Bạc Liêu: Khốn đốn vì thiếu nhiên liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp

(CLO) Dù đang vào thời điểm thu hoạch vụ lúa Hè thu năm 2022 nhưng do tình trạng thiếu xăng dầu nên nhiều người dân tại tỉnh Bạc Liêu không mua được nhiên liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại cho bà con nông dân.

Những ngày qua, tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ của một số cửa hàng bán lẻ và đại lý kinh doanh xăng dầu tại các tỉnh ĐBSCL đã làm ảnh hưởng lớn đến nhu cầu sử dụng nhiên liệu phục vụ sản xuất của người dân.

bac lieu khon don vi thieu nhien lieu phuc vu san xuat nong nghiep hinh 1

Một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đóng cửa.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, tại tỉnh Bạc Liêu có những cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn treo bảng hết xăng, hết dầu hoặc thông báo tạm ngừng hoạt động, vì cho rằng các đơn vị đầu mối không cung ứng đủ hàng.

Đặc biệt, hiện nay đang vào thời điểm thu hoạch vụ lúa Hè thu năm 2022. Tuy nhiên, theo phản ảnh của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu thì một số cửa hàng xăng dầu lại có dấu hiệu ghim hàng, không bán nhiên liệu cho bà con phục vụ việc thu hoạch lúa.

Theo anh Nguyễn Văn Đoàn, một nông dân tại ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cho biết, gia đình anh đã thu hoạch lúa được 2 ngày nhưng do các chủ ghe không mua được dầu nên không thể điều ghe vào thu mua. Việc ghe không thể vào thu mua làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng lúa và gây thất thoát cho gia đình anh, bởi lúa sau khi được thu hoạch nếu để qua đêm sẽ bị giảm trọng lượng, cứ 1 kg lúa sẽ bị giảm từ 100 - 200 gam.

Còn theo ông Trương Hoàng Khải, một chủ ghe chở lúa thuê ngụ tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết, những ngày qua khi ghe trên đường từ Hậu Giang về Bạc Liêu để chở lúa, ông điều ghé vào các đại lý kinh doanh xăng dầu để mua dầu dự trữ nhưng một số đại lý lại thông báo hết dầu hoặc có đại lý thì còn dầu nhưng bán với số lượng ít và giá cả lại cao.

bac lieu khon don vi thieu nhien lieu phuc vu san xuat nong nghiep hinh 2

Nhiều người dân thu hoạch lúa xong nhưng không có ghe vào thu mua.

Hiện nay, không chỉ riêng ông Khải mà nhiều chủ ghe khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, có chủ ghe đã thu lúa của bà con nông dân nhưng vì không mua được dầu nên đậu ghe tại chỗ vì lo sợ khi vận chuyển lại hết dầu.

Trao đổi với phóng viên về tình trạng thiếu nhiên liệu phục vụ sản xuất, ông Trịnh Vĩnh Cường, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Cường cho biết, đang vào thời điểm thu hoạch vụ lúa cho các bà con nông dân hộ thành viên nhưng do nguồn dầu khan hiếm nên gặp rất nhiều khó khăn, nhất là hiện nay khi thời tiết đang vào mùa mưa nếu không cắt kịp lúa sẽ làm thất thoát sản lượng lúa của bà con nông dân. Cụ thể, bình quân 1 công ruộng sẽ cho thu hoạch từ 700 - 800kg lúa nhưng nếu gặp mưa thì chỉ còn từ 400 - 500kg lúa/1 công.

Cũng theo ông Cường, để giảm thiệt hại cho bà con nông dân, Hợp tác xã đã chủ động lấy tạm dầu từ các ghe chở lúa để vào các máy cắt để gặt lúa cho người dân. Tuy nhiên, nếu tình trạng này không được khắc phục sớm thì Hợp tác xã cũng rơi vào hoàn cảnh “đi không được mà đứng cũng không xong”, bởi hiện nay nhiều ghe chở lúa cho bà con nông dân phải neo đậu tại chỗ do không có dầu.

bac lieu khon don vi thieu nhien lieu phuc vu san xuat nong nghiep hinh 3

Máy cắt gặt lúa cho bà con nông dân ngừng hoạt động do thiếu dầu.

Trước thực trạng trên, ông Phan Văn Sáu, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu cho biết, để tháo gỡ khó khăn cho người dân, Sở Công thương cũng đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp cung ứng xăng dầu trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Sở Công thương yêu cầu các đại diện doanh nghiệp báo cáo sản lượng dự trữ xăng dầu hiện tại và cam kết không để xảy ra tình trạng các cây xăng ngưng hoạt động, đặc biệt phải đảm bảo nguồn cung cho người dân vào dịp lễ Quốc khánh 2/9, Tết Trung thu, nhất là người dân đang vào vụ thu hoạch lúa…

Đồng thời, Sở Công thương cũng sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện trường hợp các cây xăng trên địa bàn tỉnh ngưng kinh doanh không có lý do chính đáng.

Tuy nhiên, theo đại diện các doanh nghiệp, điều khó hiện nay là do nhu cầu sử dụng nhiên liện tăng vọt nhưng các đơn vị đầu mối không cung ứng đủ hàng. Ngoài ra, việc nhiều cửa hàng đóng cửa đã làm lượng người đến mua xăng dầu tại các cửa hàng đang hoạt động tăng đột biến, khiến cho nguồn hàng xoay xở không kịp.

Nói về vấn đề này, ông Mai Hoài Thanh, Giám đốc chi nhánh Petrolimex Bạc Liêu cho biết, hiện doanh nghiệp này có 25 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và 50 đại lý. Trong tháng 7 vừa qua, bình quân đơn vị cung cấp 970 mét khối xăng dầu các loại nhưng bước sang tháng 8 đến nay khối lượng tiêu thụ có sự gia tăng đột biến lên đến 1.450 mét khối.

Còn đối với chi nhánh Petromekong Bạc Liêu cũng gặp khó khăn tương tự khi sản lượng tiêu thụ xăng dầu tăng đột biến trong tháng 8. Theo đó, bình quân mỗi tháng Petromekong cung cấp cho khách hàng 1.100 mét khối nhưng đến thời điểm ngày 30/8 đã ghi nhận 1.486 mét khối, vượt gần 40%...

Được biết, để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cũng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn khẩn trương kiểm tra việc người dân phản ánh một số cửa hàng xăng dầu có dấu hiệu ghìm hàng, không bán nhiên liệu (xăng, dầu) cho bà con phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: