Bản hòa ca kính dâng Bác ‘Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người’

(CLO) Chương trình nghệ thuật “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” là bản hòa ca kính dâng lên Người bằng cả sự tri ân sâu sắc.

Tối 17/5, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), Bộ Công an chỉ đạo Cục Công tác chính trị giao Nhà hát Hồ Gươm phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người".

Chương trình do Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy chỉ đạo nội dung; NSND Bùi Công Duy và nghệ sĩ Trần Hải Đăng chỉ đạo nghệ thuật; chỉ huy đêm diễn là nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

1.jpg
Chương trình là bản hòa ca tri ân sâu sắc kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HGO

Trong chương trình còn có sự góp mặt của NSND Quang Thọ, NSƯT Phạm Khánh Ngọc và các nghệ sĩ: Phạm Thu Hà, Trường Linh, Bảo Yến, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, Hợp xướng Gió xanh...

Chương trình nghệ thuật “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” là bản hòa ca kính dâng lên Người bằng cả sự tri ân sâu sắc. Ở đó, mỗi tác phẩm là một góc nhìn chân thực và nhân văn của người nhạc sĩ khi viết về Người bằng cả tấm chân tình, nhưng cũng thật hào sảng, mang tính biểu trưng và khái quát cao về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình mang tới cho công chúng những tác phẩm âm nhạc bất hủ về Bác gồm: “Ca ngợi Hồ Chủ tịch” (Văn Cao), “Bác Hồ một tình yêu bao la” (Thuận Yến), “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” (Trần Kiết Tường), “Như có Bác trong ngày đại thắng" (Phạm Tuyên), “Người là niềm tin tất thắng” (Chu Minh), “Trồng cây lại nhớ đến Người” (Đỗ Nhuận), “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” (Nguyễn Tài Tuệ)… và những tác phẩm âm nhạc ca ngợi quê hương, đất nước…

Bên cạnh những tác phẩm âm nhạc Việt Nam, chương trình còn mang đến góc nhìn của các nhạc sĩ, nghệ sĩ quốc tế khi hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tất cả lòng kính trọng và biết ơn Người.

Đó là tác phẩm “Bài ca Hồ Chí Minh” của nhạc sĩ người Anh - Ewan MacColl. Đây cũng là một minh chứng sống động cho tầm vóc và sức ảnh hưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vượt ra khỏi biên giới Việt Nam đến với bạn bè ở khắp năm châu…

Chương trình nghệ thuật “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” được dàn dựng công phu, với nhiều bản phối mới không chỉ cho thấy sức sống của những bài ca đi cùng năm tháng, mà còn phản ánh sự đa dạng trong ngôn ngữ biểu đạt.

Sự giao thoa giữa những mảng màu sắc dân gian, dân tộc kết hợp với phong cách hiện đại và ngôn ngữ của âm nhạc thính phòng giao hưởng, tạo nên một không gian nghệ thuật sang trọng, tinh tế, sâu lắng, nhưng cũng thật mới mẻ.

11.jpg
Nhạc trưởng Trần Nhật Minh đảm nhận vai trò chỉ huy đêm diễn. Ảnh: HGO

Theo ban tổ chức, chương trình không chỉ là lời tri ân với Bác Hồ mà còn là dịp để khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần của dân tộc. Từ cuộc đời cách mạng của Người đã và đang lan tỏa nguồn cảm hứng bất tận tới bao thế hệ nghệ sĩ sáng tạo nên những tác phẩm thấm đẫm tình yêu quê hương, đất nước và lòng biết ơn với vị lãnh tụ vĩ đại.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: