Thanh Hóa: Cần làm rõ việc xác nhận thuế cho Công ty Cát Lợi có đúng luật ?

Trong khi Công ty CP sản xuất và Thương mại Cát Lợi (Cty Cát Lợi) ở Thanh Hóa đang nợ thuế, thế nhưng Phó Cục trưởng Cục thuế Thanh Hóa lại xác nhận cho Công ty này đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, gây tranh cãi và khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc đánh giá hồ sơ tham gia đấu giá của Công ty này.

(CLO)Trong khi Công ty CP sản xuất và Thương mại Cát Lợi (Cty Cát Lợi) ở Thanh Hóa đang nợ thuế, thế nhưng Phó Cục trưởng Cục thuế Thanh Hóa lại xác nhận cho Công ty này đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, gây tranh cãi và khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc đánh giá hồ sơ tham gia đấu giá của Công ty này.

Phó Cục thuế xác nhận có đúng luật ?

Sự việc bắt nguồn từ việc ngày 27/10/2016, ông Vũ Quốc Dũng, Phó Cục trưởng Cục thuế Thanh Hóa ký Thông báo số 3147/TB-CT xác nhận cho Cty Cát Lợi, mã số thuế 2801957323, địa chỉ BT36 MBQH 1876, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí theo kê khai tại Cục thuế tỉnh Thanh Hóa đến ngày 27/10/2016. Trong khi đó, theo phản ánh mãi đến ngày 2/11/2016 thì Cty Cát Lợi mới nộp 13.708.975 đồng vào ngân sách Nhà nước, trong đó 13.189.225 đồng là tiền chậm nộp do ngành thuế quản lý và 519.570 đồng tiền chậm nộp vi phạm hành chính do cơ quan thuế quản lý năm 2015. Đối chiếu với ngày xác nhận của Cục thuế Thanh Hóa là ngày 27/10/2016 và ngày nộp các khoản nói trên của Cty Cát Lợi là ngày 2/11/2016 thì việc xác nhận của Cục thuế Thanh Hóa là không đúng quy định của pháp luật ?.

Sẽ không có gì để nói, nếu như Cty Cát Lợi không nộp hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ cát ở Thanh Hóa. Bởi vì, theo các Quyết định số 519/QĐ-STNMT ngày 29/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa quy định về tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở các mỏ cát quy định tại mục 3 nhỏ trong mục III lớn quy định “Đối tượng tham gia đấu giá phải có xác nhận của cơ quan thuế về không nợ đọng thuế đối với Nhà nước”.

[caption id="attachment_132581" align="aligncenter" width="427"] Phó Cục trưởng Cục thuế Thanh Hóa ký Thông báo số 3147/TB-CT xác nhận cho Cty Cát Lợi, mã số thuế 2801957323, địa chỉ BT36 MBQH 1876, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí theo kê khai tại Cục thuế tỉnh Thanh Hóa đến ngày 27/10/2016.[/caption]

Trong khi đó, theo bảng niêm yết thông báo của Trung tâm Bán đấu giá tài sản Thanh Hóa về việc bán đấu giá quyền khai thác các mỏ cát trên địa bàn Thanh Hóa thì thời gian tham khảo hồ sơ mỏ cát từ ngày 22/9/2016 đến hết ngày 28/9/2016; bán hồ sơ mời đấu giá từ ngày 1/10 đến hết ngày 5/10/2016; tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá từ ngày 6/10 đến hết ngày 30/10/2016. Như vậy, đối chiếu với quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với thời gian quy định thu và nộp hồ sơ tham gia đấu giá của Trung tâm Bán đấu giá Tài sản Thanh Hóa thì Cty Cát Lợi sẽ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được tham gia đấu giá quyền khai thác các mỏ cát ở Thanh Hóa. Bởi vì mãi đến ngày 2/11/2016 Cty Cát Lợi mới nộp hoàn thành các nghĩa vụ thuế cho Nhà nước.

Đến đây, sự việc đã quá rõ ràng, tuy nhiên việc có công nhận hồ sơ tham gia đấu giá của Công ty Cát Lợi hay không lại đang do tổ xét duyệt hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Bán đấu giá Tài sản Thanh Hóa. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng cần làm rõ động cơ, mục đích gì mà Phó Cục thuế tỉnh Thanh Hóa Vũ Quốc Dũng lại ký thông báo xác nhận cho Cty Cát Lợi hoàn thành nghĩa vụ thuế vào ngày 27/10/2016, tạo điều kiện cho Cty Cát Lợi hợp thức hóa hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ cát ở Thanh Hóa ?.

Người trong cuộc lên tiếng

Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi đã trao đổi với ông Vũ Quốc Dũng, Phó Cục trưởng Cục thuế Thanh Hóa, ông cho biết: Quan điểm cá nhân của tôi, những gì tạo điều kiện được cho doanh nghiệp thì làm, văn bản tôi ký sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn ông Nguyễn Xuân Vinh, Trưởng phòng kê khai thuế giải thích: Ngày 30/9/2016, Cty Cát Lợi đã nộp tiền vào ngân sách Nhà nước nhưng nộp nhầm tiểu mục của thuế tài nguyên môi trường, tiền phạt nên đến ngày 27/10/2016 tại ứng dụng của ngành thuế có tổng số tiền thuế phải nộp của Cty Cát Lợi là 20.721.819 đồng (tài nguyên tiểu mục 1555 là 18.391.100 đồng; môn bài tiểu mục 1801 là 1.000.000 đồng; tiền phạt chậm nộp nộp tiểu mục 4911 là 810.969 đồng; tiền phạt tiểu mục 4272 là 519.750 đồng) và tổng số tiền nộp thừa là 21.388.000 đồng. Ông Vinh giải thích, Cty Cát Lợi đã có văn bản đề nghị Cục thuế điều chỉnh về đúng tiểu mục thuế phải nộp thì số tiền nộp thừa là 666.180 đồng.

[caption id="attachment_132587" align="aligncenter" width="640"] Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Quốc Dũng, Phó Cục trưởng Cục thuế Thanh Hóa, ông cho hay: "Quan điểm cá nhân của tôi, những gì tạo điều kiện được cho doanh nghiệp thì làm, văn bản tôi ký sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật..."[/caption]

Việc giải thích của ông Vinh là vậy, thế nhưng không hiểu tại sao đến ngày 2/11/2016 Cty Cát Lợi lại nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 13.708.975 đồng trong đó 13.189.225 đồng là tiền chậm nộp do ngành thuế quản lý và 519.570 đồng tiền chậm nộp vi phạm hành chính do cơ quan thuế quản lý năm 2015. Lý giải về việc này, ông Dũng, Phó Cục trưởng Cục thuế vòng vo: “Việc này các anh phải hỏi Cty Cát Lợi, tôi hỏi các anh như thế nào là tự kê khai, tự nộp thuế. Bố tôi đã mất 10 năm nay rồi, có sống lại cũng không giải thích được. Cty Cát Lợi thích nộp thế nào là quyền của chúng nó. Tại sao lại bắt tôi phải thích cái đó”.

Còn ông Phạm Văn Hoành, Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường cho hay: Tổ xác minh hồ sơ của các doanh nghiệp tham gia đấu giá đang chấm các tiêu chí đẻ trình lên lãnh đạo, tuy nhiên chúng tôi chỉ dựa trên văn bản quy phạm Nhà nước, trong đó có xác nhận của Cục thuế Thanh Hóa, chứ không thể thành lập đoàn kiểm tra, xác minh theo thông tin phản ánh. Việc này, chúng tôi sẽ báo cáo giám đốc, nếu phức tạp thì phải làm công văn xin ý kiến của UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết: Việc đấu giá các mỏ cát là theo kế hoạch, anh em chỉ ra bảo vệ theo đúng quy định của Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật. Chúng tôi cũng đã cho xác minh thông tin nói trên để cung cấp cho cho Trung tâm Bán đấu giá Tài sản Thanh Hóa để các đơn vị thực hiện theo đúng theo các quy định của Nhà nước đã ban hành.

Được biết, ngoài “lình xình” về Cty Cát Lợi, chúng tôi còn nhận được phản ánh một số đơn vị tham gia đấu giá nhưng chỉ mới được xác nhận nộp thuế đến thời điểm tháng 4/2016 hoặc chưa có báo cáo kiểm toán độc lập vào 3 năm gần nhất … vi phạm các quy định của pháp luật.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục tìm hiểu, thông tin đến bạn đọc trong thời gian tới.

Văn Thanh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: