Bác sĩ cảnh báo bệnh nhân sốt rét ác tính từ Châu Phi trở về có dấu hiệu tăng

(CLO) Trong vòng một tuần, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận liên tiếp nhiều ca sốt rét ác tính, tất cả đều trở về từ các quốc gia Châu Phi.

Ca bệnh nguy kịch nhất là chị L.T.M (33 tuổi, Lào Cai), từng du lịch Châu Phi 1 tháng. Sau khi trở về, chị sốt cao kéo dài hơn một tháng, co giật, rối loạn ý thức, hôn mê.

z6926083606947_2fbbaf5f33a503ee25b91b5cbc30b2f5.jpg
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều ca bệnh sốt cao, rét run, được chẩn đoán mắc sốt rét ác tính.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chị nhiễm ký sinh trùng sốt rét Plasmodium falciparum với mật độ cực cao (1,9 triệu ký sinh trùng/mm³ máu) – mức cảnh báo tử vong. Sau điều trị tích cực, chị đã dần cải thiện nhưng vẫn phải theo dõi sát.

Trường hợp thứ hai, anh N.V.K (45 tuổi, Hưng Yên), lao động tại Mali, nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, vàng da, bụng chướng. Xét nghiệm xác định anh mắc sốt rét ác tính, mật độ ký sinh trùng 48.000/mm³ máu. Nhờ điều trị kịp thời, anh đã thoát sốc, hết ký sinh trùng và xuất viện.

z6926084153542_b395a397b0786dfe29ae801dc26cc69f.jpg
Điều đáng chú ý là tất cả bệnh nhân đều có lịch sử du lịch hoặc làm việc tại các quốc gia thuộc Châu Phi.

Nguy kịch không kém, chị V.T.P (38 tuổi, Hải Phòng), sau khi trở về từ Nigeria, nhanh chóng rơi vào hôn mê sâu, suy đa tạng, được chẩn đoán sốt rét ác tính thể não – biến chứng có nguy cơ tử vong rất cao.

ThS.BS Nguyễn Đức Minh, Khoa Cấp cứu cảnh báo: “Sốt rét ác tính dễ bị chẩn đoán nhầm nếu không khai thác kỹ bệnh sử, đặc biệt là khi bệnh nhân vừa trở về từ vùng dịch tễ như Châu Phi. Bệnh có thể gây sốc, tổn thương não, suy đa tạng và tử vong nhanh chóng nếu không điều trị kịp thời".

z6926084770923_95207e57b1db80bfa365459f41cfb20d.jpg
Những người chuẩn bị đi đến những vùng có yếu tố nguy cơ cần đến cơ sở y tế để được tư vấn phòng bệnh, hoặc uống thuốc dự phòng bệnh để hạn chế nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nguy hiểm.

Các bác sĩ khuyến cáo, người trở về từ Châu Phi hoặc vùng lưu hành sốt rét, khi có biểu hiện sốt cấp tính cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Đồng thời, người chuẩn bị đi đến những vùng này nên được tư vấn phòng bệnh và uống thuốc dự phòng để hạn chế nguy cơ mắc sốt rét ác tính.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: