Bắc Ninh khởi công khu lưu trú công nhân 100 triệu USD của Goertek

(CLO) Dự án Khu lưu trú công nhân viên và kinh doanh dịch vụ công cộng Goertek với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD vừa chính thức được khởi công tại Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh (Bắc Ninh). Công trình được kỳ vọng đáp ứng chỗ ở cho gần 4.800 cán bộ, chuyên gia và người lao động, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp công nghệ cao của địa phương.

Sáng 29/6, Công ty TNHH Công nghệ thông minh Goertek Vina tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu lưu trú công nhân viên và kinh doanh dịch vụ công cộng Goertek tại Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh.

img-9943-1.jpg
Lãnh đạo tỉnh và Công ty TNHH Công nghệ thông minh Goertek Vina thực hiện nghi thức khởi công Dự án. Ảnh: Thanh Thắng

Dự lễ có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý nhà (Bộ Xây dựng); ông George, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ thông minh Goertek Vina cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đại diện các đơn vị thi công.

Phát biểu tại buổi lễ, ông George cho biết Goertek luôn xác định người lao động là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Việc đầu tư khu lưu trú hiện đại nhằm tạo môi trường sống tiện nghi, an toàn để cán bộ, nhân viên yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Dự án được xây dựng tại phường Nam Sơn với tổng diện tích sàn khoảng 130.000 m², gồm tòa nhà cao 11 tầng với 1.328 phòng lưu trú, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 4.800 cán bộ, chuyên gia và người lao động. Bên cạnh khu lưu trú, dự án còn bố trí hệ thống siêu thị, khu dịch vụ ăn uống, mua sắm và các tiện ích phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Theo kế hoạch, công trình sẽ được hoàn thành vào quý I/2028.

img-9849.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Thắng

Tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh Bắc Ninh đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và trung tâm công nghiệp công nghệ cao hàng đầu Việt Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, cùng với phát triển công nghiệp, tỉnh chú trọng xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, dịch vụ đồng bộ nhằm tạo môi trường sống và làm việc thuận lợi cho chuyên gia, người lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao những đóng góp của Goertek đối với phát triển công nghiệp, xuất khẩu và giải quyết việc làm trên địa bàn; đồng thời khẳng định việc doanh nghiệp tiếp tục đầu tư dự án khu lưu trú và dịch vụ công cộng thể hiện niềm tin đối với môi trường đầu tư của Bắc Ninh.

Với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD, dự án được kỳ vọng không chỉ nâng cao chất lượng đời sống người lao động mà còn góp phần tăng sức cạnh tranh, thu hút đầu tư cho địa phương.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn khẳng định sẽ tiếp tục duy trì môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, Ban Quản lý các KCN tỉnh và chính quyền địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để hỗ trợ triển khai dự án thuận lợi nhất. “Tinh thần là việc gì có lợi cho phát triển, đúng quy định pháp luật thì phải chủ động thúc đẩy, không né tránh, không đùn đẩy, không để doanh nghiệp chờ đợi”- Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu.

Đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và tuân thủ nghiêm các quy định về xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy.

Lãnh đạo tỉnh bày tỏ tin tưởng dự án sẽ sớm hoàn thành, trở thành công trình tiêu biểu, góp phần xây dựng Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao hàng đầu Việt Nam.

Xem thêm

Sau thất bại tiền tỷ, anh nông dân nuôi ếch thành công nhờ bí quyết riêng

Sau thất bại tiền tỷ, anh nông dân nuôi ếch thành công nhờ bí quyết riêng

(CLO) Thất bại với mô hình nuôi lợn vì dịch bệnh khiến anh Lê Văn Ân thua lỗ gần 1 tỷ đồng. Không từ bỏ, anh tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế. Lần này, anh tận dụng chuồng trại cũ để nuôi ếch. Điểm khác biệt trong mô hình của anh là bố trí thêm nhiều tấm xốp nổi tạo nơi trú ẩn, giúp đàn ếch giảm stress và phát triển tốt.

Tập đoàn Stavian triển khai dự án "Ươm hy vọng - Dựng tương lai" trao tặng lớp học STEM và thiết bị y tế tại tỉnh Bắc Ninh

Tập đoàn Stavian triển khai dự án "Ươm hy vọng - Dựng tương lai" trao tặng lớp học STEM và thiết bị y tế tại tỉnh Bắc Ninh

Ngày 20/8 tại Bắc Ninh, Tập đoàn Stavian phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và chính quyền địa phương tổ chức Lễ trao tặng lớp học STEM và thiết bị y tế thuộc Dự án "Ươm hy vọng - Dựng tương lai" tại xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh. Chương trình là một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội trọng điểm của Tập đoàn, thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng thông qua việc đầu tư cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe, góp phần kiến tạo nền tảng phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai.

Đánh thức những dòng sông, mở tầm nhìn 100 năm cho Thủ đô

Đánh thức những dòng sông, mở tầm nhìn 100 năm cho Thủ đô

(NB&CL) Sông Hồng, sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Đuống… không chỉ là những dòng chảy tự nhiên mà còn là một phần ký ức, văn hóa và cấu trúc của Hà Nội. Trong tầm nhìn quy hoạch 100 năm, đã đến lúc những dòng sông được nhìn nhận như “trục xanh” và nguồn lực phát triển mới của Thủ đô.

Quảng Ngãi: Mưa lớn, gần 300 hộ dân bị chia cắt do cầu tràn ngập sâu

Quảng Ngãi: Mưa lớn, gần 300 hộ dân bị chia cắt do cầu tràn ngập sâu

(CLO) Mưa lớn khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về, làm cầu tràn Đăk Ák (xã Đăk Long, tỉnh Quảng Ngãi) ngập sâu, nước chảy xiết, chia cắt 283 hộ dân. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng túc trực, không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Gia Lai: Công an xã vùng khó, biên giới miệt mài đưa số hóa về tận buôn làng

Gia Lai: Công an xã vùng khó, biên giới miệt mài đưa số hóa về tận buôn làng

(CLO) Không để khoảng cách địa lý trở thành rào cản của chuyển đổi số, Công an tỉnh Gia Lai đang miệt mài về tận thôn, làng, đến từng gia đình vận động người dân làm căn cước, kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 và hướng dẫn sử dụng VNeID. Sau mỗi chuyến xe vượt đường xa, mỗi hồ sơ được hoàn thiện là câu chuyện về sự kiên trì, tận tâm, đưa những tiện ích số đến gần hơn với người dân vùng khó.

24 cá thể động vật quý hiếm trở về rừng Kon Ka Kinh Gia Lai

24 cá thể động vật quý hiếm trở về rừng Kon Ka Kinh Gia Lai

(CLO) Sau thời gian được cứu hộ, chăm sóc và phục hồi bản năng hoang dã, 24 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm đã được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai) tái thả về môi trường tự nhiên.

Cỡ chữ bài viết: