nhiều tuyến đường bị sạt lở, tắc tràn sau mưa lớn như tuyến đường bê tông kết nối từ ĐT 258, qua khu vực Tổng Luyên sang QL 279 bị sạt taluy âm; Đường vòng hồ Ba Bể nhiều đá lăn; Đường ĐT253 tắc tràn tại km10+800; ĐT257B tắc tràn tại Km 24+400, Km 23+700, Km 25+650 – Km25+800; Sạt lở 30m tuyến đường liên thôn tại xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn và tại 1 tuyến đường liên thôn xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn bị sạt lở đất hiện tại phương tiện ô tô không di chuyển qua được.

Mưa dông làm gãy đổ 4 cột điện, hư hỏng 5 cây cầu cứng, 2 cầu treo, 2 tràn liên hợp, 3 kè bên suối tại xã Địa Linh, huyện Ba Bể .

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương đã thành lập các đoàn công tác xuống các địa phương bị thiệt hại, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả; thăm hỏi động viên kịp thời các gia đình có người bị chết, bị thương, nhà ở bị thiệt hại và hỗ trợ bước đầu giúp người dân giảm bớt khó khăn; Tại các nơi xảy ra thiệt hại đã kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục theo quy định.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: