Bác sĩ Ấn Độ cảnh báo không nên dùng… phân bò để chữa COVID

(CLO) Các bác sĩ ở Ấn Độ đang cảnh báo chống lại việc sử dụng phân bò với niềm tin rằng nó sẽ ngăn chặn COVID-19. Họ nói rằng không có bằng chứng khoa học về hiệu quả của cách làm này, thậm chí nó còn có nguy cơ lây lan các bệnh khác.
Uddhav Bhatia, một nhân viên tuyến đầu, chạm vào một con bò sau khi bôi phân bò lên cơ thể mình trong

Uddhav Bhatia, một nhân viên tuyến đầu, chạm vào một con bò sau khi bôi phân bò lên cơ thể mình trong "liệu pháp phân bò", tin rằng nó sẽ tăng cường khả năng miễn dịch của anh ta để chống lại bệnh COVID-19 ở trại bò thuộc ngoại ô Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 9 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Amit Dave

Bài liên quan

WHO xác định biến thể Covid-19 lây lan cực nhanh tại Ấn Độ là "mối lo ngại toàn cầu"

Số ca tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ chạm mốc 1 triệu người vào tháng 8

Đại dịch COVID-19 đang tàn phá Ấn Độ khi quốc gia Nam Á đã báo cáo 22,66 triệu ca nhiễm và 246.116 trường hợp tử vong kể từ đầu đại dịch. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết con số thực tế có thể cao gấp 5 đến 10 lần và người dân trên khắp nước này đang phải vật lộn để tìm giường bệnh, ôxy hoặc thuốc men, khiến nhiều người chết vì không được điều trị.

Ở bang Gujarat, miền tây Ấn Độ, một số tín đồ đến trại bò mỗi tuần một lần để phủ lên cơ thể mình phân bò và nước tiểu, với hy vọng nó sẽ làm tăng cường khả năng miễn dịch và ngăn ngừa hoặc giúp họ khỏi bệnh COVID-19.

Trong Ấn Độ giáo, bò là một biểu tượng thiêng liêng của sự sống và trái đất, và trong nhiều thế kỷ, người theo đạo Hindu đã sử dụng phân bò để dọn dẹp nhà cửa và cho các nghi lễ cầu nguyện, tin rằng nó có đặc tính trị liệu và sát trùng.

"Chúng tôi thấy ... ngay cả các bác sĩ cũng đến đây. Niềm tin của họ là liệu pháp này cải thiện khả năng miễn dịch và họ có thể gặp, chăm sóc bệnh nhân mà không sợ hãi", Gautam Manilal Borisa, phó giám đốc của một công ty dược phẩm, cho biết phương pháp này đã giúp anh phục hồi sau COVID-19 vào năm ngoái.

Nhiều người bôi phân bò lên cơ thể trong

Nhiều người bôi phân bò lên cơ thể trong "liệu pháp phân bò" tin rằng nó sẽ tăng cường khả năng miễn dịch của họ để chống lại bệnh coronavirus (COVID-19) tại trại bò ở ngoại ô Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 9 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Amit Dave

Kể từ đó, anh thường xuyên theo học tại Shree Swaminarayan Gurukul Vishwavidya Pratishthanam, một trường học do các nhà sư Hindu điều hành, nằm ngay đối diện với trụ sở chính của Zydus Cadila (CADI.NS) ở Ấn Độ, nơi đang phát triển vắc xin COVID-19 của riêng mình.

Khi những người tham gia đợi hỗn hợp phân và nước tiểu trên cơ thể khô lại, họ ôm hoặc vuốt ve những con bò tại chuồng và tập yoga để tăng năng lượng. Sau đó, người tham gia phương pháp này được rửa sạch bằng sữa hoặc sữa tách bơ.

Các bác sĩ và nhà khoa học ở Ấn Độ và trên toàn thế giới đã nhiều lần cảnh báo không nên áp dụng các phương pháp điều trị thay thế COVID-19, khẳng định rằng chúng có thể dẫn đến cảm giác an toàn sai lầm và làm phức tạp thêm các vấn đề sức khỏe.

Ashok Oza tắm sữa bò để loại bỏ phân bò khỏi cơ thể trong

Ashok Oza tắm sữa bò để loại bỏ phân bò khỏi cơ thể trong "liệu pháp phân bò", tin rằng nó sẽ tăng cường khả năng miễn dịch để bảo vệ chống lại bệnh COVID-19 - Ảnh: Reuters

Tiến sĩ JA Jayalal, chủ tịch quốc gia tại Hiệp hội Y khoa Ấn Độ cho biết: “Không có bằng chứng khoa học cụ thể nào cho thấy phân bò hoặc nước tiểu có tác dụng tăng cường miễn dịch chống lại COVID-19, điều đó hoàn toàn dựa trên niềm tin”.

"Cũng có những rủi ro sức khỏe liên quan đến việc bôi hoặc tiêu thụ các sản phẩm này - các bệnh khác có thể lây lan từ động vật sang người".

Cũng có những lo ngại rằng hoạt động này có thể góp phần vào sự lây lan của virus vì nó liên quan đến những người tụ tập thành nhóm. Madhucharan Das, phụ trách một trại bò khác ở Ahmedabad, cho biết họ đang giới hạn số lượng người tham gia.

Một số hình ảnh khác mà nhiều người Ấn Độ sử dụng "liệu pháp phân bò":

AN DO2
An Do3
An DO6
An DO7

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: