Báo Mỹ tiết lộ lý do vợ chồng tỷ phú Bill Gates quyết định ly hôn sau 27 năm

(CLO) Theo tờ Wall Street Journal, bà Melinda French Gates đã tìm tới các luật sư tư vấn ly hôn nhằm chấm dứt cuộc hôn nhân với tỷ phú Bill Gates từ năm 2019 vì mối quan hệ của nhà sáng lập Microsoft với tên tội phạm tình dục Jeffrey Epstein.
Melinda và Bill Gates trong một cuộc phỏng vấn năm 2019. Ảnh: WSJ.

Melinda và Bill Gates trong một cuộc phỏng vấn năm 2019. Ảnh: WSJ.

“Không thể cứu vãn”

Đưa tin hôm 9/5 vừa qua, tờ báo Mỹ Wall Street Journal cho biết bà Melinda Gates đã gặp gỡ và trao đổi với các luật sư của một số hãng luật nổi tiếng kể từ tháng 10/2019 trước khi công khai quyết định chia tay Bill Gates.

Mặc dù cặp vợ chồng tỷ phú Mỹ chưa chia sẻ lý do về quyết định dẫn tới cuộc ly hôn sau 27 chung sống, tuy nhiên, một số thông tin đã được truyền thông Mỹ nắm được và đưa tin.

Cụ thể, bà Melinda được cho là đã chia sẻ với các luật sư rằng hôn nhân của bà đã đổ vỡ và “không thể cứu vãn được”. Bà cảm thấy khó chịu khi biết về mối quan hệ giữa chồng mình và “triệu phú tai tiếng” Jeffrey Epstein từ năm 2013.

Vào hồi tháng 10/2019, tờ báo New York Times đã đưa tin nhà đồng sáng lập tập đoàn Microsoft và Epstein từng gặp gỡ vài lần ở thành phố New York vào năm 2013, và ông Gates đã nghỉ đêm tại nhà của Epstein tại đây. Ngay sau đó, đại diện phía Microsoft khẳng định rằng những cuộc gặp gỡ trên thuần túy chỉ là để bàn bạc về các dự án thiện nguyện và ông Gates cảm thấy “hối tiếc về những cuộc gặp đó”.

Sau đó, nguồn tin của Daily Beast tiết lộ, bà Melinda Gates đã tâm sự với bạn bè thân thiết về sự không thoải mái của mình đối với mối quan hệ giữa chồng mình và Epstein.

Epstein bị bắt giữ hồi tháng 7/2019 sau khi từ Pháp trở về vì bị cơ quan công tố liên bang New York truy tố vì hành vi điều hành mạng lưới mại dâm trẻ vị thành niên quy mô lớn trong nhiều năm. Ngày 10/8/2019, Epstein đã tự tử tại buồng giam tại một nhà tù ở Manhattan, New York khi chờ ra hầu tòa. Trước đó, triệu phú này cũng từng bị kết án tù vì tội quan hệ với trẻ vị thành niên vào năm 2008.

Khối tài sản khổng lồ

Vào hôm 3/5 mới đây, cặp đôi tỷ phú đã quyết định kết thúc cuộc hôn nhân sau 27 năm. “Sau thời gian dài suy nghĩ và cân nhắc về mối quan hệ của mình, chúng tôi quyết định kết thúc cuộc hôn nhân”, vợ chồng tỷ phú chia sẻ trong một tuyên bố chung được đăng tải trên mạng xã hội Twitter.

Theo hồ sơ, cặp vợ chồng tỷ phú Bill Gates đàm phán về thỏa thuận ly hôn trong suốt quãng thời gian đại dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp tại Mỹ. Trong đơn ly hôn công bố ngày 3/5, cặp đôi đã đồng ý ký một thỏa thuận ly thân để phân chia tài sản.

Sau khi quyết định được công bố, dư luận đã bày tỏ sự quan tâm lớn về việc cặp đôi sẽ chia khối tài sản “khổng lồ” 130,5 tỷ USD ra sao. Tài sản của họ bao gồm một khu phức hợp ven hồ trị giá 131 triệu USD ở bang Washington có tên Xanadu 2.0, một cuốn sổ tay hiếm của Leonardo da Vinci và các khoản đầu tư vào Microsoft và Four Seasons Hotels.

Trong những ngày sau tuyên bố ly hôn, ông Gates được cho là đã chuyển cho bà Melinda gần 2,4 tỷ USD dưới dạng cổ phần của 4 công ty, bao gồm cả cổ phần của chủ sở hữu đại lý ô tô AutoNation Inc., một đài truyền hình Mexico và một tuyến đường sắt Canada.

Cặp đôi cũng khẳng định họ sẽ cho đi phần lớn tài sản của mình và quyên góp hơn 36 tỷ USD cho Quỹ Gates trong nhiều năm. Cặp đôi cho biết họ dự định sẽ vẫn là đồng chủ tịch tại quỹ và cùng lãnh đạo nó sau khi ly hôn.

“27 năm qua, chúng tôi đã cùng nhau nuôi dạy ba người con tuyệt vời và xây dựng một tổ chức hoạt động trên toàn thế giới với mong muốn có thể giúp đỡ được tất cả mọi người có cuộc sống lành mạnh, hiệu quả. Chúng tôi vẫn sẽ luôn tin tưởng vào sứ mệnh đó và cam kết sẽ tiếp tục công việc cùng nhau tại quỹ, nhưng chúng tôi không còn nghĩ rằng có thể chung sống như một cặp vợ chồng trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đời”, trích trong tuyên bố trên Twitter của cặp đôi.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: