Bamboo Capital (BCG) thắng lớn trong đợt phát hành tăng vốn

(CLO) Ngày 14/6/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) công bố đã phân phối được 99,998% cổ phiếu phát hành, tương ứng 266,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thông qua đó thu về hơn 2.667 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ Công ty từ 5.335 tỷ lên 8.000 tỷ đồng.

Tuy thị giá cổ phiếu BCG trong giai đoạn phát hành thêm đang thấp hơn nhiều so với giá trị sổ sách và thấp hơn giá phát hành 10.000 đồng/cp, nhưng với tiềm năng của công ty, cổ đông hiện hữu vẫn đăng ký mua và nộp tiền mua hơn 78,3 triệu cổ phiếu, thông qua đó giúp công ty thành công huy động số vốn hơn 783 tỷ đồng.

Hơn 188 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt đầu được các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân muốn đầu tư vào Bamboo Capital mua với giá 10.000 đồng/cp. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm. Với việc phát hành thành công 266,7 triệu cổ phiếu Bamboo Capital đã thu về khoảng 2.667 tỷ đồng, nâng cao năng lực về vốn cho công ty, bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đưa mức vốn tương xứng với giá trị tài sản hiện tại mà Công ty đang sở hữu và cơ cấu lại tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu.

Gần đây, Bamboo Capital liên tục ghi nhận nhiều thông tin tích cực trong kinh doanh. Quý I/2024, Bamboo Capital ghi nhận doanh thu thuần đạt 985,4 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý I đạt 98,2 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ.

bamboo capital bcg thang lon trong dot phat hanh tang von hinh 1

Công ty thành viên của Bamboo Capital là BCG Energy liên tục được các tập đoàn năng lượng quốc tế hợp tác. Ngày 10/6 mới đây, BCG Energy đã ký kết với Công ty SK Ecoplant và SLC của Hàn Quốc để phát triển dự án điện rác và các giải pháp xử lý rác thải

Công ty thành viên phụ trách mảng năng lượng của Bamboo Capital là BCG Energy đã trở thành công ty đại chúng và tiến gần đến việc giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM ngay trong đầu quý 3. Với kinh nghiệm và năng lực phát triển các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, thời gian qua BCG Energy liên tục được các tập đoàn năng lượng quốc tế lớn như SP Group, Sembcorp, SK Group, Hanwha Group, Leader Energy Group… hợp tác khi đầu tư tại Việt Nam.

Ngày 10/6 mới đây, BCG Energy vừa ký kết với Công ty SK Ecoplant (thuộc Tập đoàn SK – Chaebol lớn thứ 2 tại Hàn Quốc) và SLC (Sudokwon Landfill Site Management Corp – Tập đoàn quản lý bãi chôn lấp Sudokwon, Hàn Quốc) để phát triển dự án điện rác và các giải pháp xử lý rác thải tại các tỉnh tiềm năng phía Nam. Đây là bước đi cụ thể hóa cho thỏa thuận đã được BCG Energy và Chaebol Hàn Quốc ký kết trước đó vào tháng 3 tại Seoul, Hàn Quốc.

Một công ty thành viên khác của Bamboo Capital là TRACODI cũng vừa được Tập đoàn Đường sắt Quốc tế Trung Quốc (CREC) ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm đầu tư và phát triển các dự án hạ tầng giao thông, phát triển hạ tầng khu công nghiệp và nhà ở xã hội tại Việt Nam.

Tập đoàn Đường sắt Quốc tế Trung Quốc (CREC) thuộc Top 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu theo xếp hạng của Forbes. CREC là tổng thầu thi công công trình xây dựng cơ bản bao gồm: Đường sắt, đường bộ, thị chính, giao thông đường sắt đô thị, thủy lợi, thủy điện, sân bay, cảng biển, bến cảng, chế tạo thiết bị công nghiệp và linh phụ kiện, phát triển bất động sản, khai thác tài nguyên khoáng sản, kinh doanh đường bộ cao tốc và đầu tư tài chính... Hiện nay, CREC có 381 chi nhánh tại 105 quốc gia với tổng nhân viên là khoảng 290.000 người; doanh thu năm 2022 là 1.150 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 4 triệu tỷ đồng.

bamboo capital bcg thang lon trong dot phat hanh tang von hinh 2

Công ty con phụ trách mảng hạ tầng của Tập đoàn Bamboo Capital là TRACODI vừa cùng Tập đoàn Đường sắt Quốc tế Trung Quốc (CREC) ký kết thỏa thuận hợp tác để phát triển các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp và nhà ở xã hội

Có thể thấy, Bamboo Capital ngày càng được nhiều Tập đoàn quốc tế lớn đánh giá cao và lựa chọn hợp tác khi đầu tư tại Việt Nam.

Năm 2024, Bamboo Capital đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 6.102,5 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế đạt 951,7 tỷ đồng. So với kết quả đạt được của năm 2023, kế hoạch kinh doanh 2024 của Tập đoàn Bamboo Capital dự kiến tăng trưởng 152% về doanh thu và tăng đến 556% về lợi nhuận.

Về mục tiêu giai đoạn 2024-2028, Bamboo Capital dự kiến doanh thu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 50% mỗi năm, tương đương với doanh thu thuần năm 2028 đạt 30.475,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2028 dự kiến đạt 4.535,6 tỷ đồng. Phát hành thành công 266,7 triệu cổ phiếu lần này là một trong những tiền đề quan trọng giúp Bamboo Capital có thêm nguồn lực về vốn nhằm thực hiện các mục tiêu trong giai đoạn tới, mang lại giá trị tốt hơn cho cổ đông.

Sau khi hoàn thành phát hành 2:1, Bamboo Capital sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Tổng số cổ phiếu thưởng Bamboo Capital dự kiến phát hành là 80 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 10 cổ phiếu thưởng. Dự kiến sau khi hoàn thành việc phát hành 80 triệu cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ Bamboo Capital sẽ tiếp tục tăng lên 8.800 tỷ đồng.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: