Ban Dân tộc Đắk Lắk kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình 1719

(CLO) Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk vừa thành lập Đoàn công tác về làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong tỉnh về việc kiểm tra kết quả sau 3 năm (2021-2023) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại các huyện M’Drắk, Ea Kar, Krông Năng, đoàn đã đi kiểm tra thực tế một số công trình trên địa bàn sau 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo đánh giá của đoàn, chương trình đã đạt được một số yêu cầu đề ra.

ban dan toc dak lak kiem tra ket qua thuc hien chuong trinh 1719 hinh 1

Đoàn công tác kiểm tra dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo ở xã Cư Mta, huyện M’Drắk.

Các dự án, công trình đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, trách nhiệm của các đơn vị liên quan, các đơn vị cấp huyện, Phòng Dân tộc cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã nên đã đạt được kết quả nhất định. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng bào nhận thức tốt hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân tộc, các chính sách, pháp luật về công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

 Bên cạnh đó, các dự án, công trình được triển khai thực hiện trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng đã phát huy tốt hiệu quả, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng sâu, vùng xa, nâng cao đời sống về mọi mặt cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Đồng bào các dân tộc tại các địa phương mà đoàn công tác đến kiểm tra mong muốn, tỉnh và các địa phương cần đẩy mạnh việc giải ngân nguồn vốn đầu tư thực hiện các dự án, công trình, phần việc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân.

P.V

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: