Nếu diễn ra, cuộc gặp có thể được tổ chức bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Hiện chưa có kế hoạch chính thức, nhưng động thái cho thấy ông Trump muốn nối lại đối thoại trực tiếp với Bình Nhưỡng sau ba cuộc gặp với ông Kim trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 17/8, ông Trump xác nhận ông Kim đã phản hồi đề nghị đối thoại của mình. Khi được hỏi liệu lãnh đạo Triều Tiên có trả lời hay không, ông Trump nói: "Vâng, ông ấy đã phản hồi". Tổng thống Mỹ mô tả các cuộc trao đổi là "rất tích cực", đồng thời cho rằng quan hệ cá nhân giữa hai người giúp giảm căng thẳng.
"Ông Kim Jong Un luôn đối xử với tôi bằng sự tôn trọng tuyệt đối. Tôi hiểu ông ấy và ông ấy cũng hiểu tôi", ông Trump nói.
Một ngày trước đó, ông Trump đã chỉ thị Lầu Năm Góc cắt giảm đáng kể quy mô các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, với lý do chi phí cao và quan hệ tốt đẹp với ông Kim. Ông mô tả các cuộc tập trận này là "không phù hợp và mang tính thù địch".
Động thái này khiến giới chức Hàn Quốc bất ngờ. Quân đội nước này ngày 18/8 xác nhận cuộc tập trận "Lá chắn Tự do Ulchi" (UFS) sẽ kết thúc ngày 21/8, sớm hơn sáu ngày so với kế hoạch ban đầu theo yêu cầu của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cùng ngày nhấn mạnh hợp tác an ninh giữa Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc có tầm quan trọng "sống còn" đối với hòa bình và ổn định khu vực.
Khả năng nối lại thượng đỉnh Mỹ - Triều cũng thúc đẩy cổ phiếu các doanh nghiệp liên quan đến hợp tác kinh tế liên Triều tại Hàn Quốc trong phiên sáng 19/8, với một số mã tăng kịch trần ngay khi mở cửa.