Báo Nhân Dân ra mắt điểm hẹn âm nhạc bên hồ Hoàn Kiếm

(CLO) Chương trình âm nhạc “Tán Đa” mang đến không gian âm nhạc và nghệ thuật mở, nơi công chúng có thể tiếp cận, trải nghiệm văn hóa ngay trong hành trình dạo phố dịp cuối tuần.

Ngày 19/9, Báo Nhân Dân phối hợp cùng BEAT Network tổ chức số đầu tiên của chương trình âm nhạc “Tán Đa” tại 71 Hàng Trống, Hà Nội, mở đầu chuỗi hoạt động hướng tới xây dựng điểm hẹn văn hóa, nghệ thuật cộng đồng giữa lòng Thủ đô.

Chương trình diễn ra lúc 20h tại khuôn viên trụ sở Báo Nhân Dân, hướng ra hồ Hoàn Kiếm, mang đến không gian âm nhạc và nghệ thuật mở, nơi công chúng có thể tiếp cận, trải nghiệm văn hóa ngay trong hành trình dạo phố cuối tuần.

anh-man-hinh-2026-09-19-luc-061821.png
Các nghệ sĩ tham dự chương trình. Ảnh: BTC

Số đầu tiên của “Tán Đa” kết hợp cùng chiến dịch “Rằm Rộ”, lấy cảm hứng từ mùa Trăng và những ký ức Trung thu truyền thống. Các chất liệu quen thuộc như tiếng trống hội, múa lân, đèn lồng, đầu sư tử và ký ức rước đèn được tái hiện qua ngôn ngữ âm nhạc, nghệ thuật đương đại.

Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ nhí Đặng Kim Thiên Kim, ca sĩ Mạc Mai Sương, Tuấn Cry, Võ Thu Hà và nhóm nhạc 502 Ocean, mang đến những màu sắc âm nhạc đa dạng, hướng tới kết nối khán giả nhiều thế hệ, đặc biệt là giới trẻ.

Với thời lượng dự kiến 75-90 phút, chương trình được xây dựng thành nhiều lớp trải nghiệm nối tiếp. Sau phần mở đầu với không khí Trung thu, múa lân và trình diễn của nghệ sĩ nhí là các tiết mục âm nhạc mang dấu ấn riêng của những nghệ sĩ trẻ.

Điểm nhấn của chương trình là phần “Ký ức trên thân cây”, sử dụng công nghệ 3D mapping trình chiếu hình ảnh trên cây đa hơn 300 tuổi tại khuôn viên Báo Nhân Dân. Được thực hiện bởi Techcity, hoạt động này góp phần tạo nên trải nghiệm thị giác mới, kết nối ký ức đô thị với công nghệ và nghệ thuật đương đại.

Không chỉ là địa điểm tổ chức, khuôn viên Báo Nhân Dân tại 71 Hàng Trống còn trở thành một phần của câu chuyện nghệ thuật. Với cây đa lâu năm, vị trí bên hồ Hoàn Kiếm và nằm trong khu vực phố đi bộ, không gian này mang những giá trị đặc biệt về cảnh quan và ký ức đô thị.

Thay vì xây dựng sân khấu tách biệt, “Tán Đa” lựa chọn mô hình biểu diễn quy mô vừa phải, cởi mở và linh hoạt, tận dụng cảnh quan sẵn có. Cây đa trở thành tâm điểm thị giác, còn khoảng sân bên hồ Hoàn Kiếm là nơi nghệ sĩ và khán giả cùng chia sẻ trải nghiệm văn hóa. Chương trình mở cửa miễn phí, tạo điều kiện để công chúng tình cờ bắt gặp và tham gia các hoạt động nghệ thuật.

“Tán Đa” được hình thành từ định hướng hợp tác giữa Báo Nhân Dân và BEAT Network, kết hợp thế mạnh về nền tảng báo chí, văn hóa với khả năng sáng tạo nội dung, truyền thông mạng xã hội và kết nối cộng đồng trẻ. Qua đó, chương trình hướng tới đưa hoạt động văn hóa, nghệ thuật đến gần hơn với đời sống thường nhật.

Bên cạnh việc tạo điểm hẹn mới cho công chúng, “Tán Đa” còn hướng tới trở thành sân khấu mở dành cho nghệ sĩ, ban nhạc trẻ có cơ hội giới thiệu sản phẩm âm nhạc, thể hiện cá tính sáng tạo và kết nối với khán giả. Qua từng số, chương trình kỳ vọng góp phần giới thiệu những gương mặt mới, khuyến khích các màu sắc âm nhạc độc lập.

Từ địa điểm 71 Hàng Trống, “Tán Đa” được định hướng phát triển thành một mô hình văn hóa, nghệ thuật linh hoạt, có thể tổ chức tại nhiều không gian khác nhau trong tương lai. Mỗi địa điểm sẽ mang đến câu chuyện và chất liệu văn hóa riêng, nhưng vẫn giữ tinh thần nghệ thuật gần gũi, không gian mở và kết nối cộng đồng.

Thông qua chương trình, không gian gắn với hình ảnh Báo Nhân Dân được mở rộng công năng, trở thành nơi công chúng có thể tiếp cận và cùng sáng tạo những trải nghiệm văn hóa mới, tạo sự giao thoa giữa di sản và đương đại, ký ức và sáng tạo.

Xem thêm

Tôn vinh truyền thống hiếu học qua phim ngắn ‘Hiền tài hôm nay’

Tôn vinh truyền thống hiếu học qua phim ngắn ‘Hiền tài hôm nay’

(CLO) Tối 17/9, tại Viện Phim Hà Nội, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức lễ trao giải cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”, với 13 giải thưởng được trao cho các tác phẩm xuất sắc.

Tân nhạc Hà Nội, từ ký ức đô thị đến hệ sinh thái sáng tạo

Tân nhạc Hà Nội, từ ký ức đô thị đến hệ sinh thái sáng tạo

(NB&CL) Giai đoạn 1934 - 1954 không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của nền tân nhạc Việt Nam mà còn định hình một hệ sinh thái văn hóa đô thị độc đáo. Nhìn lại hai thập niên âm nhạc Hà Nội cũng là cách nhận diện những bài học di sản cho hành trình phát triển Thành phố Sáng tạo của Thủ đô hôm nay.

Làm rõ quy mô Chính điện Kính Thiên, mở thêm cơ sở phục dựng

Làm rõ quy mô Chính điện Kính Thiên, mở thêm cơ sở phục dựng

(CLO) Cuộc khai quật khảo cổ lần thứ 4 tại khu vực nền Chính điện Kính Thiên năm 2026 đã làm rõ thêm quy mô, cấu trúc móng nền, móng cột và không gian kiến trúc công trình, qua đó bổ sung cơ sở khoa học quan trọng cho việc nghiên cứu, phục dựng Chính điện Kính Thiên.

Cỡ chữ bài viết: