Số ca tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ chạm mốc 1 triệu người vào tháng 8

Thứ hai, 10/05/2021 07:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các ca tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ có thể lên đến con số "đáng kinh ngạc" vào ngày 1 tháng 8 năm nay, tạp chí y khoa Lancet cho biết, khi trích dẫn ước tính của Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe - một trung tâm nghiên cứu sức khỏe toàn cầu độc lập của Đại học Washington.

Số ca tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ đã tăng hơn 4.000 người trong ngày thứ hai liên tiếp vào Chủ nhật trước các lời kêu gọi đóng cửa trên toàn quốc để hạn chế sự lây lan của virus Corona - Ảnh: Reuters

Số ca tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ đã tăng hơn 4.000 người trong ngày thứ hai liên tiếp vào Chủ nhật trước các lời kêu gọi đóng cửa trên toàn quốc để hạn chế sự lây lan của virus Corona - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

“Viện Đo lường và Đánh giá Y tế ước tính rằng Ấn Độ sẽ chứng kiến ​​1 triệu ca tử vong đáng kinh ngạc vì COVID-19 vào ngày 1 tháng 8. Nếu kết quả đó xảy ra, chính phủ Ấn Độ sẽ chịu trách nhiệm chủ trì một vụ tự gây thảm họa quốc gia”, tạp chí The Lancet viết.

Bộ Y tế Ấn Độ đã báo cáo vào Chủ nhật có 4.092 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết lên 242.362. Số ca mắc mới tăng 403.738 ca, chỉ kém kỷ lục trước đó một ngày và nâng tổng số ca kể từ khi bắt đầu đại dịch lên 22,3 triệu.

Ấn Độ cũng đã ghi nhận ​​10 triệu ca nhiễm mới chỉ trong bốn tháng qua.

Thủ đô New Delhi đã phải vật lộn để kiềm chế đợt bùng phát của đại dịch vốn đã đe dọa hệ thống chăm sóc sức khỏe của nước này, và nhiều chuyên gia nghi ngờ số ca tử vong và ca bệnh chính thức có thể cao gấp nhiều lần.

Tạp chí y khoa cho biết lực lượng đặc nhiệm COVID-19 của chính phủ đã không có nhiều trao đổi trong nhiều tháng cho đến tháng 4 khi virus tăng đột biến.

Đầu tháng này, Reuters đưa tin rằng một diễn đàn gồm các cố vấn khoa học do chính phủ thành lập đã cảnh báo các quan chức Ấn Độ vào đầu tháng 3 về một biến thể mới và dễ lây lan hơn của virus Corona đang tồn tại ở nước này. Bốn trong số các nhà khoa học nói với Reuters rằng chính phủ liên bang đã không tìm cách áp đặt các hạn chế lớn để ngăn chặn sự lây lan của virus bất chấp những cảnh báo của họ.

Chính phủ cho phép hàng triệu người tham gia các lễ hội tôn giáo Hindu trong khi Thủ tướng Modi, lãnh đạo Đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền và các chính trị gia đối lập tổ chức các cuộc vận động chính trị cho các cuộc bầu cử khu vực. Các chuyên gia cho biết, những sự kiện này trở thành cơ hội cho “những kẻ siêu lan truyền”.

Bài xã luận kêu gọi chính phủ Ấn Độ áp dụng chiến lược “hai mũi nhọn” để chống lại dịch bệnh bằng cách tăng tốc độ tiêm chủng trên toàn quốc và giảm lây truyền virus chết người.

"Sự thành công của nỗ lực đó sẽ phụ thuộc vào việc chính phủ nhận ra những sai lầm của mình, cung cấp sự lãnh đạo có trách nhiệm và sự minh bạch, và thực hiện phản ứng y tế công cộng có khoa học làm trọng tâm", The Lancet nói.

Đại dịch tại Ấn Độ đang trở nên phức tạp khi các ca nhiễm bắt đầu tấn công khu vực nông thôn thiếu thốn trang thiết bị y tế - Ảnh: Reuters

Đại dịch tại Ấn Độ đang trở nên phức tạp khi các ca nhiễm bắt đầu tấn công khu vực nông thôn thiếu thốn trang thiết bị y tế - Ảnh: Reuters

Vùng nông thôn bị đe dọa bởi biến thể mới dễ lây lan

Tạp chí y tế nói rằng Ấn Độ cần minh bạch hơn trong thông tin cũng như nỗ lực trong việc kiểm soát đại dịch hơn là ngăn chặn những chỉ trích của người dân đối với các hành động của chính phủ.

Ấn Độ đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng COVID-19 thứ hai với số ca và số người chết đạt mức cao kỷ lục mỗi ngày. Với tình trạng thiếu ôxy trầm trọng và giường bệnh ở nhiều bệnh viện, các nhà xác và lò thiêu tràn ngập, các chuyên gia cho rằng con số thực tế về các ca COVID-19 và số ca tử vong có thể còn cao hơn nhiều trong nước.

Hôm thứ Bảy (8/5), Soumya Swaminathan, người đứng đầu các nhà khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng biến thể B.1.617 của COVID-19, được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ vào tháng 10 năm ngoái, rõ ràng là một yếu tố góp phần vào thảm họa đang xảy ra ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới.

Bà Soumya Swaminathan, 62 tuổi, cho biết thêm rằng biến thể mới có thể có khả năng né tránh trước các biện pháp bảo vệ của vắc xin.

Nhiều bang của Ấn Độ đã áp đặt các lệnh đóng cửa nghiêm ngặt trong tháng qua, với thủ đô New Delhi sẽ gia hạn phong tỏa vào Chủ nhật (9/5), để ngăn chặn sự gia tăng của các bệnh nhiễm trùng trong khi các bang khác đã thông báo hạn chế đi lại nơi công cộng và đóng cửa các rạp chiếu phim, nhà hàng, quán rượu và trung tâm mua sắm.

Áp lực đang gia tăng đối với Thủ tướng Modi khi phải thông báo về việc phong tỏa trên toàn quốc tương tự như đã áp đặt trong đợt lây nhiễm COVID-19 đầu tiên vào năm ngoái.

Sự hỗ trợ khẩn cấp từ khắp nơi trên thế giới dưới dạng bình oxy và máy tạo oxy, máy thở và các thiết bị y tế khác cho các bệnh viện quá tải đã được đáp ứng. Trong một tuyên bố mới nhất, Ấn Độ khẳng định họ không còn thiếu oxy.

Tuy nhiên, nỗi lo của quốc gia Nam Á chưa chấm dứt khi đại dịch đang tràn về các vùng nông thôn, nơi chiếm 65% dân số của gần 1,4 tỷ người. Những báo cáo ban đầu cho biết, người dân ở nhiều vùng đã phải điều trị dưới tán cây và tình trạng thiếu thuốc men đã xuất hiện trong điều kiện không đủ bác sĩ điều trị. 

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h
Truyền thông Iran nói Israel đã tấn công, UAV xuất hiện trên bầu trời Isfahan

Truyền thông Iran nói Israel đã tấn công, UAV xuất hiện trên bầu trời Isfahan

(CLO) Truyền thông Iran đưa tin hôm 19/4 rằng lực lượng nước này đã phá hủy máy bay không người lái (UAV) trên bầu trời thành phố Isfahan, vài ngày sau khi Iran không kích trả đũa vào Israel.

Thế giới 24h
Argentina muốn trở thành đồng minh của NATO

Argentina muốn trở thành đồng minh của NATO

(CLO) Argentina hôm thứ Năm đã chính thức yêu cầu gia nhập NATO với tư cách là đối tác toàn cầu, trong bối cảnh chính quyền cánh hữu của Tổng thống Argentina Javier Milei muốn cường quan hệ với các cường quốc phương Tây và thu hút đầu tư.

Thế giới 24h