(CLO) Lễ cúng thần rừng - một nghi lễ dân gian mang tính cộng đồng đặc sắc của các dân tộc Tà Ôi, Cơ Tu huyện A Lưới - được đồng bào gìn giữ, lưu truyền và tổ chức vào dịp đầu xuân mới.
(CLO) Trong tháng 6, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra các hoạt động Ngày hội gia đình với chủ đề “Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng”.
(CLO) Dù trời mưa gió, sáng 23/7, đông đảo người dân vẫn đến Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam cổ vũ các chiến sĩ luyện tập diễu binh, hướng tới Đại lễ A80 sắp tới.
(CLO) Chuỗi hoạt động “Em là hoa của núi” góp phần tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, thu hút khách du lịch đến với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
(CLO) Các hoạt động “Chào năm mới 2026" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được chọn lọc phong phú, hấp dẫn, do chủ thể văn hóa thực hiện.
(CLO) Vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ trở thành điểm hẹn hấp dẫn với chuỗi hoạt động đặc sắc mang chủ đề “Điểm hẹn vùng cao”, tái hiện không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
(CLO) Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/7/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
(CLO) Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có không gian rộng, cảnh quan đẹp và nguồn tài nguyên văn hóa của 54 dân tộc. Nhưng để trở thành điểm đến hàng đầu, điều quan trọng không chỉ là thu hút thêm người tới tham quan mà phải tạo được trải nghiệm đủ sâu, dịch vụ đủ tốt và lý do đủ thuyết phục để du khách ở lại, chi tiêu và quay trở lại.
(CLO) Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với TNGo đưa vào hoạt động dịch vụ xe đạp trợ lực điện, tạo thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện, thân thiện với môi trường cho du khách.
(CLO) Ngay trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) đón đông đảo người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc.