Bắc Ninh: Hơn 13.000 người được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

(CLO) Với đặc điểm của địa phương đang có tốc độ phát triển kinh tế cao, những năm gần đây, tỉnh Bắc Ninh đã chú trọng đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Qua đó, vừa giúp giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn, vừa bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Tỉnh Bắc Ninh đã và đang phát triển mạnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa với nhiều khu công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp, làng nghề với hàng nghìn cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy và có nguy hiểm về cháy, nổ.

Đứng trước thực tế này, Bắc Ninh đã huy động cả hệ thống chính trị tập trung đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

bac ninh hon 13000 nguoi duoc huan luyen nghiep vu phong chay chua chay va cuu nan cuu ho hinh 1

Học sinh trường FPT School Bắc Ninh thực hành sử dụng bình chữa cháy xử lý đám cháy bình gas. Ảnh: Báo BN

Trong đó, đối với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ từ đầu năm 2024 đến nay đã phối hợp với cơ sở tổ chức 58 lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho 3.825 người tham gia; 183 lớp huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho 8.732 người tham gia và 7 lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 509 người tham gia.

Đặc biệt, phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy” đã được phát động mạnh mẽ trong toàn tỉnh. Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được thành lập từ tỉnh đến cấp xã. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy, chữa cháy được đẩy mạnh toàn diện, thường xuyên, hiệu quả.

Đồng thời, nhằm nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy, Bắc Ninh đã tập trung thành lập và duy trì, mở rộng mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng với 489 Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; 734 Điểm chữa cháy công cộng, tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa háy và cứu nạn, cứu hộ để sử dụng khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất, chuyên đề và lập biên bản kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với 1.843 cơ sở, kiến nghị khắc phục 1.103 tồn tại, thiếu sót. Lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 121 cơ sở với tổng số tiền phạt hơn 4,7 tỷ đồng; ban hành 23 quyết định tạm đình chỉ hoạt động 23 cơ sở; 31 quyết định đình chỉ hoạt động 31 cơ sở.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp nhận 745 hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy, cấp 320 kết quả thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy. Tổ chức nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với 238 dự án, công trình, qua kiểm tra nghiệm thu các công trình thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy, đồng ý nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng…

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 30 vụ cháy trung bình và cháy nhỏ, không để xảy ra nổ, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 400 triệu đồng.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: