Theo công bố của Cục Thống kê, năm 2025, Việt Nam hoàn thành và vượt toàn bộ 15 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng GDP cả năm ước đạt 8,02%, trong đó riêng quý IV đạt 8,46% - mức cao nhất của quý IV kể từ năm 2011. Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 5.000 USD, đưa Việt Nam vững vàng trong nhóm các nước có thu nhập trung bình cao. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 930 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trong nhóm 20 nền kinh tế thương mại hàng đầu toàn cầu.
Điểm sáng trong bối cảnh thế giới nhiều bất định
Ngay sau khi số liệu tăng trưởng GDP năm 2025 được công bố, nhiều hãng truyền thông quốc tế lớn đã đồng loạt đưa tin và dành những đánh giá tích cực cho kinh tế Việt Nam. Trang Nikkei Asia nhận định, mức tăng trưởng 8,02% không chỉ là tốc độ nhanh nhất trong 3 năm trở lại đây, mà còn nằm trong nhóm cao nhất của Việt Nam trong vòng 15 năm. Đáng chú ý, đà tăng trưởng này được dẫn dắt bởi sự phục hồi khá đồng đều của các khu vực kinh tế, với công nghiệp - xây dựng tăng 8,95% và dịch vụ tăng 8,62%, cho thấy nền tảng tăng trưởng ngày càng cân bằng và bền vững hơn.
Trong khi đó, trang mạng “Quan sát phố Wall” của Trung Quốc nhấn mạnh rằng tăng trưởng GDP quý IV/2025 đạt 8,46% đã vượt xa kỳ vọng của thị trường, cao hơn đáng kể so với mức dự báo trung bình của các nhà kinh tế quốc tế. Theo phân tích của trang này, ngành sản xuất chế tạo tăng hơn 10% trong quý IV đã trở thành động lực cốt lõi của tăng trưởng, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của lĩnh vực công nghiệp và vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Truyền thông quốc tế cũng đặc biệt lưu ý đến khả năng thích ứng chính sách của Việt Nam trước những cú sốc từ bên ngoài. Tạp chí The Diplomat cho rằng, kết quả tăng trưởng năm 2025 càng trở nên ấn tượng hơn trong bối cảnh Mỹ áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Việt Nam từ giữa năm. Việc xuất khẩu sang Mỹ vẫn duy trì đà tăng cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam đã linh hoạt điều chỉnh thị trường, chuỗi cung ứng và cơ cấu sản phẩm, đồng thời phản ánh vai trò không thể thay thế của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất toàn cầu của nhiều tập đoàn đa quốc gia.
Cùng với công nghiệp và thương mại, du lịch được truyền thông quốc tế đánh giá là một điểm sáng nổi bật khác. Ngày 5/1/2026, trang “Tin tức phẳng” (Jiemian) của Trung Quốc đưa tin, năm 2025, Việt Nam đón 21,2 triệu lượt khách quốc tế - mức cao nhất trong lịch sử, với doanh thu ngành du lịch vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Theo nhận định của các chuyên gia quốc tế, sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch không chỉ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GDP, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực tới các lĩnh vực dịch vụ, tiêu dùng và việc làm.
Từ góc nhìn tổng thể, nhiều hãng truyền thông cho rằng, Việt Nam đã duy trì được sự ổn định vĩ mô đáng kể trong một năm đầy thách thức, kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và giữ vững niềm tin của thị trường. Đây được coi là nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong trung và dài hạn.
Vị thế mới trong chuỗi giá trị toàn cầu
Không chỉ tập trung vào các chỉ số tăng trưởng ngắn hạn, giới quan sát quốc tế còn đặc biệt quan tâm tới những yếu tố nền tảng đang định hình triển vọng dài hạn của kinh tế Việt Nam. Trong đó, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục được coi là một trong những trụ cột quan trọng nhất.
Theo Nikkei Asia, vốn FDI giải ngân vào Việt Nam năm 2025 đạt mức kỷ lục khoảng 27,6 tỷ USD, tăng 9% so với năm trước. Hãng tin AP, trong các bài viết phản ánh thực tế tại các trung tâm công nghiệp như Bắc Ninh, cho rằng sự hiện diện ngày càng lớn của các doanh nghiệp FDI đã góp phần định hình Việt Nam như một trung tâm sản xuất mới của châu Á. Các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực điện tử, dệt may, giày dép, hàng tiêu dùng và gần đây là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam, củng cố vai trò của đất nước trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Bên cạnh FDI, truyền thông quốc tế cũng đánh giá cao nỗ lực cải cách thể chế và phát triển thị trường vốn của Việt Nam. Theo nhận định của bà Miko Huang, Quản lý cấp cao phụ trách chỉ số chứng khoán khu vực châu Á, việc FTSE Russell công bố nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ tháng 9/2026, là một cột mốc quan trọng, phản ánh nhiều năm cải cách có hệ thống nhằm tiệm cận các tiêu chuẩn toàn cầu. Những cải tiến như mô hình không cấp vốn trước, nâng cấp hạ tầng giao dịch và cải thiện tính minh bạch đã giúp thị trường chứng khoán Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế.
Ở góc độ chính sách phát triển, các hãng tin lớn cho rằng, việc Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh đầu tư công và phát triển hạ tầng chiến lược là bước đi then chốt để duy trì động lực tăng trưởng. AP đánh giá cao việc triển khai đồng loạt hàng trăm dự án hạ tầng lớn trong lĩnh vực giao thông, năng lượng và logistics, coi đây là nền tảng để giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư công nghệ cao trong thời gian tới.
Tuy nhiên, truyền thông quốc tế cũng nhìn nhận một cách thẳng thắn rằng Việt Nam vẫn phải đối mặt với không ít thách thức trong giai đoạn tới, bao gồm rủi ro từ chính sách thương mại toàn cầu, cạnh tranh thu hút đầu tư trong khu vực và áp lực nâng cấp hạ tầng, nguồn nhân lực.
Dẫu vậy, theo đánh giá chung, nếu tiếp tục giữ vững ổn định vĩ mô, đẩy mạnh cải cách thể chế, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Việt Nam có nhiều cơ sở để duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực châu Á.
Tăng trưởng GDP kỷ lục: Vượt xa ASEAN và thế giới
Theo Tập đoàn giao dịch chứng khoán London (LSEG) dẫn số liệu của Chính phủ Việt Nam đánh giá, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước ta đã tăng mạnh 8,2% trong quý 3, vượt trội so với tất cả các nước ASEAN khác và củng cố vị thế của Việt Nam như một cường quốc kinh tế khu vực. Mục tiêu này cũng vượt qua các dự báo từ các tổ chức toàn cầu (Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng 6,6% và IMF dự báo 6,5%).