Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Người là Hồ Chí Minh' sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tối ngày 18/5/2025

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), một chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Người là Hồ Chí Minh” sẽ được tổ chức vào lúc 20h10 ngày 18/5/2025 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và tiếp sóng trên nhiều nền tảng truyền hình, số hóa.

Đây là chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Netmedia và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa – nghệ thuật trọng điểm nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về cuộc đời, tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Ảnh màn hình 2025-05-15 lúc 08.13.17
Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Người là Hồ Chí Minh” sẽ được tổ chức vào lúc 20h10 ngày 18/5/2025 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Chương trình “Người là Hồ Chí Minh” được dàn dựng công phu với sự kết hợp độc đáo giữa tư liệu lịch sử, hoạt cảnh sân khấu hóa, ca múa nhạc và công nghệ trình chiếu 3D mapping hiện đại, mang lại những khoảnh khắc thiêng liêng, xúc động và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến người xem.

Tổng đạo diễn chương trình, ông Nguyễn Trung Dũng – Tổng giám đốc Công ty cổ phần NetMedia chia sẻ: “Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng nhiều tên gọi khác nhau, mỗi tên lại phản ánh một giai đoạn lịch sử, một lý tưởng và tầm vóc thời đại. Chúng tôi mong muốn thông qua chương trình này, khán giả có thể tiếp cận chân dung Bác Hồ một cách gần gũi, sâu sắc từ những tên gọi tiêu biểu nhất như Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh”.

13.png
Khu vực sân khấu diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Người là Hồ Chí Minh”.

Chương trình gồm ba trường đoạn nghệ thuật lớn:
“Nguyễn Sinh Cung – Nguyễn Tất Thành”: Khắc họa những giá trị văn hóa – truyền thống dân tộc đã hun đúc nên phẩm chất đầu đời của Người.

“Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh”: Tái hiện hành trình tiếp thu tinh hoa nhân loại, tìm đường cứu nước, sáng lập Đảng và lãnh đạo cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử trọng đại.

“Việt Nam! Kỷ nguyên vươn mình”: Tôn vinh tầm vóc tư tưởng, trí tuệ và khát vọng Hồ Chí Minh như biểu tượng hội tụ hồn thiêng dân tộc, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết và ý chí vươn lên của cả dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

Ca sĩ Hòa Minzy (1)
Ca sĩ Hòa Minzy sẽ xuất hiện tại chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Người là Hồ Chí Minh” diễn ra tối 18/5.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc sẽ được trình diễn, tiêu biểu như liên khúc ca kịch “Bác Hồ với thiếu nhi” gồm các ca khúc quen thuộc: “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ”, “Chong chóng xanh”, “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”; các tác phẩm sâu lắng như “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”, “Dấu chân phía trước”, hay mashup “Lá cờ Đảng – Đảng là cuộc sống của tôi”…

Các phần trình diễn sẽ đan xen giữa truyền thống và hiện đại, giúp khơi dậy tình cảm, niềm tin và lòng tự hào dân tộc.

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cỡ chữ bài viết: