Balen Shah, rapper có thể trở thành Thủ tướng Nepal là ai?

(CLO) Nepal đang chứng kiến một cuộc bầu cử nhiều biến động, khi rapper 35 tuổi Balendra “Balen” Shah nổi lên như gương mặt có thể giành vị trí thủ tướng.

Từ rapper thành chính trị gia

Shah, thường được biết đến với nghệ danh Balen, từng là một rapper nổi tiếng tại Nepal với các ca khúc mang màu sắc xã hội và chính trị. Ông bước vào chính trường năm 2022 khi bất ngờ thắng cử Thị trưởng Kathmandu, Thủ đô Nepal, nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri trẻ và hình ảnh “người ngoài hệ thống”.

Tên tuổi của ông tiếp tục nổi lên sau các cuộc biểu tình lật đổ chính quyền do giới trẻ dẫn đầu năm 2025. Shah được xem là một trong những gương mặt biểu tượng của phong trào này.

Rapper 35 tuổi Balendra “Balen” Shah nổi lên như gương mặt có thể giành vị trí th
Rapper 35 tuổi Balendra “Balen” Shah nổi lên như gương mặt có thể giành vị trí thủ tướng.

Kết quả bầu cử áp đảo

Trong cuộc bầu cử quốc hội mới nhất tại Nepal, đảng Rastriya Swatantra (RSP) do Balendra Shah dẫn dắt đã giành chiến thắng vượt trội trước các đảng truyền thống vốn thống trị chính trường nước này trong nhiều thập kỷ.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, RSP giành khoảng 122 trong tổng số 165 ghế được bầu trực tiếp tại Quốc hội Nepal, một bước tiến lớn đối với một lực lượng chính trị còn tương đối mới. 110 ghế còn lại trong tổng số 275 ghế sẽ được phân bổ thông qua hệ thống đại diện.

Bản thân Shah cũng giành chiến thắng đáng chú ý tại khu vực bầu cử Jhapa-5 khi đánh bại cựu thủ tướng 4 nhiệm kỳ KP Sharma Oli với cách biệt lớn. Kết quả này đưa ông trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí thủ tướng, đồng thời được xem là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của nhiều chính trị gia kỳ cựu đang suy giảm.

Chiến lược tranh cử "bài bản" trên mạng xã hội

Chiến dịch tranh cử của Balendra Shah được đánh giá là một trong những chiến dịch được tổ chức "bài bản" và "hiện đại" nhất từng thấy tại Nepal.

Đội ngũ của ông xây dựng một mạng lưới truyền thông trực tuyến lớn với khoảng 660 người phụ trách sản xuất và lan tỏa nội dung trên mạng xã hội, qua đó đưa thông điệp của chiến dịch tiếp cận trực tiếp tới nhóm cử tri trẻ - lực lượng chiếm tỷ lệ lớn trong dân số.

Trọng tâm thông điệp của Shah là cam kết chống tham nhũng và cải thiện hiệu quả quản trị, đồng thời nhấn mạnh các ưu tiên như tạo việc làm và tăng đầu tư cho giáo dục, y tế. Chiến dịch cũng nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ cộng đồng người Nepal ở nước ngoài, đặc biệt là tại Mỹ, cả về tài chính lẫn hoạt động vận động.

Bên cạnh chiến lược trực tuyến, Shah còn duy trì nhịp độ vận động dày đặc tại nhiều địa phương trên cả nước. Mạng lưới tình nguyện viên trẻ được huy động để tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến và phản ánh các vấn đề địa phương, giúp chiến dịch điều chỉnh thông điệp và tăng khả năng kết nối trực tiếp với người dân

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: