Bánh quy Noel “đắt hàng” giữa mùa COVID

(CLO) Những chiếc bánh quy có tạo hình ông già Noel, bông tuyết, cây thông, chú tuần lộc… đang là mặt hàng thu hút trong mùa Giáng sinh năm nay.

Nhận thấy nhu cầu đón Noel tại nhà đang trở thành xu hướng giữa mùa dịch, chị Phạm Huyền – chủ tiệm bánh tại quận Cầu Giấy, Hà Nội đã sáng tạo thêm dòng bánh quy mới để phục vụ các gia đình, nhóm bạn trẻ không ra đường, hoặc cũng có thể dùng làm quà tặng người thân, bạn bè…

Theo đó, những chiếc bánh này có tạo hình theo chủ đề Giáng sinh vô cùng bắt mắt như: cây thông; ông già Noel, tuần lộc, hộp quà, chiếc tất… Để có được mẫu mã và hương vị đạt chuẩn, người làm bánh phải bỏ ra nhiều thời gian trong đó tỉ mỉ nhất là khâu tạo hình trang trí.

banh quy noel dat hang giua mua covid hinh 1

Giá cho mỗi chiếc bánh quy Noel dao động từ 15.000 - 25.000 đồng/chiếc. (Ảnh: NVCC).

“Đầu tiên phải trộn bột, cán để tủ lạnh cho cứng rồi mới cắt bột tạo hình. Sau đó là phủ 1 lớp đường lên trên bánh bằng cách vẽ thủ công. Tất cả các công đoạn cần sự tỉ mỉ cao bởi nếu chỉ vẽ sai 1 nét cũng có thể hỏng cả chiếc bánh”, chị Huyền chia sẻ.

Chị Huyền cũng cho biết thêm, với mức giá dao động từ 15.000 – 25.000 đồng cho một chiếc bánh quy, mỗi ngày cửa hàng bán ra khoảng 300 chiếc bánh cả bán buôn lẫn bán lẻ. Ngoài ra, để tránh lượng khách quá tải ở tiệm, chị còn phân phối bánh trên các sàn thương mại điện tử để ai cũng có thể mua.

banh quy noel dat hang giua mua covid hinh 2

Những chiếc bánh được trang trí theo sở thích riêng của mỗi người cũng là mặt hàng được nhiều người tìm mua. (Ảnh:NVCC).

Để gia tăng tính hiệu quả, chị Huyền còn linh hoạt đưa ra combo tự trang trí hoặc bộ dụng cụ làm bánh quy Noel. Theo quảng cáo, với mức giá 300.000 đồng bao gồm bột pha sẵn, cây cán, màu thực phẩm kèm khuôn, nếu làm theo đúng công thức, không bị hỏng, cháy thì sẽ có từ 25 - 30 chiếc bánh quy. Còn với combo tự trang trí có giá từ mức giá từ 150.000 – 280.000 đồng khách hàng sẽ có từ 12 – 25 chiếc bánh quy nướng sẵn kèm 7 túi kem phủ nhiều màu để thỏa sức sáng tạo.

“Muốn con có thêm trải nghiệm cũng như có không khí Noel do dịch bệnh nên không thể thoải mái ra ngoài đường chơi, mình có mua bộ dụng cụ. Hơn nữa, mình cũng muốn học hỏi để sắp tới có thể làm bánh tặng cho gia đình và người thân”, chị Lưu Ly (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ.

banh quy noel dat hang giua mua covid hinh 3

Nhiều phụ huynh tìm mua combo tự trang trí để con có thêm trải nghiệm làm bánh. (Ảnh: NVCC).

Tương tự, chị Ngọc Mai (Thanh Xuân – Hà Nội) cũng tấp nập làm bánh để kịp trả hàng cho khách trước dịp Giáng sinh. Trung bình mỗi ngày, chị nhận hơn 50 đơn bánh quy Noel, khách đa phần là các lớp mầm non, tiểu học.

Theo chị, bánh quy Noel được mọi người ưa chuộng là bởi không chỉ ấn tượng về tạo hình nhiều màu sắc, loại bánh này cũng mang tới cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn đa dạng về hương vị, một số loại đặc biệt như: vị gừng, kem cheese, vị việt quất, dâu tây, socola…Hơn nữa, giá cả phải chăng, nguyên liệu làm bánh vừa an toàn vừa dễ bảo quản.

“Thay vì tặng những món đồ xa xỉ hoặc đồ chơi nhựa không rõ nguồn gốc thì những chiếc bánh quy này sẽ giúp các con vừa có thể ăn được, chơi được. Với những hình thù độc đáo, không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn như tôi cũng rất thích thú" – chị Quỳnh Trang (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: