Bạo lực xảy ra trong đám tang của nữ nhà báo Palestine

Thứ bảy, 14/05/2022 11:06 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 13/5, các lực lượng cảnh sát Israel đã tấn công những người đưa tang nữ nhà báo Shireen Abu Akleh của hãng tin Al Jazeera, khi họ đang tiễn đưa quan tài của cô qua Thành Cổ Jerusalem.

Ngày 11/5, nhà báo Shireen Abu Akleh, người phụ trách các vấn đề về Palestine và Trung Đông trong hơn hai thập kỷ qua, đã bị bắn chết khi đang thực hiện nhiệm vụ trong một cuộc đột kích của Israel ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

bao luc xay ra trong dam tang cua nu nha bao palestine hinh 1

Hình ảnh cảnh sát tấn công đoàn người đưa đám tang nhà báo Shireen. Ảnh: Reuters

Trong đám tang của Shireen, hàng chục người Palestine vây quanh quan tài của cô bày tỏ lòng thương tiếc, một số vẫy cờ Palestine và hô vang: “Shireen! Shireen!”. Sau đó, họ bắt đầu đi về phía cổng Bệnh viện St. Joseph.

Tại đây, trong khi những người đưa tang khiêng quan tài, các sĩ quan cảnh sát Israel đã lao vào và tấn công đám đông, một số cảnh sát dùng chân đá, một số thậm chí còn đánh đập họ bằng dùi cui. Cuộc bạo lực đã khiến nhóm khiêng quan tài của nữ nhà báo mất thăng bằng và ngã xuống.

Các cảnh bạo lực trên tuy chỉ kéo dài vài phút nhưng đã làm tăng thêm sự phẫn nộ của người Palestine đối với việc quân đội Israel. Vụ việc này có thể là hành động châm ngòi cho mối đe dọa các cuộc bạo lực gia tăng giữa hai bên.

Giải thích cho cuộc bạo lực trên, cảnh sát Israel cho biết, trong đám tang, một nhóm người Palestine bên ngoài bệnh viện đã bắt đầu ném đá vào các sĩ quan cảnh sát. Hành động này được cảnh sát Israel cho là bạo loạn. Họ nói thêm: “Các cảnh sát đã buộc phải hành động”.

Hành vi trên của cảnh sát Israel cũng đã bị Ai Cập, Qatar và hãng tin Al Jazeera lên án mạnh mẽ. Người phát ngôn của Thứ trưởng Liên hợp quốc Farhan Haq cho biết những cảnh tượng này “rất sốc”, trong khi EU cho rằng đó là một cảnh tượng kinh hoàng trong một tuyên bố.

Vài phút sau khi cảnh sát can thiệp, quan tài của Abu Akleh đã được đặt lên một chiếc xe và di chuyển về hướng một nhà thờ ở Thành Cổ Jerusalem. Ở đây, lễ tang đã được tiến hành trong hòa bình. Đám đông người Palestine xếp hàng dọc các con hẻm nhỏ của Thành Cổ khi quan tài được đưa đến nghĩa trang Mount Zion gần đó.

Mộ của Abu Akleh được phủ đầy vòng hoa, quốc kỳ Palestine treo trên cây thánh giá, những người người đưa tang vây quanh một cách trang trọng, bày tỏ lòng thành kính đối với cô. Một người đưa tang chia sẻ: “Chúng tôi ở đây để tìm kiếm công lý".

Hoài Phương (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h