Bão số 5 cuốn phăng mái trường, thầy trò chật vật xoay xở chỗ học

(CLO) Bão số 5 quét qua Hà Tĩnh đã để lại những thiệt hại nặng nề, trong đó có 47 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng. Chỉ còn ít ngày nữa bước vào năm học mới, thầy và trò nhiều nơi đang nỗ lực khắc phục tạm thời để có chỗ học.

Ngày 29/8, ghi nhận tại Trường Tiểu học Đỉnh Bàn 1 và Đỉnh Bàn 2 (xã Thạch Khê), cây đổ, mái tôn bay đã được dọn dẹp. Tuy nhiên, hai dãy nhà học 2 tầng với 8 phòng bị tốc mái, thấm dột nặng nên chưa thể đưa vào sử dụng.

Hiệu trưởng Hoàng Thị Tuyết cho biết, trước mắt nhà trường phải tận dụng phòng bộ môn, thậm chí tính đến phương án học lệch ca.

Trước đó, nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón trẻ tựu trường, bao gồm cơ sở vật chất phòng học, khu vui chơi ngoài trời, sân khấu.... Tuy nhiên tất cả đã bị cơn bão Kajiki phá hủy hư hỏng.
Trước đó, nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón trẻ tựu trường, bao gồm cơ sở vật chất phòng học, khu vui chơi ngoài trời, sân khấu.... Tuy nhiên tất cả đã bị cơn bão số 5 phá hủy hư hỏng.

Tại Trường THCS Xuân Lộc (xã Xuân Lộc), dãy nhà 2 tầng gồm 13 phòng thực hành, thư viện, phòng chức năng bị tốc mái, hư hỏng toàn bộ thiết bị và hàng trăm đầu sách.

Hiệu trưởng Hoàng Thế Anh lo lắng: Công trình đã xây 26 năm, tường yếu, không thể sửa chữa mà phải xây mới. Do đó, năm học này, học sinh chỉ có thể “học chay” các tiết thực hành hoặc ghép thiết bị vào phòng học lý thuyết.

Còn ở Trường THCS Hoa Liên (xã Cổ Đạm), khung mái che đổ sập, dãy nhà 2 tầng với 4 phòng học bị tốc mái. Trong điều kiện trời nắng, lớp học vẫn có thể sử dụng, nhưng hễ mưa xuống thì nước tràn, không thể dạy. Hiệu trưởng Trần Minh Đô kiến nghị sớm được hỗ trợ kinh phí để khắc phục, tránh tình trạng thiếu phòng.

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, bão số 5 đã gây thiệt hại lớn, trong đó riêng khối giáo dục có 47 điểm trường bị ảnh hưởng. Tỉnh đã đề nghị Chính phủ hỗ trợ hơn 2.000 tỉ đồng để khắc phục hậu quả, trong đó riêng cho trường học, y tế và văn hóa là 200 tỉ đồng.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: