Bảo vệ môi trường: Những cách làm sáng tạo

"Cánh đồng không rác thải" tại huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Mô hình "Cánh đồng không rác thải" là mô hình đầu tiên do Hội Nông dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương triển khai điểm tại xã Cẩm Đông hồi tháng 9/2022.

Triển khai mô hình, các hội viên sẽ tăng cường tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn nông dân sản xuất nông sản an toàn, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đúng cách, không vứt bừa bãi vỏ bao bì thuốc BVTV. Vận động nông dân tham gia hưởng ứng khi có đợt vệ sinh môi trường đồng ruộng do Ban quản lý mô hình phát động.

bao ve moi truong nhung cach lam sang tao hinh 1

Hoài Đức tích cực triển khai phong trào “Lắp mô hình Nhà của pin”.

Cùng với đó, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về bảo vệ môi trường trong trồng trọt và vệ sinh môi trường, thường xuyên tổ chức các hoạt động thu gom, phân loại rác thải trên cánh đồng. Giám sát các hành vi gây ô nhiễm môi trường của tập thể, cá nhân và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm nếu phát hiện có vi phạm.

Thông qua hoạt động của mô hình nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân trong việc thu gom bao bì thuốc BVTV đúng nơi quy định, nông dân phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường bền vững, sản phẩm nông nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm..

“Lắp mô hình Nhà của pin”- thu gom pin đã qua sử dụng tại Hoài Đức, Hà Nội

Nhiều người có suy nghĩ những cục pin nhỏ bé chỉ là một vật dụng vô hại trong đời sống hàng ngày và thường bỏ vào thùng rác khi không còn giá trị sử dụng mà không biết mối nguy hại của việc làm này. Thực tế, nếu bị vứt bỏ cùng rác thải sinh hoạt, pin sẽ bị chôn lấp hoặc đốt, cả hai cách này đều mang đến mối nguy hại cho môi trường, cuộc sống và sức khỏe của con người.

Trong pin thường có các kim loại nặng như chì, thủy ngân, cadmium và thạch tín. Theo nghiên cứu của Viện Khoa học môi trường và Phát triển, khi chôn lấp pin, các kim loại nặng có trong pin sẽ thấm vào đất, nguồn nước ngầm và gây ô nhiễm nguồn nước. Hoặc khi đốt, các thành phần nguy hại trong pin sẽ bốc lên thành khói độc, gây ô nhiễm không khí.

bao ve moi truong nhung cach lam sang tao hinh 2

Biến rác thải thành sản phẩm hữu ích tại Yên Bái.

Nhằm bảo vệ môi trường, UBND xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức đang tích cực triển khai phong trào “Lắp mô hình Nhà của pin” nhằm thu gom pin đã qua sử dụng. Đây là một nội dung quan trọng trong xây dựng phong trào sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn đang được triển khai trên địa bàn xã.

Ông Trần Đình Ngọc - Phó chủ tịch UBND xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức cho biết: Hướng tới mục tiêu tạo dựng môi trường sáng xanh, sạch đẹp an toàn. Toàn xã đã triển khai việc phân loại rác thải trên địa bàn. Đặc biệt, đối với rác thải điện tử như pin, người dân nơi đây còn có sáng kiến tạo những thùng rác xinh xắn hình những ngôi nhà nhằm thu gom riêng những cục pin hay những thiết bị điện tử gây hại đã qua sử dụng.

Hiện tại, hàng chục ngôi nhà của pin đã được lắp đặt ở các điểm công cộng trên toàn xã. Nhiều thôn cũng tiếp tục đăng ký lắp đặt thêm các ngôi nhà để pin. Theo đó, người dân có thể thu gom pin đã qua sử dụng và mang tới những Ngôi nhà của pin được đặt tại những địa điểm thu gom công cộng trên toàn xã. Pin sẽ được các thôn tập kết và chuyển tới các điểm xử lý rác thải nguy hại để tiến hành tiêu hủy và tái chế theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho môi trường và sức khỏe con người.

Yên Bái: Biến rác thải thành sản phẩm hữu ích

Những năm gần đây, việc tái chế rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh được nhiều đơn vị, doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức xã hội quan tâm triển khai thực hiện với nhiều mô hình, cách làm hay.

Điển hình như cơ sở sản xuất dây buộc, dây khâu từ nhựa tái chế của gia đình ông Nguyễn Hùng Cường ở thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái.

Ngoài các cơ sở, doanh nghiệp tư nhân, việc tái chế rác thải nhựa còn lan tỏa thành phong trào được các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là hội phụ nữ các cấp nhiệt tình hưởng ứng. Những chai, lọ sử dụng đã hết trong gia đình được các mẹ, các chị sơn màu rực rỡ trở thành chiếc bình trồng hoa, cây, rau xanh đẹp mắt.

Ở một số địa phương, chị em phụ nữ lại tận dụng những vỏ lon, chai, lọ được thu gom từ mô hình "Ngôi nhà xanh” để xây dựng thành các công trình trang trí cảnh quan cho khu dân cư. Trong trường học, làm đồ chơi cho trẻ từ nhựa tái chế đang trở nên phổ biến.

Ngày càng có nhiều cơ sở giáo dục tổ chức phối hợp cùng cha mẹ học sinh thu gom, tận dụng nguyên vật liệu: vỏ chai nhựa, giấy, bìa caton… đã qua sử dụng để tạo ra đồ dùng, đồ chơi, sử dụng thường xuyên trong hoạt động dạy và học, trưng bày tại các góc hoạt động của trẻ. Hoạt động này không chỉ giảm thiểu rác thải nhựa mà còn là giá trị thực tiễn và giáo dục nhận thức cho thế hệ trẻ về tầm quan trọng của việc hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường sống.

PV

Xem thêm

Quảng Ngãi: Xã vùng cao 'trải thảm đỏ', mời chuyên gia tìm đường phát triển kinh tế

Quảng Ngãi: Xã vùng cao 'trải thảm đỏ', mời chuyên gia tìm đường phát triển kinh tế

(CLO) Giữa núi rừng Kon Plông (Quảng Ngãi), chính quyền địa phương đang chủ động tìm hướng đi mới cho kinh tế bằng cách mời các chuyên gia về khảo sát, tư vấn. Từ nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế rừng, dược liệu đến du lịch sinh thái, địa phương kỳ vọng biến những lợi thế sẵn có thành động lực phát triển bền vững.

Món quà đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gieo tình yêu thể thao nơi phên dậu Tổ quốc

Món quà đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gieo tình yêu thể thao nơi phên dậu Tổ quốc

(CLO) Từ món quà đặc biệt được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng trong ngày khai giảng, những trái bóng đã theo các em học sinh vùng biên Gia Lai ra sân trong dịp Tết Trung thu. Mỗi đường chuyền, cú sút không chỉ mang đến niềm vui mà còn truyền đi sự quan tâm, kỳ vọng và tình cảm dành cho thế hệ trẻ nơi phên dậu Tổ quốc.

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung thu, người dân háo hức xuống phố

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung thu, người dân háo hức xuống phố

(CLO) Những ngày cận Trung thu, phố Hàng Mã (Hà Nội) trở nên rực rỡ với những dãy đèn lồng, đồ chơi và sản phẩm trang trí được bày bán dọc các cửa hàng. Người dân, đặc biệt là các bạn trẻ và gia đình có trẻ nhỏ, tìm đến tham quan, chụp ảnh, mua sắm và tận hưởng không khí Trung thu đang đến gần.

Gần 300.000 sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk cùng trẻ em cả nước đón Trung thu

Gần 300.000 sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk cùng trẻ em cả nước đón Trung thu

Từ vùng cao đến biên giới, hải đảo, gần 40.000 trẻ em khắp cả nước đã được tham gia các hoạt động vui hội trăng rằm, trải nghiệm những sân chơi bổ ích và đón nhận các phần quà dinh dưỡng từ Vinamilk. Trong đó, chương trình "Trăng về đại ngàn - Vui hội Trung thu" dành cho trẻ em thụ hưởng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tại Đắk Lắk là một điểm nhấn, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ý nghĩa.

Xã Ứng Hòa mở hướng nâng cao giá trị nuôi trồng thủy sản

Xã Ứng Hòa mở hướng nâng cao giá trị nuôi trồng thủy sản

(CLO) Với lợi thế vùng chiêm trũng và diện tích nuôi trồng thủy sản lớn, xã Ứng Hòa đang từng bước chuyển từ khai thác lợi thế về diện tích sang nâng cao giá trị trên từng đơn vị mặt nước, đưa nông thôn mới phát triển bền vững.

Vĩnh Phước triển khai những cách làm thiết thực hướng đến người dân

Vĩnh Phước triển khai những cách làm thiết thực hướng đến người dân

Từ hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số, dành dụm từng khoản nhỏ cho bảo hiểm xã hội tự nguyện đến những cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy với người dân, xã Vĩnh Phước (Cà Mau) đang triển khai những cách làm thiết thực, hướng đến mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn.

Thanh Hóa: Học sinh vùng biên Yên Khương đón Trung thu trong yêu thương

Thanh Hóa: Học sinh vùng biên Yên Khương đón Trung thu trong yêu thương

(CLO) Tối 22/9, tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Yên Khương, xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa, chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội Trăng rằm” năm 2026 được tổ chức trong không khí vui tươi, ấm áp, mang đến cho thiếu niên, nhi đồng vùng biên một đêm Trung thu nhiều niềm vui và ý nghĩa.

Gia Lai: Đất có sổ nhưng không thể xây nhà, hàng chục hộ dân bị “mắc kẹt” vì chồng lấn đất rừng

Gia Lai: Đất có sổ nhưng không thể xây nhà, hàng chục hộ dân bị “mắc kẹt” vì chồng lấn đất rừng

(CLO) Hàng chục hộ dân ở phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) có đất bị chồng lấn với diện tích của Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ (cũ), nay là Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Lai. Nhiều lô đất tiền tỷ vì thế bị “mắc kẹt”, không thể xây nhà, vay vốn. Đất thì bỏ hoang, cỏ mọc um tùm trong khi nhiều gia đình phải ở trọ, sống trong nhà tạm.

Cỡ chữ bài viết: