Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 19h30 ngày 4/7, tâm bão số 1 đã đi vào khu vực bờ biển Móng Cái (Quảng Ninh) với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.
Đây là thời điểm bão gây gió mạnh nhất trên đất liền. Dự báo gió mạnh sẽ còn duy trì đến khoảng sau 23 giờ đêm nay trước khi suy yếu dần.
Hoàn lưu vùng gần tâm bão tiếp tục gây mưa to, gió mạnh trên khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển ven bờ các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên. Trong khoảng 3-5 giờ tới sẽ là giai đoạn bão tác động mạnh nhất về gió, trong khi mưa lớn còn kéo dài đến sáng 5/7.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng cho biết thêm, từ đêm 4/7 đến sáng 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ, trọng tâm là Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn và Bắc Ninh sẽ có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị.
Đáng lưu ý, lượng mưa trong đêm nay tại một số nơi có thể đạt 200-300mm, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã vùng núi. Cơ quan khí tượng cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do lũ quét và sạt lở đất ở ngưỡng cao đến rất cao trong đêm 4/7 và ngày 5/7.
Vào lúc 20h ngày 4/7, ông Trần Quang Năng, Cục Khí tượng Thủy văn cho biết, bão số 1 đang ở trên khu vực ven biển Quảng Ninh và vẫn duy trì cường độ cấp 9. Trong khi đó, khu vực Thanh Hóa và Hà Tĩnh đang có mưa rất to. Tại Đông Bắc Bộ, mưa tạm thời giảm nhưng sẽ tăng nhanh trở lại khi bão áp sát và đổ bộ vào khu vực Móng Cái.
Theo ông Năng, từ thời điểm này đến hết đêm 4/7 sẽ là giai đoạn bão tác động mạnh nhất khi đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ninh, đặc biệt là khu vực Móng Cái.
Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng gió mạnh cấp 8-9 tại vùng ven biển Quảng Ninh. Đồng thời, mưa sẽ gia tăng với cường suất rất lớn, lượng mưa trong đêm nay có thể đạt 200-300mm ở một số nơi, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.