Bạc Liêu: Tiêu hủy hơn 2,7 triệu con tôm giống không có giấy chứng nhận kiểm dịch

(CLO) Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Bạc Liêu vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy hơn 2,7 triệu con tôm giống không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trương Văn Tài (SN 1988, ngụ thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) về hành vi vận chuyển tôm giống không giấy chứng nhận kiểm dịch.

bac lieu tieu huy hon 27 trieu con tom giong khong co giay chung nhan kiem dich hinh 1

Lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy hơn 2,7 triệu con tôm giống. (Ảnh: Công an tỉnh Bạc Liêu)

Trước đó, vào lúc 23h ngày 16/12, trong quá trình tuần tra kiểm soát TTATGT trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp (đoạn qua thị trấn Phước Long, huyện Phước Long), Phòng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện xe tải BKS 85C-019.04 do tài xế Tài điều khiển đang vận chuyển tôm giống nên phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế và Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 2,72 triệu con tôm giống không có giấy chứng nhận kiểm dịch nên lập biên bản thu giữ.

Ngoài việc ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 7 triệu đồng về hành vi “Vận chuyển giống thủy sản ra khỏi địa bàn cấp tỉnh không giấy chứng nhận kiểm dịch động vật”, lực lượng chức năng còn tiến hành tiêu hủy số tôm giống trên theo quy định.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: