Bàn giao “khống” gần 1,2 tỷ tiền xây nhà tình nghĩa

(CLO) Dù chưa giao tiền hỗ trợ cho các gia đình chính sách xây nhà tình nghĩa nhưng kế toán và thủ quỹ UBND xã Định Thành A (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) vẫn lập biên bản bàn giao "khống" số tiền gần 1,2 tỷ đồng để đối phó với báo chí.
Trụ sở UBND xã Định Thành A, nơi sự việc xảy ra.

Trụ sở UBND xã Định Thành A, nơi sự việc xảy ra.

Trước đó, vào tháng 11/2019, UBND huyện Đông Hải giao bổ sung dự toán 1 tỉ 170 triệu đồng cho xã Định Thành A chi xây dựng nhà tình nghĩa theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ.

Số tiền này đã được UBND xã Định Thành A rút tạm ứng tiền mặt từ Kho bạc Nhà nước huyện Đông Hải vào ngày 22/11/2019, dự kiến chi cho 26 hộ đang xây dựng nhà tình nghĩa, mỗi hộ là 49 triệu đồng.

Tuy nhiên, dù được phân công nhiệm vụ rút tiền về chi xây dựng 26 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách nhưng bà Nguyễn Kim Thương, Kế toán – Tài chính xã Định Thành A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu lại giữ số tiền trên để sử dụng vào mục đích khác.

Một trong những căn nhà tình nghĩa đang chờ giải ngân để hoàn thiện.

Một trong những căn nhà tình nghĩa đang chờ giải ngân để hoàn thiện.

Sự việc sau đó bị các cơ quan thẩm quyền phát hiện cũng như được báo chí thông tin. Đến sáng ngày 10/12, làm việc với lãnh đạo cơ quan, bà Thương cho biết số tiền nói trên bà đang giữ và chưa chi, chưa tạm ứng cho ai. Đồng thời, hứa từ ngày 10/12 đến 13/12 sẽ hoàn trả lại đủ để chi hỗ trợ cho các gia đình đang xây dựng nhà tình nghĩa.

Ngoài ra, khi làm việc với lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đông Hải, bà Thương còn trình bày: "Thủ quỹ rút 1 tỉ 170 triệu tại Ngân hàng, sau đó do mẹ đồng chí thủ quỹ bị bệnh nên giao cho kế toán tạm giữ, đã xử lý một số công việc cơ quan…".

Cũng tại buổi làm việc, đại diện Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đông Hải đã đề nghị bà Thương phải nộp lại cho ban chỉ đạo xây dựng nhà tình nghĩa xã Định Thành A vào ngày 13/12 để chi cho các hộ gia đình chính sách xây dựng nhà ở. Trường hợp không thực hiện thì sẽ chuyển cơ quan điều tra theo quy định.

Thế nhưng, nhằm để đối phó với cơ quan báo chí, bà Nguyễn Kim Thương và ông Huỳnh Văn Á, thủ quỹ xã Định Thành A lại lập biên bản bàn giao “khống” tiền xây nhà tình nghĩa.

Hai biên bản ngày 13/12 có nội dung trái ngược nhau.

Hai biên bản ngày 13/12 có nội dung trái ngược nhau.

Cụ thể, tại biên bản ngày 13/12 về việc bàn giao quỹ năm 2019 (nhà tình nghĩa), nêu rõ: “Bà Nguyễn Kim Thương, Kế toán xã Định Thành A bàn giao lại số tiền 1.170.000.000 đồng (Một tỷ một trăm bảy chục triệu đồng) lại cho thủ quỹ số tiền nói trên, để chi trả tiền nhà tình nghĩa trên địa bàn xã theo tiến độ”. Tuy nhiên, thực tế tại thời điểm này, bà Thương vẫn chưa bàn giao số tiền trên để chi xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận về vấn đề này, ông Nguyễn Tấn Đức, Chủ tịch UBND xã Định Thành A (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), cho biết: "Sau khi làm việc xong nhưng bà Thương chưa giao tiền qua nên thủ quỹ “sợ” mới lập biên bản như vậy. Hiện nay, việc này cơ bản xã đã khắc phục xong, xã cũng đã trao tiền cho bà con rồi chứ không phải là mang tính chiếm dụng…”.

Nhưng điều đáng nói chính ông Đức lại là người chỉ đạo lập biên bản trên. Tại nội dung biên bản ngày 13/12 về việc chưa nhận tiền nhà tình nghĩa, thể hiện: “Bà Nguyễn Kim Thương, Kế toán xã trình bày là số tiền quỹ nhà tình nghĩa tôi chưa có giao lại cho ông Huỳnh Văn Á với số tiền 1.170.000.000 đồng (Một tỷ một trăm bảy chục triệu đồng). Tại vì làm việc với nhà báo tôi có nhờ ông Huỳnh Văn Á viết biên bản đã nhận đủ số tiền 1.170.000.000 đồng, tôi chưa bàn giao cho thủ quỹ”.

Còn ông Huỳnh Văn Á, thủ quỹ xã Định Thành A cho rằng, chưa có nhận số tiền 1.170.000.000 đồng, nhưng do ông Đức chỉ đạo viết biên bản để đối phó với nhà báo, chứ số tiền trên bà Thương chưa có giao qua cho ông.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin vụ việc!

Minh Luân

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: