Trong bài báo, tác giả Luis Manuel Arce Isaac đã bày tỏ niềm xúc động khi chứng kiến sự phát triển của Việt Nam sau nhiều thập kỷ. Đối với những người từng theo dõi cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, việc Việt Nam tổ chức Đại hội XIV của Đảng là minh chứng sống động cho việc thực hiện di nguyện của Người lãnh tụ kính yêu.
Tờ báo dẫn lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Xây dựng đất nước hơn mười ngày nay”, khẳng định khát vọng xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn của Bác Hồ vĩ đại.
Theo đánh giá của tờ Tuổi trẻ Cách mạng, quốc gia mà Bác Hồ từng mơ ước giờ đây đã hiện hữu, vận hành hiệu quả và đang vững bước trên con đường phát triển bền vững. Sau 96 năm thành lập Đảng và 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), các thế hệ người dân Việt Nam đang tiếp tục nỗ lực xây dựng một tổ quốc hạnh phúc, bất chấp những thách thức từ bối cảnh quốc tế phức tạp.
Bài báo nhận định Đại hội XIV của Đảng mang tầm vóc lịch sử, là điểm giao thoa giữa những thành tựu của công cuộc Đổi mới trong 40 năm qua và những mục tiêu phát triển mới trong tương lai.
Bài báo đặc biệt nhấn mạnh đến chủ đề và tinh thần chủ đạo của kỳ Đại hội lần này, coi đó là quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".
Tác giả Luis Manuel Arce Isaac cho rằng Việt Nam đã thể hiện sự vĩ đại khi vượt qua mọi rào cản bằng nỗ lực phi thường, hướng tới cột mốc năm 2045 - kỷ niệm 100 năm ngày độc lập và thành lập nước.
Không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng, tờ Tuổi trẻ Cách mạng Cuba khẳng định lịch sử và con người Việt Nam đang trở thành biểu tượng cho sự kiên cường. Việc Việt Nam kiên trì mục tiêu lấy người dân làm trung tâm và củng cố thể chế là bài học quý giá cho các dân tộc khác.
Tờ báo Cuba kết luận rằng tinh thần của ngày 30/4/1975 sẽ luôn là động lực để Việt Nam và các quốc gia có cùng chí hướng bảo vệ độc lập và xây dựng xã hội mới công bằng, văn minh.