Đến muộn tái khám vì lũ lụt, người bệnh vẫn được hưởng đủ quyền lợi BHYT

(CLO) Bộ Y tế yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính, Sở Y tế các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, yêu cầu bảo đảm tối đa quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) bị ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt.

Theo Bộ Y tế, thời gian qua, nhiều địa phương miền Trung – Tây Nguyên chịu tác động nặng nề của mưa lũ, gây gián đoạn đi lại và ảnh hưởng trực tiếp đến việc khám, chữa bệnh của người dân. Để không ai bị mất quyền lợi khám chữa bệnh BHYT, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện hàng loạt giải pháp linh hoạt.

Đáng chú ý, người bệnh đến muộn so với lịch hẹn tái khám vì lý do lũ lụt vẫn được tiếp nhận điều trị, và phiếu hẹn tái khám tiếp tục có giá trị sử dụng. Cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ thanh toán chi phí theo đúng chế độ BHYT, không để người dân chịu thiệt vì yếu tố bất khả kháng.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh bố trí đủ nhân lực tại bộ phận tiếp đón, đảm bảo hỗ trợ kịp thời người bệnh BHYT. Trường hợp mất điện, mất kết nối Internet khiến cơ sở y tế không thể kiểm tra thông tin thẻ BHYT, bệnh viện được phép tiếp nhận trước – kiểm tra sau, nhằm tránh chậm trễ trong cấp cứu và điều trị.

z7276503967005_2b539db25c25bf21c09c45568e7f1413.jpg
Không để người dân chịu thiệt vì yếu tố bất khả kháng. Ảnh: Sở Y tế TP Huế

Với khu vực đang chịu ảnh hưởng mưa lũ, nếu người bệnh không thể đến đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc không thể làm thủ tục chuyển tuyến, họ được quyền khám chữa bệnh tại cơ sở phù hợp gần nhất mà không cần phiếu chuyển tuyến, vẫn hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT.

Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh rà soát, đề xuất giải pháp xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm thuốc và trang thiết bị y tế không bị thiếu hụt trong giai đoạn khẩn cấp. Bảo hiểm xã hội Việt Nam được giao phối hợp với các địa phương và cơ sở ý tế để triển khai thống nhất, không để người dân vùng lũ bị gián đoạn điều trị.

Bộ Y tế nhấn mạnh: Mục tiêu cao nhất là không để bất kỳ người bệnh nào mất quyền lợi BHYT chỉ vì mưa lũ, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân trong và sau thiên tai.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: