Bán lan đột biến giá 290 tỷ đồng sẽ không phải đóng thuế?

Thứ hai, 22/03/2021 06:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo một số chuyên gia trong lĩnh vực cây cảnh, nếu thương vụ lan đột biến giá 290 tỷ đồng tại Quảng Ninh, là giao dịch giữa người mua và người trồng lan sẽ không phải đóng thuế.

Chuyên gia nói gì về lan Ngọc Sơn Cước giá 250 tỷ đồng?

Mới đây, một thương vụ lan đột biến tại thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã gây sốt cộng đồng mạng, khi tổng số tiền giao dịch lên tới gần 290 tỷ đồng.

Theo đó, trên facebook của anh Nguyễn Văn Minh, người được cho là chủ nhân mua cây lan trị giá 250 tỷ đồng đã đăng tải thông tin về việc nhận chuyển giao 3 cuộc giao dịch lớn với vườn lan var Đất Mỏ với tổng giao dịch là 288, 5 tỷ đồng. Trong đó có 1 cây Ngọc Sơn Cước có giá 250 tỷ đồng, 1 lá non Pleiku giá 20,5 tỷ đồng và 2 lá non Cờ đỏ giá 18 tỷ đồng.

Giá trị của Ngọc Sơn Cước được tính bằng “mắt ngủ”.

Giá trị của Ngọc Sơn Cước được tính bằng “mắt ngủ”.

Một chuyên gia trong lĩnh vực cây cảnh cho biết: Lan đột biến là một loài khó trồng, kén người chăm sóc và hiếm gặp trên thị trường. Do đó, chúng có giá trị cao là chuyện tương đối bình thường.

Nó chỉ có giá trị với những người am hiểu về cây cảnh, và vô giá trị với người không có kiến thức, đam mê với ngành này. Vị này cho biết, trên thế giới, một gốc Ngọc Sơn Cước có thể lên tới cả tỷ đô, nếu được xác định là hàng thật.

Còn tại Việt Nam, giá trị của Ngọc Sơn Cước được tính dựa trên số lá, tương đương “mắt ngủ” của cây. Mỗi “mắt ngủ” có chiều cao từ 5 - 7 cm, có giá khoảng 5 tỷ đồng. Như vậy, một cây Ngọc Sơn Cước trưởng thành, có khoảng 30 - 50 mắt ngủ, có giá trị 150 - 250 tỷ đồng.

Cũng chính vì độ hiếm có khó tìm, và ít người biết đến Ngọc Sơn Cước, nên có trường hợp thương buôn bán lan đột biến giả, nhưng giá lại cao ngất. Điều này sẽ mang lại hình ảnh tiêu cực cho cộng đồng người chơi cây cảnh nói chung, và người chơi lan nói riêng.

“Do đó, cơ quan chức năng cần phải mạnh tay với những trường hợp giao dịch lan công khai, lừa đảo”, vị này nói.

Sẽ không phải đóng thuế?

Sau khi thông tin về thương vụ mua bán lan đột biến có giá trị “khủng”, UBND thị xã Đông Triều đã có văn bản đề nghị công an thị xã, chi cục Thuế Đông Triều vào cuộc.

Cụ thể, UBND thị xã chỉ đạo Công an thị xã chủ trì, phối hợp với chi cục Thuế Đông Triều, UBND địa phương có liên quan kiểm tra, xác minh thông tin về giao dịch mua bán lan-var (lan đột biến) với giá trị lớn, có loại lên tới 250 tỷ đồng, và báo cáo Thường trực UBND thị xã trước ngày 23/3/2021.

Trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận, một lãnh đạo của Hội sinh vật cảnh Hà Nội tiết lộ: Pháp luật đã quy định rất rõ ràng, đối với hoạt động nông nghiệp, người nông dân sản xuất trực tiếp, tự làm ở quy mô gia đình sẽ không phải đóng thuế.

Tuy nhiên, bên môi giới, hoặc phía trung gian không có công chăm sóc, trong trường hợp có phát sinh giao dịch sẽ phải đóng thuế đầy đủ theo quy định.

“Như vậy, trong trường hợp vụ việc mua bán lan đột biến với giá 250 tỷ đồng tại Quảng Ninh, phải xác định xem nguồn gốc giao dịch. Nếu là giao dịch với người chăm sóc thì không phải đóng thế. Ngược lại, nếu có sự trung gian, môi giới thì sẽ đóng thuế”, vị này nói.

Lâm Vũ

Tin khác

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

(CLO) Ngày 26/4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
G7 đặt mục tiêu mở rộng gấp sáu lần khả năng lưu trữ điện

G7 đặt mục tiêu mở rộng gấp sáu lần khả năng lưu trữ điện

(CLO) Cuối tuần này, các nước G7 dự kiến sẽ thống nhất mục tiêu toàn cầu là tăng công suất lưu trữ điện gấp sáu lần từ năm 2022 đến năm 2030, khi các nước vật lộn với cách duy trì nguồn cung điện trong khi chuyển sang sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời không liên tục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty cổ phần Cát Lợi: Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển

Công ty cổ phần Cát Lợi: Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển

(CLO) Với mục tiêu Liên tục đổi mới - Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển, Công ty Cát Lợi không ngừng thực hiện đầu tư, đổi mới công nghệ hiện đại tiên tiến, sau 32 năm hoạt động, công ty đã khẳng định được vị thế trên thị trường trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bao bì, phụ liệu thuốc lá, cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá trong và ngoài nước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%

(CLO) Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2024 (trước soát xét), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 617 tỷ đồng, tăng trưởng 13%. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.066 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2023.

Thị trường - Doanh nghiệp