Bảo tàng New York trả lại cổ vật bị cướp bóc về Đông Nam Á

(CLO) Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở Thành phố New York, Mỹ hôm thứ Sáu cho biết họ sẽ trả lại 14 tác phẩm điêu khắc cho Campuchia và hai tác phẩm cho Thái Lan, có liên quan đến một tay buôn tác phẩm nghệ thuật bị buộc tội buôn bán cổ vật bị cướp vào năm 2019.

Bảo tàng Metropolitan cho biết việc trả lại các tác phẩm điêu khắc này có liên quan đến Douglas Latchford - một tay buôn bị buộc tội buôn lậu các hiện vật bị cướp bóc từ Đông Nam Á.

bao tang new york tra lai co vat bi cuop boc ve dong nam a hinh 1

Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Văn phòng Luật sư Mỹ ở New York đã truy tố Latchford vì đã buôn bán những cổ vật bị cướp phá và làm giả tài liệu về nơi hắn ta lấy được cổ vật. Latchford đã qua đời tại nhà riêng ở Bangkok vào năm 2020.

Max Hollein, giám đốc điều hành của bảo tàng tuyên bố: “Bảo tàng đã làm việc tích cực với Campuchia và Văn phòng Luật sư Mỹ trong nhiều năm để giải quyết các câu hỏi liên quan đến những tác phẩm nghệ thuật này và thông tin mới thu được cho thấy rõ rằng chúng tôi nên bắt đầu trả lại nhóm tác phẩm điêu khắc này”. 

Bảo tàng cho biết các tác phẩm nghệ thuật này được sản xuất từ ​​thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 14 trong thời kỳ Angkor và phản ánh ảnh hưởng tôn giáo của Ấn Độ giáo và Phật giáo.

Các địa điểm khảo cổ quan trọng của Campuchia từ đế chế Khmer cổ đại đã bị những kẻ cướp bóc nhắm đến trong thời kỳ bất ổn dân sự kéo dài của đất nước, từ giữa những năm 1960 đến đầu những năm 1990.

Văn phòng Luật sư Mỹ cho biết trong bản cáo trạng rằng các hiện vật xâm nhập vào thị trường nghệ thuật quốc tế thông qua mạng lưới cướp bóc có tổ chức và quy trình buôn lậu mà Latchford đã sử dụng để có được tác phẩm nghệ thuật của mình.

Tuyên bố của bảo tàng cho biết, việc hồi hương các tác phẩm nghệ thuật cổ tuân theo cam kết của Metropolitan là xem xét lại toàn bộ tác phẩm của mình với mục tiêu hướng tới xác định chủ nhân của các tài sản văn hóa và đánh giá lại các hoạt động sưu tập trước đây của bảo tàng.

Chính quyền Mỹ đã dành hơn một thập kỷ để xác định nguồn gốc các cổ vật bị cướp bóc từ Campuchia và trả lại theo nhiều nguồn khác nhau.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: