Bạc Liêu đồng ý cho người thân vào khu cách ly chăm sóc 26 trẻ về từ Hàn Quốc

Thứ ba, 16/03/2021 14:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bạc Liêu đã đồng ý cho người thân 26 trẻ dưới 2 tuổi về từ Hàn Quốc được vào khu cách ly tập trung để chăm sóc các cháu.

Những người thân được vào khu cách ly chăm sóc 26 trẻ về từ Hàn Quốc theo nguyện vọng.

Những người thân được vào khu cách ly chăm sóc 26 trẻ về từ Hàn Quốc theo nguyện vọng.

Sáng ngày 16/3, ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh vừa đồng ý cho người thân 26 trẻ dưới 2 tuổi về từ Hàn Quốc được vào khu cách ly tập trung tại Khu nhà ở sinh viên (phường 1, TP. Bạc Liêu,tỉnh Bạc Liêu) để chăm sóc các cháu theo nguyện vọng.

Các trường hợp được vào khu cách ly tập trung là bà ngoại, bà nội và cô, dì ruột của các cháu đến từ các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… Sau 2 ngày chờ đợi, các cơ quan chức năng đã tiến hành giải quyết các thủ tục cần thiết để những người thân các cháu vào khu cách ly.

Như Báo nhà báo và Công luận đã thông tin, vào tối ngày 13/3 và sáng ngày 14/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu tiến hành tiếp nhận 2 đợt với tổng cộng 375 công dân Việt Nam về từ Hàn Quốc (có 239 nam, 136 nữ). Trong đó, có 26 trẻ được cha, mẹ gửi người quen đưa về nước.

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, kiểm tra y tế và thực hiện đầy đủ các biện pháp, quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tất cả 375 công dân được đưa về cách ly tập trung tại Khu nhà ở sinh viên thuộc địa bàn phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng của tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận các công dân vào bố trí cách ly, ngay trước cổng khu cách ly có rất nhiều người thân của các trẻ dưới 2 tuổi xin được vào khu cách ly tập trung để chăm sóc cho các cháu.

Khu vực cách ly tập trung tại tỉnh Bạc Liêu.

Khu vực cách ly tập trung tại tỉnh Bạc Liêu.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bạc Liêu, đây là một vấn đề phát sinh ngoài dự kiến, vì theo quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19, những người thân của người được cách ly không được phép vào khu cách ly.

Qua xác minh nhân thân của 26 trường hợp trên, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã giải quyết cho 26 người thân của 26 trường hợp là trẻ em dưới 2 tuổi được vào chăm sóc các trẻ trong khu cách ly.

Bà Phạm Thị Mến, ngụ tỉnh Thái Bình (bà ngoại của cháu Đ.M.Q được cha, mẹ gửi người quen đưa về nước), cho biết: Do tình hình dịch ở Hàn Quốc diễn biến phức tạp và tình hình kinh tế khó khăn, chi phí sinh hoạt quá cao nên con gái bà mới gửi cháu về để cho bà nuôi. Khi về tới Việt Nam phải thực hiện cách ly trong 14 ngày theo quy định nên bà phải vào Bạc Liêu để nuôi cháu.

Trước khi vào khu cách ly tập trung cán bộ tại khu cách ly đã quán triệt những nội dung mà người thân vào nuôi các cháu như chi trả tiền xét nghiệm Covid-19; chi trả mức sinh hoạt phí trong khu cách ly và chấp hành tốt những quy định trong thời gian tại khu cách ly.

Minh Luân

Tin khác

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 20/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C.

Đời sống
Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

(CLO) Ngày nay, mua sắm trực tuyến (online) đang là xu thế được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Song, bên cạnh những tiện ích trong mua sắm, việc mua hàng trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đời sống
Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống