Bắc Ninh: Ghé thăm miếu Đại Trung – Biểu tượng võ học Kinh Bắc

(CLO) Miếu Đại Trung – báu vật thờ võ quan ở Bắc Ninh, tọa lạc tại khu phố Dũng Quyết (làng Guột, phường Quế Võ), là nơi tôn vinh các võ tướng thời Lê – Trịnh và gìn giữ mạch nguồn võ học Kinh Bắc.

Khởi dựng năm 1660, hoàn thành năm 1708, Miếu Đại Trung là di tích tiêu biểu của thời Lê Trung Hưng, thờ các võ tướng kiệt xuất thuộc dòng họ Nguyễn Đức – một dòng họ nổi danh bậc nhất Kinh Bắc với nhiều đời nối tiếp võ công hiển hách.

10 copy
Miếu Đại Trung là nơi tôn vinh các võ tướng thời Lê – Trịnh và gìn giữ mạch nguồn võ học Kinh Bắc. Ảnh: Báo Bắc Ninh.

Miếu thờ các Quận công từ đời thứ 7 đến đời thứ 11, tiêu biểu như Ân Quận công Nguyễn Đức Nhuận – người được triều đình truy phong "Đại Vương" và "Trung đẳng phúc thần" sau khi hy sinh anh dũng nơi chiến trường.

Với công lao to lớn, dòng họ và nhân dân nơi đây được triều đình miễn thuế để phụng thờ, và ban tên "Đại Trung" như biểu tượng của lòng trung quân ái quốc. Miếu là minh chứng sống động cho truyền thống võ học và đạo lý uống nước nhớ nguồn của vùng đất Kinh Bắc.

Trải gần 400 năm, Miếu Đại Trung vẫn giữ kiến trúc vững chãi, gần như nguyên vẹn. Công trình rộng 1.500 m², xây theo kiểu chữ Đinh, gồm 5 gian tiền tế và hậu cung. Di tích còn lưu giữ nhiều hiện vật quý như sắc phong, gia phả, hoành phi, câu đối, văn tế…, thể hiện rõ tinh thần thượng võ của vùng Kinh Bắc.

Nhiều câu chuyện cảm động về thân thế, sự nghiệp, khí tiết và chiến công của các quận công vẫn được lưu truyền và gắn bó mật thiết với tài liệu, hiện vật đang được gìn giữ trong di tích. Hương sư Nguyễn Huy Trạc, người làng Guột từng có bài thơ vịnh miếu Đại Trung: “Giữa khu cây cối tựa rừng thông/ Rực rỡ một tòa Miếu Đại Trung/... Oanh liệt năm xưa còn để dấu/ Kẻ gian qua đó phải sờn lòng”.

Miếu Đại Trung được xếp hạng Di tích quốc gia từ năm 1992. Trải qua thời gian, di tích luôn được tu bổ, bảo tồn nguyên vẹn giá trị lịch sử và kiến trúc nghệ thuật, trở thành điểm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của Nhân dân. Với tầm vóc lịch sử và giá trị văn hóa đặc sắc, người dân và giới nghiên cứu đều mong muốn Miếu được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Nhà nghiên cứu Trần Văn Lạng từng đề xuất cần ghi danh cả các giá trị di sản phi vật thể liên quan đến truyền thống thượng võ của Miếu và làng Guột – mảnh ghép tiêu biểu khẳng định Bắc Ninh là vùng đất văn võ song toàn.

Miếu Đại Trung hằng năm đón nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghiên cứu. Không chỉ là chứng tích lịch sử của dòng họ Nguyễn Đức, Miếu còn là biểu tượng văn hóa – tinh thần của cả vùng đất giàu khí phách, nơi tinh thần võ lược gắn với lòng yêu nước và đạo lý hiếu nghĩa. Trong bối cảnh hội nhập, việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích góp phần giáo dục truyền thống, hun đúc bản lĩnh và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: