“Bản hòa âm đa sắc” - chương trình ý nghĩa chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

(CLO) Từ ngày 19 - 21/4/2019, tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa với chủ đề “Bản hòa âm đa sắc” để thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4).

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban quản lý Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam và một số tỉnh, thành phố tổ chức. là dịp để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau hòa mình trong các lễ hội truyền thống, các hoạt động văn hóa, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ảnh: Báo Vanhoa

Ảnh: Báo Vanhoa

Theo đó, các hoạt động sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 19 đến 21/4) với sự tham gia của 270 đồng bào ở 13 dân tộc đang hoạt động tại Làng. Mông, Thái, Tày, Ê Đê, X’tiêng, Mường, Dao, Tà Ôi, Cơ Tu, Xê Đăng, Bahnar, Raglai, Khmer…; các già làng, trưởng bản, những người uy tín trong cộng động đồng bào các dân tộc; các nghệ sĩ, diễn viên của Học viện âm nhạc Việt Nam…

Điểm nhấn của hoạt động là Lễ khai mạc các hoạt động Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) có chủ đề Bản hòa âm sắc màu tại “Ngôi nhà chung”. Mỗi dân tộc đều có một màu sắc văn hóa riêng, những hợp âm đa dạng cùng nhiều sắc màu dân tộc rực rỡ sẽ tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc trong văn hóa của cộng động 54 dân tộc anh em.

Trong ngày khai mạc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam nhằm tạo không gian giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, đồng thời cùng nhau đề xuất những giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện dân tộc mình để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, phát triển du lịch.

Vào các ngày 20 và 21/4, Ban quản lý Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, biểu diễn phong phú mang đặc trưng của nhiều dân tộc với chủ đề “Sắc màu lễ hội”, như: Vui hội cồng chiêng và trình diễn di sản cồng chiêng Tây Nguyên; giao lưu văn hóa “Nhịp chày trên sóc Bom Bo”; Theo đó, sẽ tổ chức tái hiện Lễ hội cồng chiêng của dân tộc Ê Đê đến từ tỉnh Đắk Lắk với diễn tấu Cồng chiêng báo mừng tin vui Làng mở hội, quảng bá không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là “Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại”; tái hiện Lễ hội Cúng cơm mới của đồng bào dân tộc X’tiêng.

Ảnh: Báo QDND

Ảnh: Báo QDND

Bên cạnh đó, đồng bào các dân tộc tại “Ngôi nhà chung” sẽ giới thiệu không gian trưng bày, chế tác nhạc cụ truyền thống tại không gian các làng dân tộc; hoạt động truyền dạy, hướng dẫn của các nghệ nhân để du khách tìm hiểu về đặc tính, cách thể hiện của mỗi loại nhạc cụ truyền thống dân tộc; hòa tấu nhạc cụ, khúc hát ca ngợi quê hương đất nước; tìm hiểu văn hóa ẩm thực và các món ăn đặc sắc của dân tộc Mường, gà nấu mọi, gà nướng, thịt nướng của dân tộc Khơ Mú… cùng các trò dân gian nhảy sạp, đi cà kheo, bắn cung, đi cầu kiều…

Trong khuôn khổ hoạt động, Ban Tổ chức lựa chọn, trưng bày 50 bức ảnh giới thiệu các hoạt động tiêu biểu Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam và gặp gỡ, giới thiệu, xúc tiến sản phẩm du lịch của Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam tới các công ty lữ hành.

P.V

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: