Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

(CLO) Sáng 18/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ trao Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026. Loạt 4 bài “Hưng Yên: Dấu ấn thành công toàn diện từ kỳ bầu cử đến bước chuyển mình của bộ máy chính quyền mới” của phóng viên Trần Văn Quốc – Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C.

clo_br_p1222883.jpg
Đại diện Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hưng Yên trao giải cho các tác giả đoạt giải A.

Lễ trao giải diễn ra nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026), với sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh Hưng Yên: Ông Phạm Văn Nghiêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Chiến - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; ông Hoàng Minh Sơn – Giám đốc Báo và Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên cùng các đại biểu đại diện các cơ quan - đơn vị trong tỉnh, đại diện các cơ quan báo chí, hội viên, nhà báo trong và ngoài tỉnh.

Trình bày diễn văn kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026) và tổng kết Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026, ông Hoàng Minh Sơn – Giám đốc Báo, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên cho biết, sinh thời, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh – người con ưu tú của quê hương Hưng Yên – luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới báo chí cách mạng. Tinh thần đổi mới, nói thẳng, nói thật, vì lợi ích của Nhân dân mà đồng chí khởi xướng vẫn tiếp tục là nguồn cảm hứng cho các thế hệ người làm báo hôm nay.

clo_br_hung-yen.jpg
Loạt 4 bài “Hưng Yên: Dấu ấn thành công toàn diện từ kỳ bầu cử đến bước chuyển mình của bộ máy chính quyền mới” của phóng viên Trần Văn Quốc (áo trắng bên phải) – Báo Nhà báo và Công luận cùng các tác giả được vinh dự được trao giải C.

Theo ông Hoàng Minh Sơn, Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh đã trở thành hoạt động chính trị, nghề nghiệp có ý nghĩa thiết thực, góp phần tôn vinh các tác phẩm báo chí chất lượng, đồng thời khuyến khích đội ngũ người làm báo không ngừng sáng tạo, nâng cao trách nhiệm xã hội và bản lĩnh nghề nghiệp.

Năm nay, giải tiếp tục nhận được sự quan tâm, hưởng ứng rộng rãi của các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo trong và ngoài tỉnh. Ban Tổ chức đã tiếp nhận 127 tác phẩm thuộc 4 loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.

"Các tác phẩm dự thi phản ánh khá toàn diện những thành tựu nổi bật của tỉnh Hưng Yên trên nhiều lĩnh vực; đồng thời đề cập những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong quá trình phát triển. Nhiều tác phẩm thể hiện tính phát hiện, tính chiến đấu, trách nhiệm xã hội và giá trị nhân văn sâu sắc; phản ánh hiệu quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và đời sống nhân dân", ông Sơn nhấn mạnh.

clo_br_p1222786.jpg
Tác giả, nhóm tác giả được trao giải Khuyến khích.

Từ 127 tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn 46 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 5 giải A, 9 giải B, 14 giải C và 18 giải Khuyến khích.

Trong đó, loạt 4 bài “Hưng Yên: Dấu ấn thành công toàn diện từ kỳ bầu cử đến bước chuyển mình của bộ máy chính quyền mới” của phóng viên Trần Văn Quốc – Báo Nhà báo và Công luận đã được trao giải C.

Loạt bài được thực hiện trong bối cảnh Hưng Yên tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, cũng là lần đầu tiên địa phương triển khai bầu cử trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

p1222703.jpg
Ông Hoàng Minh Sơn – Giám đốc Báo và Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên phát biểu.

Với quy mô hơn 2,5 triệu cử tri, loạt bài không chỉ phản ánh diễn biến của sự kiện mà còn tập trung làm rõ những chuyển động trong thực tiễn quản trị, tâm tư của cử tri và những yêu cầu đặt ra đối với bộ máy chính quyền mới.

Thông qua quá trình bám sát cơ sở, từ các tổ bầu cử đến những khu vực bỏ phiếu trọng điểm, loạt bài ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong công tác tổ chức, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.

Đặc biệt, tác phẩm không chỉ thực hiện chức năng thông tin mà còn hướng tới phân tích chiều sâu về sự chuyển biến trong nhận thức của cử tri, hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền hai cấp cũng như trách nhiệm của đội ngũ cán bộ sau khi được nhân dân tín nhiệm lựa chọn.

Việc được trao Giải C tại Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026 không chỉ là sự ghi nhận đối với nỗ lực nghề nghiệp của tác giả mà còn là động lực để những người làm báo tiếp tục bám sát thực tiễn, phản ánh sinh động hơi thở cuộc sống, đồng hành cùng sự phát triển của địa phương và đất nước.

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Báo chí Việt Nam – Hàn Quốc: Tăng kết nối, mở rộng hợp tác nghề nghiệp

Báo chí Việt Nam – Hàn Quốc: Tăng kết nối, mở rộng hợp tác nghề nghiệp

(NB&CL) Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng phát triển sâu rộng, báo chí hai nước càng có thêm những điểm gặp gỡ trong hoạt động nghề nghiệp. Những biến đổi nhanh của đời sống xã hội, sự thay đổi trong cách công chúng tiếp nhận thông tin và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang đưa người làm báo hai nước đến trước không ít vấn đề tương đồng.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

(CLO) Chiều 7/9 tại Hà Nội, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số (Đài Truyền hình Việt Nam) giới thiệu VTVgo The Next, phiên bản mới của nền tảng truyền hình số VTVgo, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái nội dung, giải trí, dịch vụ số.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Cỡ chữ bài viết: