Đáng lo ngại hơn, những hành vi này không còn dừng lại ở sự xích mích giữa học sinh mà đã dẫn đến những lời đe dọa giết người hàng loạt để trả thù, đẩy các trường học vào tình trạng báo động đỏ về an ninh.
Gần 770 nghìn vụ bạo lực học đường năm 2024
Sự việc bắt đầu gây rúng động dư luận khi một email đe dọa được gửi tới hội đồng giáo dục thành phố Oita, đảo Kyushu, vào lúc 23:00 ngày 11/1 vừa qua.
Nội dung email chứa đựng những lời lẽ vô cùng cực đoan: “Vào thứ Năm, ngày 15/1, tôi sẽ cùng một vài đồng bọn đột nhập vào trường trung học cơ sở nơi video bắt nạt được lan truyền và thực hiện một vụ giết người hàng loạt nhắm vào học sinh và giáo viên”.
Dù vụ tấn công không xảy ra trên thực tế, nhưng nó đã buộc cảnh sát nước này phải tăng cường lực lượng chốt trực tại các cổng trường và hủy bỏ mọi hoạt động ngoại khóa để đảm bảo an toàn cho học sinh.
Trước đó, một đoạn video dài khoảng 1 phút đã xuất hiện trên mạng, ghi lại cảnh một học sinh liên tục nhảy lên người, đấm và đá vào đầu một bạn học đang nằm gục dưới sàn tại thành phố Oita.
Cùng thời điểm đó, tại tỉnh Tochigi, một vụ việc tương tự trong nhà vệ sinh trường học cũng bị phát tán, ghi lại cảnh một nam sinh đấm liên tiếp vào mặt bạn mình.
Dù kẻ hành hung trong vụ việc tại Tochigi sau đó đã bày tỏ sự hối hận thông qua lời khai với cảnh sát: “Tôi thực sự xin lỗi vì những gì mình đã làm”, nhưng những tổn thương tâm lý và làn sóng phẫn nộ trong xã hội vẫn không hề thuyên giảm.
Số liệu thống kê mới nhất từ Bộ Giáo dục Nhật Bản đã phác họa một bức tranh tối màu về môi trường học đường với kỷ lục 769.022 trường hợp bắt nạt được báo cáo trong năm tài chính 2024, tăng 5% so với năm trước đó.
Trong số này, có tới hơn 610.000 vụ xảy ra ở bậc tiểu học và ít nhất 1.405 trẻ em là nạn nhân của các vụ việc nghiêm trọng dẫn đến việc phải nghỉ học dài hạn hoặc thậm chí là tự tử. Trong năm qua, Nhật Bản đã ghi nhận 413 học sinh tự kết thúc cuộc đời mình, với 8 trường hợp được xác nhận trực tiếp là do bị bắt nạt.
Sự mất phương hướng của giới trẻ Nhật Bản
Lý giải về sự gia tăng đột biến này, Giáo sư Izumi Tsuji từ Đại học Chuo cho rằng áp lực kinh tế và sự mất phương hướng của giới trẻ là những nguyên nhân cốt lõi.
Ông chia sẻ: “Một trong những nguyên nhân chính có thể là do các vấn đề kinh tế trong các hộ gia đình hiện nay, khiến cuộc sống hàng ngày trở nên khó khăn hơn đối với các gia đình và đó là điều rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến cả trẻ em nữa”.
Đồng thời, vị chuyên gia này cũng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tâm lý của thế hệ mới: “Ngoài ra, tôi lo ngại rằng những người trẻ tuổi ở Nhật Bản đã đánh mất ước mơ mà họ từng có cho tương lai và họ đang trút giận lên nhau”.
Sự bùng nổ của các thiết bị thông minh và thuật toán mạng xã hội được xem là "chất xúc tác" nguy hiểm khiến tầm nhìn của học sinh bị thu hẹp.
Giáo sư Makoto Watanabe từ Đại học Hokkaido Bunkyo nhận định: “Điện thoại thông minh và tất cả các thiết bị kỹ thuật số khác mà giới trẻ tiếp cận ngày nay thực chất đã góp phần thu hẹp tầm nhìn của họ thay vì mở rộng chúng, các thuật toán cho giới trẻ thấy nhiều hơn những gì họ thích và củng cố nhận thức của họ”.
Ông cũng nhấn mạnh rằng sự thiếu hụt trong giáo dục gia đình khi cha mẹ quá tập trung vào thế giới ảo đã khiến trẻ em mất đi khả năng phân biệt đúng sai.