Bản tin pháp luật 8H: Công an Hà Nội đề nghị truy tố 29 bị can vụ gây rối trật tự tại Đồng Tâm

Thứ bảy, 13/06/2020 05:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tin pháp luật nóng nhất: Đề nghị truy tố 29 bị can vụ gây rối trật tự tại Đồng Tâm; Hủy hai bản án liên quan đến ông Lương Hữu Phước; Khởi tố vụ án bé trai 5 tuổi bị trói 2 tay tử vong trong nhà hoang; Chạy án không thành, ba bị cáo xộ khám...

Công an Hà Nội đề nghị truy tố 29 bị can vụ gây rối trật tự tại Đồng Tâm

Ngày 12/6, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã chuyển tới Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội toàn bộ hồ sơ và kết luận điều tra vụ án "giết người" và "chống người thi hành công vụ" xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) ngày 9/1 khiến 3 chiến sỹ công an hy sinh.

Theo kết luận điều tra xác định, đối tượng Lê Đình Kình có vai trò chủ mưu, cầm đầu, xuyên tạc nguồn gốc đất khu vực Đồng Sênh, kích động, lôi kéo người dân tham gia khiếu kiện, cấu thành tội "giết người." Tuy nhiên do Lê Đình Kình đã tử vong nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đặc biệt, khoảng đầu tháng 12/2019, ông Kình đưa cho Lê Đình Doanh 500.000 đồng để mua 10 con dao phóng lợn. Đối tượng Doanh đã làm thêm hơn 10 tuýp sắt để gắn dao phóng lợn.

Vào các ngày 6/1, 7/1 và 8/1/2020, Lê Đình Kình chỉ đạo: "Chỉ cần giết được 3 thằng là chúng nó chạy hết," "Nếu đất chưa (được) làm rõ, kẻ nào mà nhảy vào cướp đất thì sẽ (bị) cho trắng lưng ngửa bụng".

Kết luận đã chỉ rõ: Thời gian Quân chủng Phòng không-Không quân (Bộ Quốc phòng) xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn thì lực lượng công an thực thi nhiệm vụ đảm bảo an ninh-trật tự đã nhiều lần khi đến khu vực cổng thôn Hoành, xã Đồng Tâm và đều bị các bị can dùng lựu đạn, bom xăng, gạch đá tấn công.

Cùng với đó, các bị can nhiều lần đổ xăng xuống hố và châm lửa đốt, là nguyên nhân trực tiếp làm 3 chiến sỹ công an hy sinh. Đây là hành vi man rợ, có tính côn đồ, nhằm mục đích giết chết nhiều người, cần phải được xử lý nghiêm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Công an TP Hà Nội đã đề nghị truy tố 29 bị can đã tham gia bàn bạc, lên kế hoạch và thực hiện hành vi chống đối, tiêu diệt lực lượng thi hành nhiệm vụ gồm: Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh… đều trú ở xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội.

Hủy hai bản án liên quan đến ông Lương Hữu Phước

Chiều 12/6, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP HCM xử giám đốc thẩm vụ án "Vi phạm quy định về điều khiển khiển giao thông đường bộ" đối với bị cáo Lương Hữu Phước (SN 1965, ngụ TP Đồng Xoài - bị cáo nhảy lầu tự tử ngay sau phiên tòa phúc thẩm).

Chủ tọa phiên giám đốc thẩm là thẩm phán Lê Thành Văn, Chánh tòa hình sự TAND Cấp cao tại TP HCM.

Sau khi xem xét kháng nghị của TAND Cấp cao tại TP HCM, Hội đồng xét xử đã chấp nhận toàn bộ kháng nghị, hủy bản án sơ thẩm của TAND TP Đồng Xoài và bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Phước để điều tra, xét xử lại từ đầu vì vụ án còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ.

Trước đó, kháng nghị của TAND Cấp cao tại TP HCM đã chỉ ra nhiều điểm "mờ" trong vụ án như…

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Khởi tố vụ án bé trai 5 tuổi bị trói 2 tay tử vong trong nhà hoang

Ngày 12/6, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án về tội Giết người để làm rõ hành vi sát hại cháu H.T. V.Đ. (5 tuổi), trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳ Lưu, Nghệ An.

 Qua điều tra, cơ quan công an đang tạm giữ Đ.N.H. (17 tuổi, là học sinh lớp 11), trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Tại cơ quan công an, H. thừa nhận việc bắt cóc dẫn đến cái chết của cháu Đ. là do thực hiện theo trò chơi game.

Kết quả khám nghiệm ban đầu trên người cháu Đ. không có vết thương, vết máu, không có dấu hiệu của việc bị đánh đập. Điều này phù hợp với lời khai của nghi phạm Đ.N.H.. Nhận định ban đầu cháu bé tử vong có thể do ngạt khí.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, vào…

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Chạy án không thành, ba bị cáo xộ khám

Ngày 12/6, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lý Thị Hương Lan (SN 1966) 3 năm 6 tháng tù giam, bị cáo Nguyễn Thị Tâm (SN 1958) 3 năm tù giam cùng về tội "Môi giới hối lộ". Ngoài ra, Nguyễn Thị Mỹ Vương (SN 1991) bị xử phạt 2 năm tù giam về tội "Đưa hối lộ". Ba bị cáo đều cư trú tại quận Tân Phú (TP HCM).

Theo cáo trạng, năm 2017, em gái của Nguyễn Thị Mỹ Vương là Nguyễn Thị Mỹ Lên bị khởi tố tội "Môi giới mại dâm". Khi đó, Vương đến chỗ Lý Thị Hương Lan xem bói và kể về việc em gái mình bị bắt. Lan hứa hẹn rằng Lan có thể "chạy" cho Lên tại ngoại nếu gia đình Vương chịu bỏ ra chi phí 450 triệu đồng. Đồng ý, Vương giao tiền như thỏa thuận.

Sau khi nhận tiền, Lan nhờ anh rể là Vũ Văn Hải giới thiệu gặp Nguyễn Thị Tâm với…

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Vận chuyển hơn 6.000 viên ma túy đi tiêu thụ bằng taxi

Theo đó, vào lúc 00h ngày 11/6, tại KM43+500 QL9, thuộc địa phận thôn Chân Rò, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp công an tỉnh, Hải quan tỉnh kiểm tra xe taxi mang biển số 74A-002.48 đang lưu thông theo hướng Lao Bảo - TP Đông Hà.

Quả kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện 2 đối tượng là Lê Minh Tiến (24 tuổi) và Đào Văn Luân (20 tuổi) cùng trú tại thôn Nam Xuân Đức, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa có hành vi vận chuyển 6060 viên ma túy tổng hợp hiệu WY.

Qua đấu tranh ban đầu, 2 đối tượng trên khai nhận…

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Phát hiện thuốc lá lậu, ma túy đá trên xe ô tô gây tai nạn

Khoảng 7 giờ 30 sáng 12-6, khi Đại úy Trần Quốc Thanh (Đội CSGT An Sương) đang điều tiết giao thông tại ngã tư Quốc lộ 1, Phan Văn Hớn (huyện Hóc Môn) thì phát hiện hai ô tô con đụng nhau.

Cụ thể, ô tô 60A-695.16 do tài xế Danh H. (27 tuổi, ngụ Long An) điều khiển chạy trên Quốc lộ 1 hướng từ vòng xoay An Sương về An Lạc, thì đụng vào xe ô tô 93A-195.73 đang dừng chờ đèn đỏ phía trước cùng chiều.

Sau khi đụng xe, tài xế H. bất ngờ cho xe rẽ trái và quay đầu trên tuyến Quốc lộ 1, hướng về vòng xoay An Sương…

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bài liên quan

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án