Bản tin pháp luật 8H: Mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại tiếp tục hầu tòa

Thứ hai, 15/06/2020 05:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tin pháp luật nóng nhất: Mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại tiếp tục hầu tòa; Giang hồ nổ súng thẳng mặt khách uống trà; Giả danh Chủ tịch tỉnh gọi điện yêu cầu Chủ tịch huyện, Giám đốc Sở… chuyển tiền; Ma túy “nấm thức thần” lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội...

Mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại tiếp tục hầu tòa

Theo kế hoạch, vào 8 giờ sáng nay (15/6), TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ Trần Thị Hiền (sinh năm 1975, mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên) và các bị cáo liên quan về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Phiên xét xử phúc thẩm sẽ được diễn ra tại TAND tỉnh Điện Biên để xem xét đơn kháng cáo, kêu oan của bị cáo Trần Thị Hiền và Vì Thị Thu (sinh năm 1982, Điện Biên).

Theo kết luận điều tra, vợ chồng Vì Văn Toán, Vì Thị Thu và đồng bọn đã thành khẩn thừa nhận hành vi mua bán 2 bánh heroin. Riêng Trần Thị Hiền khai không mua bán ma túy với Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Vì Văn Toán; Hiền cũng khai không quen biết các đối tượng nêu trên.

Tuy nhiên, kết quả điều tra đủ căn cứ xác định Hiền có mua bán ma túy với các đối tượng này. Hành vi của các bị can Vì Thị Thu, Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng và Trần Thị Hiền là nguy hiểm cho xã hội.

Tại phiên xét xử sơ thẩm trước đó, HĐXX đã tuyên Vì Thị Thu chịu mức án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy; bị cáo Trần Thị Hiền chịu mức án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa, Trần Thị Hiền cho rằng không thể chỉ dựa vào lời khai của nhóm Toán để kết tội cho bị cáo. Trong khi đó, các bị cáo Công, Toán, Hùng thừa nhận hành vi phạm tội.

Bị cáo Trần Thị Hiền cũng kêu oan khi cho rằng do nhóm Công, Toán đã bắt, giết con gái mình, nên khi bị bắt giữ đã khai có mua bán ma túy với các bị cáo này.

Sau phiên toà phúc thẩm này, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức phiên toà phúc thẩm xét xử vụ án sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên trong 2 ngày (16-17/6).

Đây là 2 vụ án khác nhau về nội dung tuy nhiên có nhiều đối tượng, chi tiết liên quan chặt chẽ đến nhau được dư luận đặc biệt quan tâm.

Giả danh Chủ tịch tỉnh gọi điện yêu cầu Chủ tịch huyện, Giám đốc Sở… chuyển tiền

Sáng 14/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) để củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Đặng Quang Thông (SN 1989, trú tại huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng).

Đây là đối tượng đã giả danh Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT để gọi điện, nhắn tin cho một số Chủ tịch UBND huyện ở tỉnh Thừa Thiên - Huế và Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh này để yêu cầu chuyển tiền.

Trước đó, vào khoảng cuối tháng 11/2019, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế liên tục có các cuộc gọi từ số điện thoại 0969218xxx tự xưng là Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Số thuê bao trên liên tiếp gọi điện đến số máy của Chủ tịch UBND huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên - Huế) yêu cầu chuyển 200 triệu đồng để “làm quà cho khách ở Văn phòng Chính phủ”...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Giang hồ nổ súng thẳng mặt khách uống trà

Thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng 14/6, tại quán trà hoa cúc số 17 đường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, do mâu thuẫn một đối tượng đã bất ngờ dùng súng bắn vào một vị khách nam khiến người này bị thương vùng mặt.

Sau khi gây ra sự việc, đối tượng nổ súng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ngay sau đó, nạn nhân được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Danh tính nạn nhân được xác định là...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Giả danh thanh tra giáo dục để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/6, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, ngày 11/6/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ đối tượng Đinh Văn Thái (SN 1992, trú tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, có 02 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”) để điều tra làm rõ hành vi lợi dụng mạng Internet, mạng viễn thông giả danh thanh tra giáo dục để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó vào tháng 7/2019, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn tố giác của một số giáo viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị đốitượng xấu xâm nhập tài khoản Facebook, Zalo lấy cắp thông tin.

Sau đó, Thái sử dụng chức năng gọi hội nghị để điện thoại trực tiếp đến Ban Giám hiệu nhà trường và các giáo viên này, tự xưng là Thanh tra Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Gia Lai đang thanh tra việc các giáo viên có tiêu cực trong dạy học, gian lận trong hồ sơ tuyển công chức; đồng thời đe dọa, yêu cầu các giáo viên này cung cấp tài khoản ngân hàng, mã OTP để chiếm đoạt tài sản hoặc yêu cầu các giáo viên nộp tiền vào tài khoản do Thái chuẩn bị sẵn...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Giữ nguyên quan điểm truy tố PCT UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài

Ngày 14/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố ông Nguyễn Thành Tài (SN 1952, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM) cùng 4 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo khoản 3, điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Đồng phạm của ông Nguyễn Thành Tài, gồm: ông Đào Anh Kiệt (SN 1957, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM), ông Nguyễn Hoài Nam (SN 1965, nguyên Bí thư Quận ủy quận 2), bà Lê Thị Thanh Thúy (SN 1979, nguyên Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Lavenue) và ông Trương Văn Út (SN 1970, nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đất Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM).

Trước đó, ngày 28/5, VKSND Tối cao đã...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Ma túy “nấm thức thần” lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội

Trước đó, khoảng 16h35 ngày 7/6, trước cửa số 1 phố Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về matúy, Công an quận Cầu Giấy đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Trần Tuấn Phương có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng khai nhận vào khoảng tháng 3/2020, Phương lên mạng xã hội tìm hiểu, nghiên cứu quy trình và mua được phôi "nấm thức thần" về trồng tại nhà. Đến tháng 5/2020, Phương thu được thành phẩm là khoảng 300 gam nấm tươi, sau đó phơi khô thu được xấp xỉ 30 gam rồi đem rao bán.

Đến chiều ngày 7/6, khi đến điểm hẹn để giao dịch mua bán thì Phương bị Công an quận Cầu Giấy phát hiện, bắt giữ. Tang vật được cơ quan chức năng thu giữ là...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bài liên quan

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

(CLO) Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt giữ 12 người liên quan đến website “Thiend...cc” - chuyên truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Vụ án
Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Nghi và Nguyễn Đăng Trình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án
Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

(CLO) Chiều 28/4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; có 6 người khác tại ngoại để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Vụ án
Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án