Bắc Ninh: Xử phạt hơn 2,2 tỷ đồng vi phạm giao thông trong một đêm ra quân

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, đêm 27/9, lực lượng CSGT phối hợp cùng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động và Công an các phường, xã thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên toàn tỉnh.

555553649_823204783376175_2333258470242570133_n.jpg
Tối 27/9, lực lượng CSGT phối hợp cùng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động và Công an các phường, xã thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh đã đồng loạt ra quân kiểm tra giao thông trên toàn tỉnh (ảnh: Cục CSGT).

Trong đợt cao điểm này, 313 cán bộ, chiến sĩ được huy động, chia thành nhiều tổ công tác tại các tuyến và địa bàn trọng điểm. Kết quả, lực lượng chức năng đã lập 445 biên bản vi phạm, tạm giữ 278 phương tiện, với tổng số tiền phạt ước tính khoảng 2,26 tỷ đồng.

Đáng chú ý, có tới 356 trường hợp vi phạm là thanh thiếu niên, chiếm gần 70% tổng số. Các lỗi phổ biến gồm không đội mũ bảo hiểm (314 trường hợp), không có giấy phép lái xe (163 trường hợp), không đủ tuổi điều khiển phương tiện (33 trường hợp), lạng lách, đánh võng nguy hiểm (18 trường hợp). Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng ghi nhận nhiều vi phạm liên quan đến nồng độ cồn và che lấp biển số.

555613573_823206126709374_5521915732443671424_n.jpg
Lực lượng CSGT làm việc với các chủ phương tiện (ảnh: Cục CSGT).

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định, mọi hành vi coi thường pháp luật, gây mất an toàn giao thông, đặc biệt là thanh thiếu niên điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm.

Lực lượng chức năng đồng thời khuyến cáo người dân chấp hành đúng quy định về tốc độ, đội mũ bảo hiểm và mang theo giấy phép lái xe hợp lệ. Thanh thiếu niên cần ý thức rằng sự chủ quan trên đường có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho chính mình và người khác. Phụ huynh, nhà trường cũng được đề nghị tăng cường quản lý, nhắc nhở con em về độ tuổi, kỹ năng và an toàn khi tham gia giao thông.

Theo kế hoạch, CSGT Bắc Ninh sẽ tiếp tục duy trì các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, nhất là vào dịp cuối tuần, nhằm xử lý nghiêm các vi phạm và đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Xem thêm

Ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trong gara

Ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trong gara

(CLO) Chiếc ô tô 5 chỗ được khách đưa đến gara sửa chữa bất ngờ bốc cháy dữ dội. Khi ngọn lửa được khống chế, chiếc xe còn trơ khung sắt, chủ gara đứng thất thần.

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

92% thiết bị y tế nhập khẩu: Quản lý phải theo cả vòng đời, phá 'điểm mù' dữ liệu

92% thiết bị y tế nhập khẩu: Quản lý phải theo cả vòng đời, phá 'điểm mù' dữ liệu

(CLO) Gần 300.000 mặt hàng thiết bị y tế đang được phân phối trên thị trường, trong đó khoảng 92% là sản phẩm nhập khẩu. Trong khi đó, dữ liệu về giá, nhập khẩu, phân phối và sử dụng vẫn chưa được chuẩn hóa, liên thông đầy đủ, khiến việc truy xuất nguồn gốc và quản lý thị trường còn gặp nhiều khó khăn.

Tính toán dài hạn để chống ngập cho Thủ đô

Tính toán dài hạn để chống ngập cho Thủ đô

(CLO) Những trận mưa lớn liên tiếp trong những ngày qua tiếp tục thử thách khả năng tiêu thoát nước của Hà Nội. Nước đã rút nhanh hơn nhưng nhiều tuyến đường vẫn xảy ra ngập úng, giao thông bị ảnh hưởng.

Nhà cung cấp bữa ăn bán trú: Đủ giấy phép, liệu đủ năng lực?

Nhà cung cấp bữa ăn bán trú: Đủ giấy phép, liệu đủ năng lực?

(CLO) Một số sự cố xảy ra ngay đầu năm học, từ học sinh chờ hơn một giờ mới được ăn đến lo ngại suất ăn phải vận chuyển qua nhiều điểm trường, cho thấy chất lượng bữa ăn bán trú không chỉ phụ thuộc vào hồ sơ của nhà cung cấp. Đằng sau một khay cơm đến tay học sinh là cả chuỗi từ nguồn thực phẩm, năng lực bếp, chế biến, vận chuyển đến kiểm soát tại trường.

Cỡ chữ bài viết: